Miền Trung liên tiếp ứng phó với mưa lũ, thiên tai nguy hiểm

Vũ Long |

Từ ngày 15.11, cảnh báo một đợt mưa lũ lớn mới tại miền Trung có nguy cơ gây nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm, các ban, ngành, địa phương cần triển khai giải pháp chủ động ứng phó.

Trưa 15.11, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, Chống thiên tai đã có công điện số 22/CĐ-VPTT gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Khánh Hòa; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Quốc phòng, Công an, Thông tin và Truyền thông, Giao thông Vận tải… đề nghị triển khai các giải pháp để ứng phó với mưa lũ tại miền Trung.

Nội dung công điện nhấn mạnh: Từ ngày 8.11 đến ngày 14.11 tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung có mưa to đến rất to, lũ các sông lên báo động 1, báo động 2, có sông trên báo động 3 đã gây ngập lụt, sạt lở một số khu vực.

Dự báo từ ngày 15.11 đến ngày 18.11, các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 350mm; ở Quảng Trị, Khánh Hòa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, vùng thấp, ven sông.

Để chủ động đối phó với diễn biến của mưa lũ, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, Chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Khánh Hòa; các bộ, ngành tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền, người dân chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn cho người, tài sản và sản xuất; tổ chức khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa, lũ vừa qua;

Tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân tại các khu vực có nguy cơ bị ngập lụt, chia cắt; kiểm tra công tác chuẩn bị lương thực, thực phẩm theo phương châm “4 tại chỗ”;

Rà soát các phương án ứng phó với tình huống lũ quét, sạt lở đất; tổ chức lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai kiểm tra khu dân cư ở ven sông, suối, hạ lưu các hồ, đập, vùng trũng thấp, vùng ven sông suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn;

Tổ chức lực lượng để canh gác tại các ngầm tràn, tuyến đường bị ngập lụt, chia cắt khi có lũ; huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục đảm bảo giao thông;

Chỉ đạo kiểm tra, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, nhất là các công trình xung yếu, đang thi công và các hồ chứa đã đầy nước; công tác vận hành các hồ chứa đảm bảo an toàn công trình và hạ du;

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Văn phòng Uỷ ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Khó cân đối ngân sách, Đắk Lắk xin trung ương tiền khắc phục hậu quả mưa lũ

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 12.11, UBND tỉnh này thông tin, vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn... xin chủ trương hỗ trợ kinh phí để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra trong năm 2021 ở địa phương.

Tình hình mưa lũ phức tạp, sẵn sàng kịch bản sơ tán dân khỏi nơi nguy hiểm

Vũ Long |

Theo Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, tình hình mưa lũ phức tạp và kéo dài tại các tỉnh miền Trung đã phức tạp từ đêm qua (8.11) và cao điểm diễn ra từ hôm nay đến cuối tuần, các địa phương cần chủ động ứng phó, khẩn trương sơ tán dân khỏi nơi nguy hiểm.

Nhiều tỉnh miền Trung khẩn trương ứng phó với mưa lũ gây ngập lụt

Vũ Long |

Các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa ứng phó với mưa lớn có nguy cơ gây ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét...

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Khó cân đối ngân sách, Đắk Lắk xin trung ương tiền khắc phục hậu quả mưa lũ

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 12.11, UBND tỉnh này thông tin, vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn... xin chủ trương hỗ trợ kinh phí để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra trong năm 2021 ở địa phương.

Tình hình mưa lũ phức tạp, sẵn sàng kịch bản sơ tán dân khỏi nơi nguy hiểm

Vũ Long |

Theo Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, tình hình mưa lũ phức tạp và kéo dài tại các tỉnh miền Trung đã phức tạp từ đêm qua (8.11) và cao điểm diễn ra từ hôm nay đến cuối tuần, các địa phương cần chủ động ứng phó, khẩn trương sơ tán dân khỏi nơi nguy hiểm.

Nhiều tỉnh miền Trung khẩn trương ứng phó với mưa lũ gây ngập lụt

Vũ Long |

Các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa ứng phó với mưa lớn có nguy cơ gây ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét...