Miền Trung lần đầu vắng bóng trong Ban Thường vụ Hội Kiến trúc sư VN

Hữu Long |

Trong danh sách của Ban Thường vụ Hội Kiến trúc sư Việt Nam (Hội KTS VN) khóa X không có đại diện của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đây được xem là một trong những thiệt thòi lớn đối với các hoạt động KTS khu vực miền Trung Tây Nguyên.

Đại hội Hội Kiến trúc sư (KTS) lần thứ X vừa qua đã bầu KTS Phan Đăng Sơn giữ chức Chủ tịch Hội KTS VN (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Danh sách 15 KTS trong Ban Thường vụ Hội KTS VN khóa mới không có KTS nào là người miền Trung - Tây Nguyên, mà chỉ có 9 KTS người miền Bắc và 6 KTS người miền Nam.

Trước đó, trong danh sách giới thiệu KTS ứng cử BCH Hội KTS VN khoá X, Hội KTS Đà Nẵng chỉ gửi cho Đại hội KTS VN một ứng viên duy nhất là ông Tô Văn Hùng - Chủ tịch Hội, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng. Đến ngày đại hội diễn ra (ngày 26.9), ông Tô Văn Hùng không đủ phiếu bầu vào Ban Thường vụ Hội KTS VN khóa X.

Nhiều KTS cho rằng, ở một đại hội tổ chức công khai, minh bạch nên ứng viên không đủ tín nhiệm thì việc không được bầu vào Ban Thường vụ là điều bình thường. Tuy vậy, việc Hội KTS Đà Nẵng chỉ lập danh sách duy nhất một ứng viên cũng đồng nghĩa với tỉ lệ ứng viên miền Trung trúng cử sẽ rất thấp.

Chưa kể, việc hoạt động của Hội KTS VN khóa X không có đại diện khu vực miền Trung Tây Nguyên còn là một thiệt thòi lớn trong các hoạt động của giới KTS cả nước, trong đó có giải thưởng kiến trúc Quốc gia - giải thưởng uy tín nhất trong giới Kiến trúc Việt Nam.

Lý giải về việc Hội KTS Đà Nẵng lập danh sách chỉ một ứng viên ứng cử vào BCH Hội KTS VN khóa X, ông Trương Văn Ngọc – Chánh Văn phòng Hội KTS Đà Nẵng cho rằng, theo hướng dẫn của Văn phòng Hội KTS Việt Nam, Đà Nẵng chỉ được giới thiệu người uy tín đứng đầu hội. Việc này đồng nghĩa Hội KTS Đà Nẵng chỉ có mỗi ông Tô Văn Hùng là đủ tiêu chuẩn.

Trong khi đó, đại diện Văn phòng Hội KTS VN lại cho rằng, hội không giới hạn đại diện các tỉnh, thành ứng cử vào BCH Hội KTS VN khóa X.

KTS Phạm Thanh Tùng - Chánh Văn phòng Hội KTS VN cho biết, vấn đề ở đây là uy tín của các ứng viên. Cụ thể, các KTS không tham gia các hoạt động của hội mà “quan chức hóa” thì việc không được bầu vào Ban Chấp hành là đương nhiên.

KTS Phạm Thanh Tùng lý giải thêm, trong khóa IX vừa qua, Đà Nẵng có 3 KTS vào trong BCH Hội KTS VN là bởi những người này có tham gia tích cực vào các hoạt động của hội, thường xuyên giao lưu và có uy tín.

Còn theo KTS Nguyễn Tấn Vạn - Chủ tịch Hội KTS VN khóa IX, Hội luôn mong muốn có đầy đủ đại diện KTS của 3 miền vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ các nhiệm kỳ. Tuy nhiên, để vào Ban Thường vụ và Ban Chấp hành thì có nhiều yếu tố như tín nhiệm, uy tín...

Kể từ khi thành lập năm 1997 đến nay, Hội KTS Đà Nẵng luôn có 1 KTS giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội KTS VN với vai trò đại diện cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Trong nhiệm kỳ khóa IX vừa qua, Đà Nẵng có 3 người trong BCH Hội KTS VN.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng cám ơn cả nước đã “dành trọn tình cảm” chung tay chống COVID-19

THUỲ TRANG |

Chủ tịch UBND Đà Nẵng vừa có thư cám ơn đến các bộ ban ngành Trung ương, các địa phương và người dân cả nước chung sức đồng lòng, giúp thành phố vượt qua đợt bùng phát dịch COVID-19 lần 2.

Du lịch miền Trung: Khởi động chương trình kích cầu lần hai

Tường Minh |

“Do ảnh hưởng của dịch COVID -19, ngành Du lịch hiện ngã rạp như cây xanh sau bão số 5, năm 2020 coi như làm lại từ đầu”. Ông Đinh Mạnh Thắng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên - Huế nhận định. Trước thực trạng chung của các tỉnh miền Trung sau dịch, ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng - cho biết: Điều cần thiết là phải chuẩn bị khởi động chương trình kích cầu du lịch lần hai.

Bão tan, người dân miền Trung nhanh chóng khắc phục hậu quả

Hữu Long - Thanh Chung |

Ngay khi bão số 5 suy yếu, nhiều địa phương ở miền Trung bắt tay vào việc khắc phục hậu quả sau bão. Theo đánh giá, bão số 5 tuy đã tan nhưng hoàn lưu bão vẫn gây mưa lớn và có khả năng gây sạt lở, ngập úng hoa màu của người dân. Trước diễn biến phức tạp sau bão, chính quyền địa phương nhiều nơi khuyến cáo người dân ở những khu vực vùng núi, v en bờ sông cần nâng cao cảnh giác, chủ động đề phòng lũ quét, sạt lở về đêm.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Đà Nẵng cám ơn cả nước đã “dành trọn tình cảm” chung tay chống COVID-19

THUỲ TRANG |

Chủ tịch UBND Đà Nẵng vừa có thư cám ơn đến các bộ ban ngành Trung ương, các địa phương và người dân cả nước chung sức đồng lòng, giúp thành phố vượt qua đợt bùng phát dịch COVID-19 lần 2.

Du lịch miền Trung: Khởi động chương trình kích cầu lần hai

Tường Minh |

“Do ảnh hưởng của dịch COVID -19, ngành Du lịch hiện ngã rạp như cây xanh sau bão số 5, năm 2020 coi như làm lại từ đầu”. Ông Đinh Mạnh Thắng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên - Huế nhận định. Trước thực trạng chung của các tỉnh miền Trung sau dịch, ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng - cho biết: Điều cần thiết là phải chuẩn bị khởi động chương trình kích cầu du lịch lần hai.

Bão tan, người dân miền Trung nhanh chóng khắc phục hậu quả

Hữu Long - Thanh Chung |

Ngay khi bão số 5 suy yếu, nhiều địa phương ở miền Trung bắt tay vào việc khắc phục hậu quả sau bão. Theo đánh giá, bão số 5 tuy đã tan nhưng hoàn lưu bão vẫn gây mưa lớn và có khả năng gây sạt lở, ngập úng hoa màu của người dân. Trước diễn biến phức tạp sau bão, chính quyền địa phương nhiều nơi khuyến cáo người dân ở những khu vực vùng núi, v en bờ sông cần nâng cao cảnh giác, chủ động đề phòng lũ quét, sạt lở về đêm.