Miền Trung: Hàng chục nghìn lao động “mất việc chồng mất việc”

Nhóm PV |

Dịch COVID-19 bùng phát lần hai nên người lao động mất việc chồng mất việc. Theo thống kê chưa đầy đủ từ các địa phương Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa, trung bình mỗi địa phương có hàng chục nghìn lao động bị ảnh hưởng, mất việc lần hai do dịch COVID-19.

Hàng chục nghìn CNLĐ và nLĐ tự do mất việc

Theo báo cáo của LĐLĐ thành phố (TP), hiện Đà Nẵng có hơn 56.000 công nhân lao động (CNLĐ) bị mất việc, ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tập trung nhiều nhất ở khối ngành Du lịch, dịch vụ với 44.274 người.

Tại các khu công nghiệp và khu công nghệ cao (KCN -KCNC), hiện 514 doanh nghiệp (DN) bị tác động lớn, trong đó có 14 DN phải tạm ngừng hoạt động, khiến trên 8.000 lao động (LĐ) phải nghỉ việc từ 7-14 ngày trở lên. Với khối du lịch dịch vụ, con số 44.274 là tăng gấp đôi so với đợt dịch hồi đầu năm với số LĐ làm việc trong các DN du lịch, dịch vụ bị tạm hoãn hợp đồng lao động (HĐLĐ), nghỉ không lương, làm việc luân phiên là trên 23.000 người.

Một trung tâm du lịch khác của miền Trung là TP.Hội An của tỉnh Quảng Nam, tình hình cũng không khá hơn với 53/54 tổ chức công đoàn cơ sở (CĐCS) trong các DN ở TP này ngừng hoạt động. Hơn 6.000 LĐ trong khối du lịch, dịch vụ bị mất việc hoàn toàn từ khi dịch COVID-19 tái bùng phát. Trong đó, hơn 5.200 người lao động (NLĐ) tại 53 CĐCS, nghiệp đoàn bị ngừng việc, chấm dứt HĐLĐ.

Đó là chưa kể đến con số những NLĐ tự do ở Đà Nẵng và Quảng Nam đến từ nhiều địa phương khác, đời sống phụ thuộc vào việc có làm có ăn, không làm không có ăn, không những bị mất việc hoàn toàn mà còn kẹt lại ở các TP. Ở Đà Nẵng, theo thống kê từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TP, con số này là khoảng 16.000 người. Ở Quảng Nam, con số là khoảng hơn 5.000 người… Tất cả họ đang lay lắt, mòn mỏi chờ các địa phương xây dựng chính sách hỗ trợ cũng như phương án “thoát khỏi” tâm dịch để về quê.

Đáng nói là hiện trong thời điểm chống dịch nước sôi lửa bỏng, các địa phương vẫn chưa có phương án gì hỗ trợ NLĐ tối ưu ngoài các con số thống kê. Tổ chức Công đoàn, dù đã vào cuộc rất sớm như LĐLĐ TP.Đà Nẵng, nhưng do số LĐ mất việc quá đông, trong khi nguồn lực hạn chế, nên các phần quà cũng chỉ mang tính giúp đỡ vượt qua khó khăn trước mắt và động viên tinh thần NLĐ là chính.

Không phải tâm dịch cũng mất việc

Dù không phải tâm dịch như Đà Nẵng hay Quảng Nam, nhưng Khánh Hòa hiện nay cũng có hàng chục nghìn lao động lại bị mất việc hoặc ảnh hưởng.

Trở lại ngoạn mục sau 6 tháng “ngủ đông” do dịch, nhưng từ ngày 10.8, Công ty Du lịch Long Phú buộc phải đóng cửa 2 khu du lịch Đảo Hoa Lan và Đảo Khỉ lần 2 trong năm. Ông Trần Minh Đức - Phó Giám đốc công ty - cho biết: “Từ tháng 5 đến tháng 7, mỗi ngày chúng tôi đón 1.000 lượt khách, cao điểm có ngày 1.400 khách. Nhưng tháng 8, hơn 3.500 khách hủy tour, tổng doanh thu thiệt hại hơn 15 tỉ đồng. Cùng với diễn biến dịch, chúng tôi buộc phải đóng cửa 2 khu du lịch, kèm theo đó là cả trăm nhân viên vừa đi làm lại chưa lâu thì tiếp tục phải nghỉ”.

UBND tỉnh Khánh Hòa đánh giá, trong 6 tháng đầu năm do tình hình dịch bệnh COVID-19, toàn tỉnh có khoảng 58.240 NLĐ bị ảnh hưởng. Trong đó, 15.500 NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ, 42.700 NLĐ tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không lương, ngừng việc, giãn ca, giảm ngày làm việc… Có 1.664 DN bị ảnh hưởng, 873 DN và 1.211 hộ cá nhân kinh doanh ngừng hoạt động. Tình hình sản xuất ở một số lĩnh vực phải ngừng như du lịch, thương mại, dệt may, da giày, sợi… Nguyên nhân chủ yếu do thiếu nguồn nguyên liệu, không có đơn đặt hàng, lượng khách du lịch giảm, sức mua sắm của người dân thấp.

Trong khi đó, tại các KCN, DN nhiều tháng qua đang cố gắng duy trì lực lượng LĐ với nhiều phương án như giảm giờ làm việc trong tuần, luân phiên làm việc... Tuy nhiên, sang tháng 9, dự báo sẽ có nhiều đơn vị cho LĐ nghỉ việc vì không có đơn hàng. Bà Huỳnh Thị Nam Khánh - Phó Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế-Khu công nghiệp (KKT-KCN) Khánh Hòa - thông tin: “Báo cáo của CĐCS đến ngày 10.8 có 5.453 LĐ bị ảnh hưởng việc làm, tăng gấp đôi so với tháng 5.2020. Số LĐ bị chấm dứt HĐLĐ 786 người, tạm hoãn HĐLĐ là 1.861 người và LĐ làm việc luân phiên 2.806 người. Sang tháng 9, các đơn hàng tiếp tục giảm sút, vì vậy một số đơn vị kéo dài cho công nhân tạm dừng việc”.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: 100% công nhân Công ty Makalot trở lại làm việc

Đặng Luân |

Sau thời gian nghỉ việc để cách ly, theo dõi do dịch COVID-19, đến ngày 17.8, 100% công nhân Công ty TNHH may mặc Makalot Việt Nam (Hải Dương) trở lại làm việc bình thường.

LĐLĐ thị xã Phú Thọ: Ký thỏa thuận phúc lợi cho đoàn viên công đoàn

Đăng Hải |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ) vừa tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn thị xã Phú Thọ.

Đà Nẵng đề nghị cho người lao động về quê theo nguyện vọng

Hữu Long |

Người lao động cùng với sinh viên, học sinh có nguyện vọng về quê để tiếp tục ổn định cuộc sống và phòng, chống dịch COVID-19.

Lao động nghèo lao đao khi mắc kẹt tại tâm dịch Đà Nẵng

MAI HƯƠNG |

Đến nay, TP Đà Nẵng đã trải qua hơn nửa tháng thực hiện cách ly xã hội. Trong khoảng thời gian đó, đã có rất nhiều người lao động tự do mắc kẹt lại ở tâm dịch. Không đi làm dẫn đến không có thu nhập khiến họ rơi vào tình cảnh đi không được, về cũng không xong.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Hải Dương: 100% công nhân Công ty Makalot trở lại làm việc

Đặng Luân |

Sau thời gian nghỉ việc để cách ly, theo dõi do dịch COVID-19, đến ngày 17.8, 100% công nhân Công ty TNHH may mặc Makalot Việt Nam (Hải Dương) trở lại làm việc bình thường.

LĐLĐ thị xã Phú Thọ: Ký thỏa thuận phúc lợi cho đoàn viên công đoàn

Đăng Hải |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ) vừa tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn thị xã Phú Thọ.

Đà Nẵng đề nghị cho người lao động về quê theo nguyện vọng

Hữu Long |

Người lao động cùng với sinh viên, học sinh có nguyện vọng về quê để tiếp tục ổn định cuộc sống và phòng, chống dịch COVID-19.

Lao động nghèo lao đao khi mắc kẹt tại tâm dịch Đà Nẵng

MAI HƯƠNG |

Đến nay, TP Đà Nẵng đã trải qua hơn nửa tháng thực hiện cách ly xã hội. Trong khoảng thời gian đó, đã có rất nhiều người lao động tự do mắc kẹt lại ở tâm dịch. Không đi làm dẫn đến không có thu nhập khiến họ rơi vào tình cảnh đi không được, về cũng không xong.