Miền Trung đối mặt nguy cơ lũ chồng lũ do áp thấp nhiệt đới

Vũ Long |

Với 2 đợt mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, Trung Bộ đối mặt với nhiều hình thái thiên tai cực đoan.

Nguy cơ lũ lớn tại miền Trung

Sáng 7.10, tại cuộc họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới do Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai (PCTT) tổ chức, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin: Áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới vào trưa nay (7.10).

Vị trí và hướng đi của áp thấp nhiệt đới. Nguồn: NCHMF
Vị trí và hướng đi của áp thấp nhiệt đới. Nguồn: NCHMF

Đến 1 giờ chiều nay, vị trí áp thấp nhiệt đới ở khoảng 12,1 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển các tỉnh từ Phú Yên đến Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Từ ngày 7-11.10, ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 300-500mm/đợt, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt;

"Như vậy, khu vực Trung bộ sẽ có hai đợt mưa lớn. Trọng tâm của đợt mưa đầu tiên sẽ diễn ra vào hôm nay (7-10), kéo dài từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, đơn cử như ở Quảng Ngãi có lượng mưa đến 700mm. Dự báo tổng lượng mưa hai đợt có thể lên tới 500-1.000mm hoặc cao hơn" - ông Mai Văn Khiêm nói.

Bộ đội Biên phòng thông tin về công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Ngọc Hà
Bộ đội Biên phòng thông tin về công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Ngọc Hà

Do ảnh hưởng của mưa lớn, trên sông Chảy, mực nước lũ đã đạt đỉnh lúc 3 giờ chiều qua (6.10) là 72,49m, trên báo động (BĐ)1: 1,49m và hiện đã xuống dưới mức BĐ1.Trên sông Đà, lưu lượng đến hồ Hòa Bình dao động theo điều tiết của thủy điện Sơn La. Mực nước sông Thao, hạ lưu sông Lô tiếp tục lên; mực nước sông Hồng tại Hà Nội lúc 7 giờ sáng nay (7.10) ở mức 3.5m.

Mực nước trên hệ thống sông Thái Bình dao động thủy triều. Dự báo đến 7 giờ tối nay, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng ở mức 1,40m.

Như vậy, dù được nhận định là khó mạnh thêm, nhưng áp thấp nhiệt đới dự báo gây mưa lớn khiến nguy cơ lũ lụt lớn, đặc biệt nguy cơ lũ chồng lũ trong các đợt thủy điện bắt buộc phải xả lũ để bảo đảm an toàn hồ đập.

Giám sát chặt các hồ chứa hư hỏng, đang thi công

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT Trần Quang Hoài, cho biết: Hiện nay nhiều hồ chứa thủy điện, thủy lợi ở phía bắc đã đầy nước, trong đó có ba hồ đang phải xả lũ.

Khu vực Bắc Trung bộ, các hồ chứa đang đạt từ 12-49% dung tích thiết kế, các hồ ở Nam Trung bộ cũng đang đạt từ 12-60% dung tích thiết kế.

Trong tổng số 204 hồ cập nhật thông tin, khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ vận hành bình thường, dung tích phổ biến đạt 60-80% dung tích thiết kế, một số hồ đạt trên 90%;

Khu vực Bắc Bộ có 28 hồ vận hành điều tiết qua tràn, khu vực Tây Nguyên có 9 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn bao gồm: Srepok 3, Đa Dâng 2, Bảo Lộc, Đăk Rtih 1, Đăk Rtih 2, Đăk Nông 2, Đăk Ru, Đăk Rung.

Theo báo cáo của Tổng cục Thủy lợi (Bộ NNPTNT), điều đáng nói là khu vực này hiện có 55 hồ hư hỏng cần lưu ý (Thanh Hóa: 16, Nghệ An: 10, Hà Tĩnh: 8, Quảng Bình: 12, Quảng Trị: 6, Thừa Thiên Huế: 3) và 41 hồ đang thi công (Thanh Hóa: 6; Nghệ An: 14; Quảng Bình: 9; Quảng Trị: 12).

Khu vực Nam Trung Bộ có 24 hồ hư hỏng cần lưu ý (Quảng Nam: 5, Quảng Ngãi: 5, Bình Định: 7, Phú Yên: 2, Bình Thuận:5) và 31 hồ đang thi công (Quảng Nam 7:; Quảng Ngãi: 10; Bình Định: 10; Khánh Hòa: 4).

Khu vực Tây Nguyên có 41 hồ hư hỏng cần chú ý (Kon Tum: 7, Gia Lai: 10, Đắk Lắk: 8, Đắc Nông: 8, Lâm Đồng: 8) và 43 hồ đang thi công (Kom Tum: 14; Đắk Lắk: 10; Đắk Nông: 18; Lâm Đồng: 1).

Như vậy, hiện nay còn có khoảng 235 hồ chứa bị hư hỏng hoặc đang thi công, cần giám sát nguy cơ mất an toàn hồ đập tại từng khu vực.

Theo báo cáo nhanh số 232/BC-VPTT ngày 6.10.2020 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Lào Cai, đêm 5.10 và sáng 6.10 trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa lớn diện rộng (Bát Xát: 421mm, Cốc Mỳ: 317mm), mưa lũ làm 2 người chết (ông Phàn Láo Ú, sinh năm 1983 bị lũ cuốn và cháu Phí Thị Ngọc Vy, 3 tuổi bị lũ cuốn);

42 nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại; 18,2ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; sạt lở Quốc lộ 4D, đường tỉnh 151,156,156B gây ách tắc giao giao thông, đến nay đã thông tuyến.Sau khi xảy ra thiên tai, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có người chết và chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 xuất hiện vào ngày mai

Cát Tường - An Nhiên |

Tin bão mới nhất: Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Ứng phó khẩn với mưa lớn dữ dội tại miền Trung do áp thấp nhiệt đới

Vũ Long |

Áp thấp mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn dữ dội tại miền Trung, các tỉnh ven biển phải chủ động ứng phó.

Sẵn sàng ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Vũ Long |

Dự báo trong 2-3 ngày tới, áp thấp nhiệt đới có thể đi vào biển Đông và khả năng mạnh lên thành bão, Ban Chỉ huy Phòng, Chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cần khẩn trương tổ chức ứng phó.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Tin bão mới nhất: Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 xuất hiện vào ngày mai

Cát Tường - An Nhiên |

Tin bão mới nhất: Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Ứng phó khẩn với mưa lớn dữ dội tại miền Trung do áp thấp nhiệt đới

Vũ Long |

Áp thấp mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn dữ dội tại miền Trung, các tỉnh ven biển phải chủ động ứng phó.

Sẵn sàng ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Vũ Long |

Dự báo trong 2-3 ngày tới, áp thấp nhiệt đới có thể đi vào biển Đông và khả năng mạnh lên thành bão, Ban Chỉ huy Phòng, Chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cần khẩn trương tổ chức ứng phó.