Miền Trung căng mình ứng phó trước siêu bão số 6 - Nakri

PHƯỚC TÍN - NGUYỄN TRI |

Bão số 6 - Nakri được dự báo là diễn biến phức tạp, liên tục đổi hướng và mạnh lên bất thường trước khi hướng vào đất liền. Các tỉnh đều tổ chức họp khẩn, triển khai kêu gọi tàu thuyền vào trú bão, thống kê dân vùng xung yếu để chuẩn bị sẵn sàng sơ tán... 

Ngư dân đã chủ động hơn

Đến cuối ngày 8.11, hầu hết các tàu cá đánh bắt xa bờ của tỉnh Quảng Ngãi đã trở về đất liền, nơi neo đậu an toàn. Huyện Bình Sơn, 500 tàu công suất lớn đánh bắt xa bờ cũng đang trên đường vào đất liền. Tỉnh Quảng Ngãi hiện còn 97 tàu thuyền trong khu vực ảnh hưởng của bão và đã vào tránh trú bão tại Quần đảo Trường Sa. Lúc này, chính quyền Quảng Ngãi đã ban hành Công điện khẩn, kêu gọi các địa phương khắc phục sớm hậu quả bão số 5 và ứng phó bão số 6.

Trong khi đó, Bình Định đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Bên trong tòa nhà hành chính, UBND tỉnh họp triển khai công tác ứng phó với bão số 6 thì bên ngoài người dân đã hối hả chèn chống nhà cửa, lấy bao cát chằng mái nhà. Lãnh đạo tỉnh cũng cử nhiều đoàn công tác xuống cơ sở, trực tiếp chỉ đạo công tác đối phó với bão. Bình Định yêu cầu TP.Quy Nhơn có biện pháp di dời các nhà dân nằm sát bờ kè Nhơn Hải vừa bị sập do bão số 5. Với 93 hộ dân ở vùng này cùng với khoảng 1.000 hộ dân vùng xung yếu phải sơ tán khẩn cấp trước 10.11.

Bão số 5 vừa tan, 50m kè biển ở đây bị đánh sập hoàn toàn, chỉ thời gian ngắn khó khắc phục ngay. Toàn xã Nhơn Hải có 14 nhà bị sập, 5 nhà bị tốc mái vì vậy người dân thất kinh. Ngay trong khi trời còn yên hàn, người dân đã dốc toàn lực chằng chống nhà cửa. Chứng kiến cảnh người già, trẻ hối hả hốt cát bỏ vào bao, thanh niên vận chuyển vào nhà, chất oằn lên những nóc nhà để gia cố mà ai cũng thấy hoang mang.

Nghe tin bão số 6 lại đổ bộ trực tiếp đến Bình Định, ông Nguyễn Văn Đông (60 tuổi) đã bỏ việc để ở nhà chằng chống, sửa chữa lại một số chỗ bị hư do cơn bão số 5 gây ra. Trong khi đó, gia đình ông Nguyễn Văn Khanh (65 tuổi, xã Nhơn Hải) hối hả gia cố bờ kè sát mép nhà. Bão số 5 đã suýt nuốt chửng căn nhà của ông nên lần này ông được TP phân bổ hàng trăm rọ đá để cùng bà con hàng xóm khắc phục kè, bảo vệ nhà trước sóng lớn.

Cam kết đưa hết người dân ra khỏi vùng nguy hiểm

Phú Yên là một trong những địa phương dự báo sẽ bị bão số 6 đổ bộ trực diện. Hiện có 291 tàu cá/1.731 lao động (trong tổng số 4.097 tàu cá/24.580 lao động toàn Phú Yên) đang hoạt động khai thác thủy sản trên các vùng biển. Tuy vậy, tất cả chủ các phương tiện trên đều đã nhận được thông tin về bão số 6 và họ chủ động di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Đây là một trong những địa phương có diện tích nuôi trồng thủy sản lớn với gần 3.000ha. Đặc biệt có trên 130.000 ô lồng nuôi trồng thủy sản. Vì vậy, chính quyền tập trung tuyên truyền người dân thực hiện các biện pháp chằng néo, chống bừa neo, trôi dạt và tổ chức hướng dẫn người dân nuôi lồng, bè thả trệt xuống sát đáy để đảm bảo an toàn. Trên 3.600 ngư dân trên các lồng, bè đã khuyến cáo phải sớm sơ tán.

Phú Yên có 7 hồ thủy lợi lớn, trong đó có 3 hồ xả tràn có cửa van, tổng dung tích trữ các hồ đến nay khoảng 50% dung tích thiết kế. Hồ Thủy điện Sông Hinh đạt 30% dung tích; thủy điện Sông Ba Hạ đạt 20% dung tích. 162 nông hộ chăn nuôi với 669 con bò dọc sông Ba - nằm trong vùng nguy hiểm khi có lũ lụt và xả lũ của các nhà máy thủy điện đã được vận động sơ tán cả người và gia súc.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đại Dương cho biết, tỉnh đã huy động hơn 6.200 người để tham gia công tác ứng phó với thiên tai tại các địa phương, đồng thời, thường xuyên phối hợp, giữ liên lạc chặt chẽ với Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai Trung ương.

Ông Dương khẳng định, nếu dự báo tình hình bão đổ bộ vào đất liền vào tối ngày 10.11, muộn nhất là trong 2 giờ chiều cùng ngày, tỉnh đảm bảo sẽ đưa được hết người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Ông Trần Hữu Thế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - nói, cương quyết di dời đối với những hộ dân cư trú trên lồng bè, khu triều cường, vùng trũng thấp. Các lực lượng chức năng tích cực phối hợp với các địa phương trong công tác cưỡng chế, di dời dân ra vùng nguy hiểm cũng như công tác cứu hộ cứu nạn khi bão lũ xảy ra. Trong khi đó, Bình Định cũng đã lên phương án sơ tán hơn 1.000 hộ dân ven biển đến nơi an toàn. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng yêu cầu, công tác sơ tán phải hoàn thành trước 12h ngày 10.11. Đồng thời, phải chuẩn bị lương thực thực phẩm để kịp thời cung ứng cho người dân.

Các địa phương Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa cũng lập tức yêu cầu Sở GDĐT cho học sinh, sinh viên nghỉ học trong 2 ngày 10,11.11 để tránh bão. Các lực lượng vũ trang ở miền Trung cũng phân công túc trực 100% sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố xảy ra, đồng thời rà soát toàn bộ các phương tiện cứu nạn, cứu hộ sẵn sàng cơ động khi có lệnh.

Huyện đảo Trường Sa: Sẵn sàng chuyển ngư dân lên đảo tránh trú bão

Chiều 8.11, lãnh đạo UBND huyện Trường Sa cho biết, đến thời điểm này công tác ứng phó bão số 6 cơ bản hoàn tất. Gần 150 tàu thuyền của ngư dân đã vào các âu tàu neo đậu an toàn. Các đảo đã trang bị lương thực thực phẩm dự trữ và hỗ trợ cho hàng trăm ngư dân vào tránh trú bão tại các âu tàu. Thời điểm có mưa lớn sẽ đưa toàn bộ ngư dân rời tàu lên đảo tránh trú đảm bảo an toàn tính mạng cho ngư dân.

Đến 16 giờ ngày 8.11, UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục ban hành công điện khẩn yêu cầu các địa phương thực hiện ngay những biện pháp ứng phó với bão số 6. Trong đó tập trung kiểm đếm tàu thuyền và di dời lồng bè nuôi thủy sản đến nơi an toàn. Đến 12 giờ ngày 10.11 Khánh Hòa sẽ cấm biển và di dời bắt buộc toàn bộ lao động trên các lồng bè vào bờ. Các trường học trong tỉnh sẽ tùy vào thời tiết chủ động cho học sinh nghỉ học vào ngày 11.11. Hiện 588 tàu cá với 2.968 thuyền viên của Khánh Hòa đang đánh bắt trên các vùng biển đã được thông báo và chủ động tìm nơi tránh trú an toàn. PHƯƠNG LINH

PHƯỚC TÍN - NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Bão số 6 Nakri giật cấp 15 gây mưa dông gió lớn diện rộng

Thao Anh |

Do ảnh hưởng của bão số 6 Nakri từ đêm 9.11 đến ngày 12.11 ở các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Ninh Thuận, khu vực Tây Nguyên có mưa to đến rất to.

Học sinh không tụ tập xem bão số 6 Nakri

Nhiệt Băng |

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên chiều 8.11 đã ra văn bản cho phép toàn bộ học sinh nghỉ học vào ngày 11.11 (thứ 2) để tránh bão số 6 (Nakri).

Tin bão mới nhất: Tối mai, bão số 6 Nakri cách Quảng Ngãi-Khánh Hoà 390 km

Thảo Anh |

Đến 19h tối mai (9.11), vị trí tâm bão ở khoảng 12,7 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200km về phía Tây Bắc, cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 390km về phía Đông.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tin bão mới nhất: Bão số 6 Nakri giật cấp 15 gây mưa dông gió lớn diện rộng

Thao Anh |

Do ảnh hưởng của bão số 6 Nakri từ đêm 9.11 đến ngày 12.11 ở các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Ninh Thuận, khu vực Tây Nguyên có mưa to đến rất to.

Học sinh không tụ tập xem bão số 6 Nakri

Nhiệt Băng |

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên chiều 8.11 đã ra văn bản cho phép toàn bộ học sinh nghỉ học vào ngày 11.11 (thứ 2) để tránh bão số 6 (Nakri).

Tin bão mới nhất: Tối mai, bão số 6 Nakri cách Quảng Ngãi-Khánh Hoà 390 km

Thảo Anh |

Đến 19h tối mai (9.11), vị trí tâm bão ở khoảng 12,7 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200km về phía Tây Bắc, cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 390km về phía Đông.