Miền Trung – Tây Nguyên: Đã đấu nối 8.732 dự án điện mặt trời

Tường Minh |

Trong tháng 7.2020, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã phát triển thêm 1.637 khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà với tổng công suất đặt 76,729 MWp.

Theo báo cáo của Tổng công ty Điện lực miền Trung, lũy kế 7 tháng đầu năm có 4.517 khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà, tổng công suất đặt 197,95 MWp, đạt 99% so với kế hoạch EVN giao (200MWp).

Như vậy, tính đến nay, EVNCPC đã phát triển được 8.732 dự án điện mặt trời mái nhà với tổng công suất đấu nối vào lưới điện đạt 295,7 MWp.

Để tạo điều kiện cho khách hàng đầu tư điện mặt trời mái nhà, Tổng công ty điện lực miền Trung đã chỉ đạo các Công ty Điện lực tuyên truyền, công bố thông tin, thỏa thuận đấu nối, đầu tư lưới điện… để khách hàng dễ dàng truy cập, tra cứu thông tin, lựa chọn vị trí đầu tư phù hợp.

Tổng công ty điện lực miền Trung yêu cầu các Công ty Điện lực thành viên đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư cải tạo, nâng cấp lưới điện trung áp các khu vực bị quá tải trong năm 2020 để phát triển điện mặt trời mái nhà nhưng không làm quá tải TBA 110kV.

Hiện có 13 công trình đầu tư, nâng cấp lưới điện đang triển khai phục vụ đấu nối, giải tỏa điện mặt trời mái nhà với tổng chi phí đầu tư 145,5 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2020.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Ca nhập cảnh trái phép tử vong không liên quan đến COVID-19

Lục Tùng |

“Kết quả xét nghiệm của cơ quan chức năng xác định nguyên nhân tử vong của bệnh nhân Trần Văn Việt không liên quan đến COVID-19” - sáng 11.8, ông Đoàn Bình Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú (An Giang), chính thức thông tin về nguyên nhân tử vong của bệnh nhân gây đồn đoán trong mấy ngày qua.

Tạm đóng cửa quán bánh đa cua nổi tiếng Hải Phòng liên quan BN 816

Đặng Luân |

TP.Hải Phòng tạm dừng hoạt động của quán Bánh đa Bà Cụ, phun khử khuẩn và tiến hành rà soát các trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân 816 sau khi có thông tin bệnh nhân này ăn tối tại quán vào ngày 26.7

Thành công “kép”, vừa thi, vừa chống dịch

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Gần 900.000 sĩ tử đã hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 - một kỳ thi đặc biệt “có một không hai” trong lịch sử do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Thí sinh hào hứng vì đề thi vừa sức, các địa phương vui mừng vì bước đầu, kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn. Điều này ghi nhận những nỗ lực của cả thầy và trò, của Chính phủ, ngành giáo dục, các địa phương và toàn thể xã hội khi thực hiện 2 nhiệm vụ “kép” vừa thi vừa chống dịch.

Tổng Cty vận tải Hà Nội: Hành khách không đeo khẩu trang sẽ bị mời xuống xe

ANH THƯ - PHẠM ĐÔNG |

Ngay sau khi xuất hiện ca mắc COVID-19 mới ở Đà Nẵng, TCty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã tái khởi động lại các biện pháp phòng, chống dịch như thực hiện phun khử khuẩn xe buýt, yêu cầu nhân viên, lái xe đeo khẩu trang, trang bị nước sát khuẩn trên xe và các biện pháp phòng chống dịch khác.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

An Giang: Ca nhập cảnh trái phép tử vong không liên quan đến COVID-19

Lục Tùng |

“Kết quả xét nghiệm của cơ quan chức năng xác định nguyên nhân tử vong của bệnh nhân Trần Văn Việt không liên quan đến COVID-19” - sáng 11.8, ông Đoàn Bình Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú (An Giang), chính thức thông tin về nguyên nhân tử vong của bệnh nhân gây đồn đoán trong mấy ngày qua.

Tạm đóng cửa quán bánh đa cua nổi tiếng Hải Phòng liên quan BN 816

Đặng Luân |

TP.Hải Phòng tạm dừng hoạt động của quán Bánh đa Bà Cụ, phun khử khuẩn và tiến hành rà soát các trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân 816 sau khi có thông tin bệnh nhân này ăn tối tại quán vào ngày 26.7

Thành công “kép”, vừa thi, vừa chống dịch

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Gần 900.000 sĩ tử đã hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 - một kỳ thi đặc biệt “có một không hai” trong lịch sử do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Thí sinh hào hứng vì đề thi vừa sức, các địa phương vui mừng vì bước đầu, kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn. Điều này ghi nhận những nỗ lực của cả thầy và trò, của Chính phủ, ngành giáo dục, các địa phương và toàn thể xã hội khi thực hiện 2 nhiệm vụ “kép” vừa thi vừa chống dịch.

Tổng Cty vận tải Hà Nội: Hành khách không đeo khẩu trang sẽ bị mời xuống xe

ANH THƯ - PHẠM ĐÔNG |

Ngay sau khi xuất hiện ca mắc COVID-19 mới ở Đà Nẵng, TCty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã tái khởi động lại các biện pháp phòng, chống dịch như thực hiện phun khử khuẩn xe buýt, yêu cầu nhân viên, lái xe đeo khẩu trang, trang bị nước sát khuẩn trên xe và các biện pháp phòng chống dịch khác.