Miền Tây căng mình ứng phó đỉnh triều cường

Yến Phương - Tạ Quang |

Những ngày qua mực nước ở các sông, rạch của TP.Cần Thơ cũng như một số tỉnh lân cận lên rất nhanh và cao theo kỳ triều cường Rằm tháng 9 Âm lịch kết hợp với lũ thượng nguồn đổ về. Hiện UBND các tỉnh/thành phố đã có những chỉ đạo sát sao để ứng phó cũng như giảm nguy cơ thiệt hại.

Đợt triều cường đạt đỉnh

Những ngày qua, mực nước trên các sông, rạch của TP.Cần Thơ lên rất nhanh và cao theo kỳ triều cường Rằm tháng 9 Âm lịch kết hợp với lũ thượng nguồn đổ về. Đặc biệt, tình trạng nước ngập các tuyến đường giao thông, các hẻm tại các quận trung tâm kéo dài trong những giờ cao điểm (sáng sớm từ 5h - 8h và chiều tối từ 16h - 19h), ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại, sinh hoạt và kinh doanh của người dân.

Nhiều tuyến đường nội ô các quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy, Ô Môn cùng một số trường học, bệnh viện bị ngập sâu trong nước; gây khó khăn, nguy hiểm cho các em học sinh và phụ huynh khi đưa rước con đến trường; gây ô nhiễm các buồng bệnh và ảnh hưởng đến việc thăm khám, điều trị của bệnh nhân cũng như các bác sĩ và nhân viên y tế trong bệnh viện.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PTDS-PCTT&TKCN) TP.Cần Thơ, mực nước đo được tại trạm Cần Thơ sáng ngày 10.10 là 2,21m; cao hơn mức báo động III là 0,21m. Trong 2 ngày 11 và 12.10, mực nước đỉnh triều trên các sông, rạch TP.Cần Thơ tiếp tục lên cao và dao động ở mức 2,25m, cao hơn báo động III là 0,25m và xấp xỉ đỉnh triều cường lịch sử năm 2019. Thời gian xuất hiện mực nước đỉnh triều vào lúc sáng sớm từ 6h - 8h và chiều tối lúc 17h - 19h. Sau khi đạt đỉnh, triều cường sẽ xuống thấp dần nhưng vẫn còn ở mức cao trên báo động III cho đến ngày 15.10.

Ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn TP.Cần Thơ - nhận định, đây là đợt triều cường có đỉnh triều lên mức rất cao, thời tiết tiếp tục xấu, mưa nhiều trong những ngày triều cường đạt đỉnh. Người dân trên địa bàn cần chú ý đề phòng trong thời gian triều lên kết hợp với mưa lớn sẽ gây ngập úng trên diện rộng, thời gian ngập kéo dài tại các khu vực trũng thấp, vùng nội đô ven sông của thành phố.

Triều cường và ngập úng không chỉ xuất hiện ở Cần Thơ mà còn xảy ra ở các tỉnh lân cận thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long như Hậu Giang, Vĩnh Long, An Giang,… Theo ghi nhận của Đài Khí tượng thủy văn Vĩnh Long, sáng ngày 10.10, mực nước cao nhất đo được tại trạm Tích Thiện là 2,16m; vượt mức báo động III: 0,16m. Các hoạt động giao thông thủy, các công trình hạ tầng, đời sống dân sinh đều bị ảnh hưởng vào khung giờ thuỷ triều dâng cao. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt là Cấp độ 2.

Theo Đài  Khí tượng thủy văn tỉnh Hậu Giang về việc tin cảnh báo triều cường kết hợp mực  nước cao trên sông Hậu gây ngập lụt tỉnh Hậu Giang, mực nước trên lũ trên sông Hậu về đạt đỉnh lũ của năm đoạn Cần Thơ - Hậu Giang trùng với đợt triều cường (rằm tháng 9 âm lịch) từ ngày 10-14.10.2022, đây  sẽ là một trong hai đợt xuất hiện mực nước cao nhất năm trên khu vực tỉnh Hậu  Giang.

Dự báo mực nước cao nhất tại thành phố Ngã Bảy từ 1,55m - 1,62m trên BĐ III từ 0,15m - 0,22m, tại thành phố Vị Thanh từ 0,89m - 0,95m trên BĐ III từ 0,14m - 0,20m. Mực nước trên sông, kênh, rạch và nội đồng cao hơn TBNN từ 0,15 - 0,25m, mưa tại chỗ kết hợp với triều cường biển Đông gây ngập lụt các địa phương như: huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A, một phần huyện Phụng Hiệp và thành  phố Ngã Bảy gây ngập theo triều trên diện rộng với thời gian kéo dài từ 3-5 ngày có nguy cơ tràn đê gây ảnh hưởng đến vườn cây ăn trái và nuôi trồng thủy sản.

Ứng phó đỉnh triều cường

Tại TP.Cần Thơ, để chủ động ứng phó với diễn biến của triều cường, đảm bảo an toàn về người, tài sản và ổn định đời sống, sinh hoạt của nhân dân, UBND thành phố đã có cuộc họp khẩn để tìm các ứng phó đỉnh triều cường.

Theo đó, lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng cơ quan ban ngành thành phố, thành viên Ban Chỉ huy PTDS-PCTT&TKCN thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện phối hợp chặt chẽ, khẩn trương chủ động khắc phục nhanh sạt lở trên các tuyến giao thông; tăng cường lực lượng, tổ chức ứng trực để phân luồng, chủ động phương án khắc phục sự cố giao thông tại các giao lộ và các điểm ngập sâu.

Các quận trung tâm tập trung kiểm tra, vận hành có hiệu quả các van ngăn triều; rà soát lại trụ chiếu sáng, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân…

Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải (GTVT) thành phố về tình hình ngập với mức đỉnh triều lịch sử ngày 30.9.2019 (xấp xỉ mức dự báo đỉnh triều cường từ ngày 10-12.10.2022), quận Ninh Kiều có 61 tuyến đường ngập, quận Cái Răng 35 tuyến đường ngập, quận Ô Môn có 20 tuyến đường ngập. Dựa trên cơ sở đó, Sở GTVT thành phố đã tập trung củng cố các tuyến đường ngập nặng năm 2019, phối hợp tăng cường hệ thống thoát nước, kiểm soát và lấp tạm thời các hố sâu tại những công trình cầu, kè; đồng thời thống kê về Sở và tham mưu UBND thành phố để bố trí kinh phí khắc phục kịp thời.

Triều cường dâng cao vào rạng sáng ngày 9.10 đã làm sạt lở một đoạn đê bao tại Cồn Khương dài khoảng 20m, nước tràn vào nhà dân tại khu vực 3 Sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ; cùng những ảnh hưởng ngập nặng tại một số khu vực vùng ven sông Hậu. Trong buổi sáng và trưa 9.10, lực lượng công an, quân đội đã đến để giúp khắc phục sự cố, khẩn trương gia cố đê bao, rào chắn các khu vực ao, hồ, mặt đường cặp sông, rạch,... nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Trước diễn biễn phức tạp của triều cường vào sáng ngày 10.10, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Cần Thơ cũng yêu cầu các đơn vị, các trường học cho học sinh tự học ở nhà, học trực tuyến trong 3 ngày từ ngày 11-13.10, nhằm hạn chế việc đi lại, đảm bảo an toàn cho học sinh trong đợt triều cường này. Vào các khung giờ cao điểm, lực lượng Công an, dân quân tự vệ và thanh niên tình nguyện đã luôn có mặt, túc trực tại các tuyến đường ngập sâu để cứu hộ xe của người dân khi bị chết máy và hỗ trợ họ qua những khu vực nguy hiểm.

Tại các tỉnh Vĩnh Long, Hậu Giang và An Giang… cũng đã ban hành những Công văn về việc chủ động ứng phó triều cường Rằm tháng 9 Âm lịch, liên tục phát các bản tin về tình hình mực nước, mưa lũ và cảnh báo ngập lụt để người dân nắm thông tin, chủ động ứng phó. Các địa phương tăng cường cảnh báo và di dời dân tại khu vực bờ sông kênh, rạch có nguy cơ xảy ra ngập lụt, sạt lở. Đồng thời, tích cực triển khai khai các giải pháp phòng tránh đuối nước, điện giật, nhất là đảm bảo an toàn cho trẻ em, học sinh ở các khu vực ngập sâu, dòng chảy xiết, có kế hoạch cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết. Xử lý những hư hỏng, sự cố hệ thống đê bao, bờ bao, đường giao thông và các công trình hạ tầng khác; sẵn sàng kế hoạch điều động lực lượng hỗ trợ các địa phương phòng, chống lũ...

Yến Phương - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Du khách Nhật Bản ngạc nhiên khi gặp cảnh triều cường dâng cao

TẠ QUANG - YẾN PHƯƠNG |

Cần Thơ – Những du khách Nhật Bản thấy người lớn, trẻ em thích thú lội nước, chụp ảnh và thấy ngạc nhiên khi gặp cảnh triều cường dâng tại Việt Nam.

Nóng Sài Gòn: Triều cường đạt đỉnh, chợ nông sản lớn nhất TPHCM hoá chợ nổi

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 11.10: Triều cường đạt đỉnh, chợ nông sản lớn nhất TPHCM hoá chợ nổi; Đồng Nai: 3 xe chở 50 khối xăng dầu chỉ cầm cự tới 1-2h chiều; Bến xe lớn nhất nước lần đầu đông đúc khách sau 2 năm hoạt động...

Rò rỉ điện lúc triều cường khiến một người tử vong

TẠ QUANG |

Cần Thơ – Một người bán vé số đã bị chết do rò rỉ điện tại huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ.

Chợ đầu mối nông sản lớn nhất TPHCM hóa chợ nổi ngày triều cường đạt đỉnh

MINH QUÂN |

TPHCM - Sáng ngày 11.10, triều cường dâng cao hơn 1,65m khiến các tuyến đường nội bộ chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (Thành phố Thủ Đức) chìm trong biển nước, việc buôn bán của tiểu thương bị đảo lộn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Du khách Nhật Bản ngạc nhiên khi gặp cảnh triều cường dâng cao

TẠ QUANG - YẾN PHƯƠNG |

Cần Thơ – Những du khách Nhật Bản thấy người lớn, trẻ em thích thú lội nước, chụp ảnh và thấy ngạc nhiên khi gặp cảnh triều cường dâng tại Việt Nam.

Nóng Sài Gòn: Triều cường đạt đỉnh, chợ nông sản lớn nhất TPHCM hoá chợ nổi

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 11.10: Triều cường đạt đỉnh, chợ nông sản lớn nhất TPHCM hoá chợ nổi; Đồng Nai: 3 xe chở 50 khối xăng dầu chỉ cầm cự tới 1-2h chiều; Bến xe lớn nhất nước lần đầu đông đúc khách sau 2 năm hoạt động...

Rò rỉ điện lúc triều cường khiến một người tử vong

TẠ QUANG |

Cần Thơ – Một người bán vé số đã bị chết do rò rỉ điện tại huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ.

Chợ đầu mối nông sản lớn nhất TPHCM hóa chợ nổi ngày triều cường đạt đỉnh

MINH QUÂN |

TPHCM - Sáng ngày 11.10, triều cường dâng cao hơn 1,65m khiến các tuyến đường nội bộ chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (Thành phố Thủ Đức) chìm trong biển nước, việc buôn bán của tiểu thương bị đảo lộn.