Miễn phí vé tham quan phố cổ Hội An và làng gốm Thanh Hà

Thanh Chung |

Kỷ niệm 20 năm ngày khu phố cổ Hội An được công nhận Di sản văn hóa thế giới, du khách đến phố cổ Hội An và làng gốm Thanh Hà vào ngày 4.12 sẽ được miễn phí vé tham quan.

Ngày 20.11, bà Trương Thị Ngọc Cẩm – Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình TP.Hội An (tỉnh Quảng Nam), cho biết, chương trình miễn phí vé tham quan phố cổ và làng gốm Thanh Hà là nội dung nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày khu phố cổ Hội An được công nhận Di sản văn hóa thế giới (4.12.1999 - 4.12.2019).

“Toàn bộ du khách đăng kí tham quan phố cổ vào ngày 4.12 sẽ được tự do tham quan các địa điểm di tích, thưởng lãm không gian văn hóa cổ xưa của Hội An mà không phải mua vé. Chương trình này nhằm tri ân, tạo điều kiện cho du khách tìm hiểu những giá trị độc đáo về lịch sử, văn hóa của Hội An; qua đó tạo sức hút lôi kéo khách du lịch về với địa phương”, bà Cẩm nói.

Miễn phí vé tham quan phố cổ Hội An và làng gốm Thanh Hà ngày 4.12. Ảnh: Thanh Chung
Miễn phí vé tham quan phố cổ Hội An và làng gốm Thanh Hà ngày 4.12. Ảnh: Thanh Chung

Ngoài ra, nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày khu phố cổ Hội An được công nhận Di sản văn hóa thế giới, sáng 2.12, UBND TP.Hội An tổ chức giải việt dã "Vì Di sản Văn hóa thế giới Hội An". Giải dự kiến thu hút hơn 500 vận động viên là người dân Hội An, du khách trong nước và quốc tế.

Trong tối 21-22.11, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình thành phố Hội An tổ chức hội thi hô hát bài chòi.

Đến với Hội An du khách sẽ được tìm hiểu giá trị độc đáo về lịch sử và văn hóa, con người ở Hội An. Ảnh: T.C
Đến với Hội An du khách sẽ được tìm hiểu giá trị độc đáo về lịch sử và văn hóa, con người ở Hội An. Ảnh: T.C

Các sự kiện nhằm mục đích giới thiệu cũng như quảng bá hình ảnh Hội An cho du khách trong nước và quốc tế, nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc bảo tồn di sản văn hóa thế giới, phát triển du lịch bền vững.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Phạt nữ chủ quầy nước định đánh khách Tây ở Hội An 200.000 đồng

Thanh Chung |

Chiều 19.11, Trung tá Trương Đức Liên (Trưởng Công an phường Minh An, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) cho biết, qua quá trình xác minh từ các chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định bà Nguyễn Thị Gió - nữ tiểu thương vung tay đòi đánh khách mua nước ngoài - có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.

Chợ đêm Hội An thu hút khách du lịch, cuộc sống người dân được ổn định

Thanh Chung |

Sự sầm uất về đêm ở Hội An, khi du khách đến đây ngày càng đông, đặc biệt khu chợ đêm Hội An thu hút rất nhiều khách du lịch thưởng thức ẩm thực hay những món đồ bằng thủ công mỹ nghệ làm quà lưu niệm,.. tạo nguồn thu nhập đáng kể cho người dân có điều kinh doanh khó khăn được quy tụ tại chợ đêm.

Không thể là “điểm đến” nếu du khách bị dọa đánh và chửi mắng

MAI CHÂU |

Là một điểm đến du lịch tuyệt vời với nhiều du khách trong và ngoài nước, Hội An - thành phố vừa được giải thưởng danh giá “Điểm đến thành phố Văn hóa hàng đầu Châu Á 2019” (Asia’s Leading Cultural City Destination 2019) - do WTA (World Travel Awards) trao tặng, trở nên “xấu xí” hơn khi lộ clip du khách nước ngoài bị chửi mắng và doạ đánh ngay tại Hội An...

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Phạt nữ chủ quầy nước định đánh khách Tây ở Hội An 200.000 đồng

Thanh Chung |

Chiều 19.11, Trung tá Trương Đức Liên (Trưởng Công an phường Minh An, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) cho biết, qua quá trình xác minh từ các chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định bà Nguyễn Thị Gió - nữ tiểu thương vung tay đòi đánh khách mua nước ngoài - có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.

Chợ đêm Hội An thu hút khách du lịch, cuộc sống người dân được ổn định

Thanh Chung |

Sự sầm uất về đêm ở Hội An, khi du khách đến đây ngày càng đông, đặc biệt khu chợ đêm Hội An thu hút rất nhiều khách du lịch thưởng thức ẩm thực hay những món đồ bằng thủ công mỹ nghệ làm quà lưu niệm,.. tạo nguồn thu nhập đáng kể cho người dân có điều kinh doanh khó khăn được quy tụ tại chợ đêm.

Không thể là “điểm đến” nếu du khách bị dọa đánh và chửi mắng

MAI CHÂU |

Là một điểm đến du lịch tuyệt vời với nhiều du khách trong và ngoài nước, Hội An - thành phố vừa được giải thưởng danh giá “Điểm đến thành phố Văn hóa hàng đầu Châu Á 2019” (Asia’s Leading Cultural City Destination 2019) - do WTA (World Travel Awards) trao tặng, trở nên “xấu xí” hơn khi lộ clip du khách nước ngoài bị chửi mắng và doạ đánh ngay tại Hội An...