Miễn phí vận chuyển nhu yếu phẩm thiện nguyện từ Vĩnh Phúc đến TPHCM

QUỲNH CHI |

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel chi nhánh Vĩnh Phúc vừa gửi công văn đến Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai chương trình "Đơn hàng thiết yếu 0 đồng" hỗ trợ vận chuyển các mặt hàng thiết yếu tới TP.Hồ Chí Minh.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp trên trên cả nước, đặc biệt là TP. Hồ Chí Minh, với tinh thần hưởng ứng kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam "Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh COVID-19", Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel đã triển khai chương trình "Đơn hàng thiết yếu 0 đồng" hỗ trợ các mặt hàng thiết yếu với các đối tượng yếu thế tại TP. Hồ Chí Minh.

Nhằm giúp các đơn vị thiện nguyện vận chuyển hàng hóa đến đối tượng cần hỗ trợ, người dân có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tạo mối đoàn kết, gần gũi, gắn bó tình quân dân, Chi nhánh Bưu chính Viettel (Viettel Post) Vĩnh Phúc đã miễn phí vận chuyển hàng hóa nhu yếu phẩm của các cá nhân/tổ chức thiện nguyện.

Viettel Post Vĩnh Phúc sẽ trao tận tay tới người dân là đối tượng yếu thế tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Thời gian thực hiện chương trình từ ngày 5.8.2021 đến hết ngày 19.8.2021.

Ngoài ra, về tình hình dịch bệnh tại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, tổng số ca mắc COVID-19 tính đến 15h00 ngày 8.8 là: 233 trường hợp. Riêng trong ngày ghi nhận 1 trường hợp mắc COVID-19 mới, là K.N.L, sinh năm 2005, địa chỉ: xã Cao Phong, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Tiền sử dịch tễ trở về từ thành phố Hồ Chí Minh, được cách ly tập trung ngay sau khi về địa phương.

QUỲNH CHI
TIN LIÊN QUAN

Đã bắt được bệnh nhân dương tính COVID-19 trốn viện ở Vĩnh Phúc

QUỲNH CHI |

Ngày 1.8, lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt giữ đưa trở lại Bệnh viện Dã chiến tỉnh một bệnh nhân dương tính COVID-19 trốn viện.

Vĩnh Phúc: Thêm thoả thuận hợp tác phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Nguyễn Lan |

Công đoàn các KCN tỉnh Vĩnh Phúc vừa ký thoả thuận hợp tác phúc lợi với Công ty Cổ phần Prime Group cho đoàn viên và người lao động.

Ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 tử vong đầu tiên tại tỉnh Vĩnh Phúc

QUỲNH CHI |

Ngày 31.7.2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa cho biết, ghi nhận 01 trường hợp tử vong đầu tiên chẩn đoán viêm phổi do SARS-CoV-2, suy hô hấp, đái tháo đường.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Đã bắt được bệnh nhân dương tính COVID-19 trốn viện ở Vĩnh Phúc

QUỲNH CHI |

Ngày 1.8, lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt giữ đưa trở lại Bệnh viện Dã chiến tỉnh một bệnh nhân dương tính COVID-19 trốn viện.

Vĩnh Phúc: Thêm thoả thuận hợp tác phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Nguyễn Lan |

Công đoàn các KCN tỉnh Vĩnh Phúc vừa ký thoả thuận hợp tác phúc lợi với Công ty Cổ phần Prime Group cho đoàn viên và người lao động.

Ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 tử vong đầu tiên tại tỉnh Vĩnh Phúc

QUỲNH CHI |

Ngày 31.7.2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa cho biết, ghi nhận 01 trường hợp tử vong đầu tiên chẩn đoán viêm phổi do SARS-CoV-2, suy hô hấp, đái tháo đường.