Miền núi Kon Tum, nước lũ tràn về gây chia cắt nhiều nơi

THANH TUẤN |

Chiều nay 11.9, khi bão số 5 (bão Conson) chưa đổ bộ vào đất liền, tại Kon Tum mưa lớn liên tục, nước lũ từ thượng nguồn đổ về ào ạt gây chia cắt nhiều tuyến đường trên địa bàn.

Ngăn dây cấm người dân qua khu vực nước lũ tại Tỉnh lộ 678. Ảnh MV
Ngăn dây cấm người dân qua khu vực nước lũ tại Tỉnh lộ 678. Ảnh MV

Theo ghi nhận, tại các huyện như Tu Mơ Rông, Đắk Hà, Kon Rẫy, nước lũ đổ về chia cắt nhiều tuyến đường quan trọng, chính quyền địa phương phải căng dây, ngăn người dân không đi qua lại nguy hiểm đến tính mạng.

Tại Km19+670, Tỉnh lộ 678 qua huyện Tu Mơ Rông, nước lũ chảy xiết, cuốn trôi nhiều đất đá. Một số địa điểm trên Tỉnh lộ 673 cũng bị sạt lở nghiêm trọng, đất đá đổ xuống đường. Cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum điều động xe máy xúc san ủi, thông tuyến lại những địa điểm bị mưa lũ vùi lấp. Tại xã Đắk Sao, nước lũ cuốn trôi một cây cầu treo dân sinh.

Nước lũ chảy xiết băng qua đường gây chia cắt. Ảnh MV
Nước lũ chảy xiết băng qua đường gây chia cắt. Ảnh MV

Tại xã Đắk Koi, Đắk Pxi, huyện Đắk Hà, nhiều tuyến đường nước lũ dâng cao, phương tiện và người dân không thể qua lại được. Để phòng chống hậu quả mưa bão, tỉnh Kon Tum tổ chức 4 tại chỗ gồm: “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần, vật tư tại chỗ”. Sẵn sàng lực lượng để cứu hộ cứu nạn khi có tình huống khẩn cấp, bảo vệ các công trình trọng yếu.

Vừa chống bão, Kon Tum vừa nỗ lực chống dịch bệnh COVID-19 với tinh thần tuyệt đối không chủ quan, lơ là.  

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Bão số 5 Conson suy yếu nhưng cảnh báo mưa to diện rộng ở miền Trung

An Thượng |

Sau khi gây mưa to, gió giật mạnh liên hồi trên đất liền từ sáng sớm nay -11.9, bão số 5 có phần suy yếu, giảm cả lượng mưa trong suốt từ trưa, chiều 11.9 trên đất liền. Tuy vậy, người dân vẫn được cảnh báo không chủ quan.

Y bác sĩ Kon Tum tiếp tục lên đường chi viện Bình Dương chống dịch

THANH TUẤN |

Sáng 6.9, tại hội trường Ngọc Linh, Sở Y tế tỉnh Kon Tum tổ chức lễ gặp mặt và ra quân đoàn công tác hỗ trợ tỉnh Bình Dương trong phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Kon Tum thiếu hàng nghìn biên chế, một số giáo viên đang “kẹt” ở tỉnh khác

THANH TUẤN |

Bước vào năm học mới 2021-2022, tỉnh Kon Tum thiếu hơn 1.200 biên chế giáo viên các cấp. Hiện một số giáo viên của tỉnh Kon Tum đang mắc kẹt ở địa bàn tỉnh khác do dịch COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bão số 5 Conson suy yếu nhưng cảnh báo mưa to diện rộng ở miền Trung

An Thượng |

Sau khi gây mưa to, gió giật mạnh liên hồi trên đất liền từ sáng sớm nay -11.9, bão số 5 có phần suy yếu, giảm cả lượng mưa trong suốt từ trưa, chiều 11.9 trên đất liền. Tuy vậy, người dân vẫn được cảnh báo không chủ quan.

Y bác sĩ Kon Tum tiếp tục lên đường chi viện Bình Dương chống dịch

THANH TUẤN |

Sáng 6.9, tại hội trường Ngọc Linh, Sở Y tế tỉnh Kon Tum tổ chức lễ gặp mặt và ra quân đoàn công tác hỗ trợ tỉnh Bình Dương trong phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Kon Tum thiếu hàng nghìn biên chế, một số giáo viên đang “kẹt” ở tỉnh khác

THANH TUẤN |

Bước vào năm học mới 2021-2022, tỉnh Kon Tum thiếu hơn 1.200 biên chế giáo viên các cấp. Hiện một số giáo viên của tỉnh Kon Tum đang mắc kẹt ở địa bàn tỉnh khác do dịch COVID-19.