Miền Bắc sắp thoát khỏi thời tiết mưa dầm dề, ấm dần lên

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết

từ hôm nay (11.1), không khí lạnh suy yếu. Nhiệt độ cao nhất từ nay đến ngày 15.1 có thể lên 24-27 độ C ở miền Bắc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, trong 2-3 ngày vừa qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu ở tầng thấp kết hợp với rãnh gió Tây trên cao nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhiều nơi. Vùng núi Tây Bắc và Việt Bắc có mưa to, có nơi mưa rất to.

Theo các chuyên gia khí tượng không khí lạnh yếu thường gây ra thời tiết ẩm ướt, mưa nhỏ mưa phùn, trong khi không thì lạnh mạnh có thể tràn sâu xuống phía nam, giúp cho thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ hửng nắng.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với mưa nên trời rét, vùng núi rét đậm. Đêm và sáng, Đông Bắc Bộ và Hà Nội có sương mù dày.

Nhiệt độ giảm trong đợt vừa qua do kết hợp 2 điều kiện không khí lạnh yếu và mưa, mức nhiệt độ giảm sâu thấp nhất ở vùng đồng bằng 13-16 độ C, vùng núi dưới 13 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ hôm nay (11.1), không khí lạnh suy yếu, rãnh gió Tây trên cao không còn tác động nên nhiệt độ sẽ tăng dần mỗi ngày đến khoảng 15.1. Nhiệt độ cao nhất trong những ngày tới có thể lên 24-27 độ C ở miền Bắc. Thời tiết còn nhiều mây, sương mù nhẹ và mưa phùn rải rác vào đêm và sáng sớm, trưa chiều trời hửng nắng nhẹ vào khoảng ngày 13-15.1.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 11.1: Miền Bắc lất phất mưa phùn như Tết Âm lịch

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 11.1, các tỉnh miền Bắc vẫn duy trì thời tiết nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Dự báo thời tiết 10.1: Bắc Bộ mưa dầm dề vẫn tiếp diễn, rét thêm sâu

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 10.1, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên sáng nay (10.1), các tỉnh phía đông Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.

Dự báo thời tiết 9.1: Mưa rét hơn hôm qua, nhiệt độ miền Bắc lại giảm

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 9.1, miền Bắc tiếp tục duy trì hình thái mưa rét. Nhiệt độ lại giảm từ 2-3 độ C so với hôm qua (8.1). Nhiệt độ thấp nhất vùng núi dưới 12 độ C.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Dự báo thời tiết 11.1: Miền Bắc lất phất mưa phùn như Tết Âm lịch

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 11.1, các tỉnh miền Bắc vẫn duy trì thời tiết nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Dự báo thời tiết 10.1: Bắc Bộ mưa dầm dề vẫn tiếp diễn, rét thêm sâu

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 10.1, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên sáng nay (10.1), các tỉnh phía đông Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.

Dự báo thời tiết 9.1: Mưa rét hơn hôm qua, nhiệt độ miền Bắc lại giảm

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 9.1, miền Bắc tiếp tục duy trì hình thái mưa rét. Nhiệt độ lại giảm từ 2-3 độ C so với hôm qua (8.1). Nhiệt độ thấp nhất vùng núi dưới 12 độ C.