Miền Bắc sắp bước vào đợt nắng nóng gay gắt

Thảo Anh |

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 16-19.5, nắng nóng và nắng nóng gay gắt sẽ xuất hiện trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, hiện nay, vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng phát triển.

Dự báo, trong các ngày 14-15.5, do ảnh hưởng của rìa phía Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở khu vực vùng núi các tỉnh Trung Bộ và khu vực Tây Bắc thuộc Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 35-37 độ C.

Mùa hè năm nay được dự báo nắng nóng sẽ đến sớm và gay gắt.
Mùa hè năm nay được dự báo nắng nóng sẽ đến sớm và gay gắt.

Từ ngày 16-19.5, nắng nóng và nắng nóng gay gắt sẽ xuất hiện trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C. Riêng khu vực vùng núi các tỉnh Trung Bộ có nơi 39-40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ.

Khu vực Hà Nội, trong các ngày 14-15.5 trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-35 độ C. Từ ngày 16-19.5 xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng đưa ra dự báo thời tiết nắng nóng 10 ngày tới cụ thể cho các vùng khu vực Bắc và Trung Bộ:

Hà Nội  

Đêm nay 13.5 đến ngày 19.5, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng ngày 17-19.5 có nắng nóng. Riêng từ chiều tối và đêm ngày 13 đến ngày 15 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 20-23.5, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Từ đêm nay 13.5-15.5, có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 16-17.5, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 18-20.5, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Từ chiều tối và đêm 20 và ngày 23, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ   

Từ đêm nay 13.5-17.5, có mưa vài nơi, ngày nắng; ngày 17 có nơi có nắng nóng. Riêng từ đêm ngày 13-15.5 ở vùng núi phía bắc có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 18-19.5 có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Từ ngày 20-23.5, có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi phía bắc có nơi có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế  

Ngày 13.5, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.  Từ đêm 14-20.5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Riêng từ ngày 17-20.5 có nắng nóng.

Từ ngày 21-23.5, phía bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa vài nơi; phía nam có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận  

Từ đêm nay 12.5 đến ngày 14.5 chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.  Từ ngày 15-23.5 chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; riêng phía bắc từ ngày 18-20.5 có nắng nóng.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 13.5: Đầu tuần, miền Bắc nắng nóng sau đợt mưa lạnh

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 13.5, miền Bắc quay lại những ngày thời tiết nắng nóng sau đợt mưa phùn gió lạnh. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 33 độ C, có nơi đạt mốc 35 độ C.

Dự báo thời tiết 12.5: Miền Bắc kết thúc những ngày lạnh giữa mùa hè

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 12.5, các tỉnh miền Bắc chiều tối và đêm có mưa nhỏ rải rác. Tuy nhiên, trời ấm dần lên, nhiệt độ cao nhất tăng nhẹ từ 1 - 3 độ C so với hôm qua (11.5).

Dự báo thời tiết 11.5: Cuối tuần, miền Bắc tiếp tục mưa phùn gió lạnh

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 11.5, các tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa phùn vào sáng sớm. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 28 độ C. Trời se lạnh như thời tiết đầu đông.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dự báo thời tiết 13.5: Đầu tuần, miền Bắc nắng nóng sau đợt mưa lạnh

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 13.5, miền Bắc quay lại những ngày thời tiết nắng nóng sau đợt mưa phùn gió lạnh. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 33 độ C, có nơi đạt mốc 35 độ C.

Dự báo thời tiết 12.5: Miền Bắc kết thúc những ngày lạnh giữa mùa hè

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 12.5, các tỉnh miền Bắc chiều tối và đêm có mưa nhỏ rải rác. Tuy nhiên, trời ấm dần lên, nhiệt độ cao nhất tăng nhẹ từ 1 - 3 độ C so với hôm qua (11.5).

Dự báo thời tiết 11.5: Cuối tuần, miền Bắc tiếp tục mưa phùn gió lạnh

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 11.5, các tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa phùn vào sáng sớm. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 28 độ C. Trời se lạnh như thời tiết đầu đông.