Miền Bắc quay lại nắng nóng như chảo lửa, kéo dài lâu mức nào?

Thảo Anh |

Đợt nắng nóng đang tiếp diễn có khả năng kéo dài đến hết ngày 9.7 ở các tỉnh Bắc Bộ. Các tỉnh Trung Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, hôm qua (6.7), nắng nóng đã xảy ra ở khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Dự báo, hôm nay (7.7), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 - 16 giờ.

Khu vực Hà Nội, trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo, nắng nóng có xu hướng gia tăng ở Trung Bộ trong những ngày tới.

Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến hết ngày 9.7 ở các tỉnh Bắc Bộ. Các tỉnh Trung Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Do ảnh hưởng của nắng nóng nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư và nguy cơ cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ.

Chỉ số tia UV ở thành phố Hà Nội biến động ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao. Ở Đà Nẵng, chỉ số tia UV tối đa ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội lại nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có cao kỷ lục?

Thảo Anh |

Các tỉnh miền Bắc và miền Trung lại nắng nóng gay gắt trở lại sau đợt mưa dông ngắn ngày. Nhiệt độ tăng cao nhanh chóng. Tuy nhiên mức nhiệt cao nhất chỉ phổ biến ở mức 37 - 38 độ C, "dễ thở" hơn rất nhiều so với đợt nắng nóng cuối tháng 6 vừa qua.

Dự báo thời tiết 6.7: Miền Bắc lại nắng nóng gay gắt, đêm có thể mưa

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 6.7, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình đồng bằng và trung du Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C.

Bắc Bộ "ba sôi hai lạnh" đang nắng cháy lại đổ mưa dông: Có gì bất thường?

Thảo Anh |

Thời gian qua, nhiều ngày thời tiết miền Bắc ẩm ương "ba sôi hai lạnh". Trời đang nắng gắt chói chang bỗng đổ mưa dông. Trước xu thế thời tiết cực đoan trong nửa đầu năm 2019, đây có phải một hiện tượng bất thường.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hà Nội lại nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có cao kỷ lục?

Thảo Anh |

Các tỉnh miền Bắc và miền Trung lại nắng nóng gay gắt trở lại sau đợt mưa dông ngắn ngày. Nhiệt độ tăng cao nhanh chóng. Tuy nhiên mức nhiệt cao nhất chỉ phổ biến ở mức 37 - 38 độ C, "dễ thở" hơn rất nhiều so với đợt nắng nóng cuối tháng 6 vừa qua.

Dự báo thời tiết 6.7: Miền Bắc lại nắng nóng gay gắt, đêm có thể mưa

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 6.7, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình đồng bằng và trung du Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C.

Bắc Bộ "ba sôi hai lạnh" đang nắng cháy lại đổ mưa dông: Có gì bất thường?

Thảo Anh |

Thời gian qua, nhiều ngày thời tiết miền Bắc ẩm ương "ba sôi hai lạnh". Trời đang nắng gắt chói chang bỗng đổ mưa dông. Trước xu thế thời tiết cực đoan trong nửa đầu năm 2019, đây có phải một hiện tượng bất thường.