Miền Bắc mưa dông chưa được bao lâu, nắng cháy da đã quay trở lại

Thảo Anh |

Từ ngày mai (20.6), nắng nóng lan rộng ra các tỉnh Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Nắng nóng lại sắp tấn công Bắc Bộ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, hôm qua (18.6), các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Đến hôm nay (19.6), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở khu vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10 - 17 giờ.

Ngày mai nắng nóng sẽ mở rộng ra các tỉnh Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.     

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt kéo dài trong những ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ.

Ngoài ra, nắng nóng có tác động và gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Trong 3 ngày tới chỉ số tia UV ở thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh có giá trị từ 8 - 10 ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Mưa dông gió mạnh vùng biển phía Nam

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hiện nay (19.6), gió mùa Tây Nam ở phía Nam đang hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh.

Dự báo, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến  mạnh nên trong ngày và đêm nay (19.6), trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 1.5-2.5m. Biển động.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 19.6: Miền Bắc ngày nắng cháy da, chiều tối mưa mát mẻ

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 19.6, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với quá trình lấn tây của áp cao cận nhiệt đới nên trong sáng sớm nay, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào. Các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông

Dự báo thời tiết 18.6: Miền Bắc đón mưa vàng giải nhiệt sau nắng gắt

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 18.6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hoạt động của áp cao cận nhiệt đới phân tích trên nên khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, có nơi mưa rất to.

Cầu mưa mà mưa không đến, nắng nóng đổ lửa vẫn tiếp diễn ở miền Bắc

Thảo Anh |

Người dân đón đợi những cơn mưa dông giải nhiệt vào cuối tuần nhưng thực tế mưa dông chỉ xuất hiện ở vùng núi cao Bắc Bộ. Thời tiết nắng nóng vẫn tiếp diễn với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 độ C.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dự báo thời tiết 19.6: Miền Bắc ngày nắng cháy da, chiều tối mưa mát mẻ

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 19.6, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với quá trình lấn tây của áp cao cận nhiệt đới nên trong sáng sớm nay, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào. Các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông

Dự báo thời tiết 18.6: Miền Bắc đón mưa vàng giải nhiệt sau nắng gắt

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 18.6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hoạt động của áp cao cận nhiệt đới phân tích trên nên khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, có nơi mưa rất to.

Cầu mưa mà mưa không đến, nắng nóng đổ lửa vẫn tiếp diễn ở miền Bắc

Thảo Anh |

Người dân đón đợi những cơn mưa dông giải nhiệt vào cuối tuần nhưng thực tế mưa dông chỉ xuất hiện ở vùng núi cao Bắc Bộ. Thời tiết nắng nóng vẫn tiếp diễn với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 độ C.