Miền Bắc lại sắp đón mưa dông diện rộng mát mẻ, nhiệt độ giảm nhanh

Thảo Anh |

Chiều tối nay, miền Bắc tiếp tục đón mưa dông diện rộng, nhiệt độ giảm nhanh, thời tiết mát mẻ. Vùng núi Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến sáng 19.6. 

Mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hoá

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, đêm qua (17.6), các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 50mm như Than Uyên (Lai Châu) 60mm, Kim Bôi (Hòa Bình) 57mm, Tuyên Quang 53mm...

Dự báo, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24 - 26 độ vĩ Bắc kết hợp với quá trình lấn Tây của áp cao cận nhiệt đới nên trong đêm nay (18.6) ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to (lượng mưa phổ biến 20-50mm/24giờ, có nơi trên 70mm/24 giờ). Các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa 80-150mm/24 giờ, có nơi trên 150mm/24 giờ).

Khu vực Hà Nội, đêm nay (18.6) có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc cảnh báo mưa lớn ở vùng núi Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến sáng 19.6. Thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng sớm.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc (đặc biệt là các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình), ngập lụt vùng trũng ở các khu vực trên.

Nắng nóng ở Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, các tỉnh ven biển Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Dự báo, hôm nay (18.6), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở khu vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10 - 17giờ. Nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt kéo dài trong những ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng có tác động và gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Ở Đà Nẵng, trong 3 ngày tới, chỉ số UV luôn ở mức nguy cơ gây hại rất cao.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 18.6: Miền Bắc đón mưa vàng giải nhiệt sau nắng gắt

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 18.6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hoạt động của áp cao cận nhiệt đới phân tích trên nên khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, có nơi mưa rất to.

Cầu mưa mà mưa không đến, nắng nóng đổ lửa vẫn tiếp diễn ở miền Bắc

Thảo Anh |

Người dân đón đợi những cơn mưa dông giải nhiệt vào cuối tuần nhưng thực tế mưa dông chỉ xuất hiện ở vùng núi cao Bắc Bộ. Thời tiết nắng nóng vẫn tiếp diễn với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 độ C.

Hà Nội "lỡ hẹn" với những cơn mưa, nắng nóng cháy da lại tiếp diễn

Thảo Anh |

Hà Nội không đón những cơn mưa dông giải nhiệt từ 13 - 14.6 như dự báo và khả năng tiếp tục gia tăng nắng nóng từ hôm nay (15.6).

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Dự báo thời tiết 18.6: Miền Bắc đón mưa vàng giải nhiệt sau nắng gắt

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 18.6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hoạt động của áp cao cận nhiệt đới phân tích trên nên khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, có nơi mưa rất to.

Cầu mưa mà mưa không đến, nắng nóng đổ lửa vẫn tiếp diễn ở miền Bắc

Thảo Anh |

Người dân đón đợi những cơn mưa dông giải nhiệt vào cuối tuần nhưng thực tế mưa dông chỉ xuất hiện ở vùng núi cao Bắc Bộ. Thời tiết nắng nóng vẫn tiếp diễn với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 độ C.

Hà Nội "lỡ hẹn" với những cơn mưa, nắng nóng cháy da lại tiếp diễn

Thảo Anh |

Hà Nội không đón những cơn mưa dông giải nhiệt từ 13 - 14.6 như dự báo và khả năng tiếp tục gia tăng nắng nóng từ hôm nay (15.6).