Mẹ ruột lên tiếng vụ cháu bé 9 tuổi nghi bị cha và bà nội ở Đắk Lắk hành hạ

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Mẹ ruột cháu T.N.A. (9 tuổi) vừa lên tiếng trước thông tin con mình bị cha và bà nội đánh đập, hành hạ.

Chiều 3.7, một lãnh đạo Công an xã Ea Ning (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) cho hay, đã tiếp nhận thông tin về việc cháu cháu T.N.A. (9 tuổi)  bị đánh đập, hành hạ. Đơn vị đang tiến hành mời cháu và những người có liên quan lên làm việc. Khi có kết quả xác minh, công an sẽ cung cấp đầy đủ cho báo chí.

Trong khi đó, chị D.T.H. - mẹ của cháu T.N.A. (9 tuổi, thôn 18, xã Ea Ning, huyện Cư Kuin) cho rằng, do đang đi làm ăn xa nên nhờ người nhà đưa cháu đi bệnh viện điều trị các vết thương; đề nghị cơ quan công an giám định thương tích, xử lý hành vi hành hạ cháu A. của chồng cũ và mẹ chồng cũ.

Chị H. cho biết: "Sau khi kết hôn với anh T.V.D, cuộc sống gia đình mâu thuẫn nên 2 người ly thân khi tôi đang mang thai cháu A. Sau khi cháu A. chào đời, tôi và anh D ly hôn, 2 mẹ con sống với ông bà ngoại. Cách đây 8 tháng, tôi phải ra TP.Đà Nẵng làm, do 2 nhà ở gần nên khi mẹ đi làm, cháu A. muốn về ở với cha và tôi chấp thuận.

Vào tháng 4.2022, cô giáo chủ nhiệm gửi hình ảnh chụp lại các vết bầm trên người cháu A. gửi cho tôi. Cô giáo cũng báo vụ việc cho công an viên thôn nhưng người này là con rể bà nội cháu nên sự việc không được giải quyết. Sau đó, bà nội không cho cháu về ngoại nên chúng tôi cũng không biết tình hình thế nào".

Chị H. nói tiếp: "Đến sáng 2.7, bà ngoại đi ngang qua thì cháu chạy ra gọi bà báo vụ việc bị đánh. Khi cởi đồ ra, trên người cháu chằng chịt vết thương. Cháu kể rằng ngoài việc bị dùng cây đánh đập, cháu còn bị cha ném gạch vào mặt nhưng đỡ được; cha cháu còn dùng bay xây dựng ném thẳng vào đùi của cháu. Tôi đề nghị cơ quan công an phải xử lý bà nội và cha cháu chứ, không thể bao che, dung túng cho hành vi này".

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Cha ruột và bà nội bị "tố" hành hạ cháu bé 9 tuổi ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Chiều 3.7, chị Dương Thị Huyền Trang (xã Ea Ning, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) thông tin, đã trình báo với Công an địa phương về việc cha đẻ và bà nội đánh đập, hành hạ cháu T.N.A. (9 tuổi, gọi chị Trang bằng dì).

Thái Bình: Doanh nghiệp vận tải chấp hành hạ tải, tự cắt dỡ thành thùng xe

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau khi được cán bộ Phòng CSGT - Công an tỉnh Thái Bình tuyên truyền, giải thích, vận động, nhiều chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải, chuyên chở vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh đã nhận thức rõ vi phạm khi chở hàng quá khổ quá tải, tự nguyện chấp hành cắt hạ thành thùng phương tiện về đúng thiết kế ban đầu.

Kẻ sát hại cha ruột vì không cho tiền khai giam lỏng, hành hạ cha hơn 10 ngày

Bảo Phương |

TPHCM - Từ ngày 27.5 đến 6.6, Khoa dùng các vật dụng trong nhà làm hung khí hành hạ người cha ruột của mình.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Cha ruột và bà nội bị "tố" hành hạ cháu bé 9 tuổi ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Chiều 3.7, chị Dương Thị Huyền Trang (xã Ea Ning, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) thông tin, đã trình báo với Công an địa phương về việc cha đẻ và bà nội đánh đập, hành hạ cháu T.N.A. (9 tuổi, gọi chị Trang bằng dì).

Thái Bình: Doanh nghiệp vận tải chấp hành hạ tải, tự cắt dỡ thành thùng xe

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau khi được cán bộ Phòng CSGT - Công an tỉnh Thái Bình tuyên truyền, giải thích, vận động, nhiều chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải, chuyên chở vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh đã nhận thức rõ vi phạm khi chở hàng quá khổ quá tải, tự nguyện chấp hành cắt hạ thành thùng phương tiện về đúng thiết kế ban đầu.

Kẻ sát hại cha ruột vì không cho tiền khai giam lỏng, hành hạ cha hơn 10 ngày

Bảo Phương |

TPHCM - Từ ngày 27.5 đến 6.6, Khoa dùng các vật dụng trong nhà làm hung khí hành hạ người cha ruột của mình.