Mẹ đẻ và con trai bệnh nhân 1016 ở Hải Dương đều mắc COVID-19

Đặng Luân |

2 trong 6 ca mắc COVID-19 mới được ghi nhận chiều 24.8 đều là người nhà bệnh nhân 1016, trú tại cửa hàng Hiếu Trang (Thanh Xá, Liên Hồng, TP.Hải Dương).

Tối 24.8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 thông tin về 6 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 2 ca ở Hải Dương là người thân của bệnh nhân 1016 được ghi nhận ngày 23.8.

Cụ thể, bệnh nhân 1021 là cháu Đ.K.N, sinh năm 2012, ở tại Thanh Xá, Liên Hồng, TP. Hải Dương. Cháu N. là con trai bệnh nhân 1016, hiện đang học tại Trường Tiểu học xã Liên Hồng.

Bệnh nhân bắt đầu nghỉ hè từ 14.7. Từ lúc nghỉ hè bệnh nhân thường ở nhà chơi với em trai và 2 chị con nhà bác ở cùng nhà, không đi đâu xa, không đi du lịch ở đâu.

Từ ngày 15.7 đến 2.8, bệnh nhân đi học thêm Tiếng Anh tại 2 địa điểm: Trung tâm Anh ngữ British tại địa chỉ số 308 Trường Chinh, Thanh Bình, TP.Hải Dương trong thời gian sáng thứ 7 và sáng chủ nhật.

Từ ngày 20.6 đến ngày 6.8, cháu N. học thêm Tiếng Anh tại nhà cô giáo N.T.H ở thị trấn Gia Lộc, lớp cháu học có 15 học sinh khác, thời gian học chiều thứ 5 và chiều thứ 7 hàng tuần.

Nhà bệnh nhân bán hàng tạp hóa nên thường xuyên có người đến mua hàng, có người tiếp xúc với bệnh nhân, có người không tiếp xúc.

Ngày 23.8, sau khi bố là bệnh nhân 1016 có kết quả dương tính với virus SARS-CoV 2, bệnh nhân và các thành viên khác trong gia đình được đưa đi cách ly tập trung tại Khu ký túc xá Trường Đại học Hải Dương.

Bệnh nhân 1022 là bà T.T.X, sinh năm 1957 cũng ở tại Thanh Xá, Liên Hồng, TP.Hải Dương. Bà X. là mẹ đẻ bệnh nhân 1016.

Ngày 29.7 đến nay, chỉ ở nhà phụ giúp con gái và con dâu bán hàng và nấu cơm cho cả gia đình (hàng ngày có khoảng 50-70 khách đến mua hàng, khách chủ yếu là trong thôn, xã).

Hằng ngày, bệnh nhân đi chợ cạnh nhà mua rau của nhà Nhất Mạnh và Mai Lứt, mua thịt tại nhà Tiêu Thêm và Ly Tuấn (cùng thôn).

Ngày 17.8, sau khi được thông báo trường hợp bệnh nhân 977 có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 bệnh nhân và gia đình được hướng dẫn cách ly tại gia đình.

Ngày 17 đến 22.8, bệnh nhân và gia đình tự cách ly tại nhà và không đi đâu xa.

Ngày 23.8, BN 1016 (con trai) được chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới điều trị, bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung tại Khu ký túc xá trường Đại học Hải Dương.

Như vậy, đến chiều tối 24.8, tỉnh Hải Dương ghi nhận 17 trường hợp mắc COVID-19 tại cộng đồng. Trong đó, tại cửa hàng Hiếu Trang (Thanh Xá, Liên Hồng, Hải Dương) đã phát hiện 3 ca mắc COVID-19 là bệnh nhân 1016, 1021 và 1022, trở thành ổ dịch mới trên địa bàn TP.Hải Dương sau ổ dịch nhà hàng Thế giới Bò tươi 36 Ngô Quyền.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Phó giám đốc cùng vợ bị phạt vì không khai báo từng đến "Thế giới bò tươi"

Đặng Luân |

Vợ chồng Phó giám đốc Công ty Bảo Việt nhân thọ Hải Dương bị xử phạt vi phạm hành chính vì cả hai đã không khai báo y tế khi có tham gia ăn uống tại nhà hàng Thế giới bò tươi ở 36, phố Ngô Quyền, thành phố Hải Dương.

Hải Dương: Cách ly thêm một cụm dân cư liên quan đến bệnh nhân 1016

Đặng Luân |

UBND tỉnh Hải Dương quyết định cách ly y tế 28 ngày từ 12h ngày 24.8 đối với cụm dân cư thôn Thanh Xá (xã Liên Hồng, TP.Hải Dương), nơi ở của bệnh nhân 1016.

Hải Dương: Lập tổ giám sát COVID-19 cộng đồng sau khi ghi nhận 14 ca mắc

Đặng Luân |

Sau khi ghi nhận 14 ca nhiễm COVID-19 đều phát hiện tại cộng đồng, chưa rõ nguồn lây, UBND tỉnh Hải Dương quyết định thành lập tổ giám sát COVID-19 tại cộng đồng.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Phó giám đốc cùng vợ bị phạt vì không khai báo từng đến "Thế giới bò tươi"

Đặng Luân |

Vợ chồng Phó giám đốc Công ty Bảo Việt nhân thọ Hải Dương bị xử phạt vi phạm hành chính vì cả hai đã không khai báo y tế khi có tham gia ăn uống tại nhà hàng Thế giới bò tươi ở 36, phố Ngô Quyền, thành phố Hải Dương.

Hải Dương: Cách ly thêm một cụm dân cư liên quan đến bệnh nhân 1016

Đặng Luân |

UBND tỉnh Hải Dương quyết định cách ly y tế 28 ngày từ 12h ngày 24.8 đối với cụm dân cư thôn Thanh Xá (xã Liên Hồng, TP.Hải Dương), nơi ở của bệnh nhân 1016.

Hải Dương: Lập tổ giám sát COVID-19 cộng đồng sau khi ghi nhận 14 ca mắc

Đặng Luân |

Sau khi ghi nhận 14 ca nhiễm COVID-19 đều phát hiện tại cộng đồng, chưa rõ nguồn lây, UBND tỉnh Hải Dương quyết định thành lập tổ giám sát COVID-19 tại cộng đồng.