Mẹ bỏ rơi con tại hố ga bỏ hoang ở Hà Nội: "Không thể chấp nhận được"

ANH THƯ |

Liên quan đến vụ việc bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga bỏ hoang giữa trời nắng nóng hơn 40 độ C, lãnh đạo Cục Trẻ em cho rằng hành động của người mẹ phải bị xử lý về mặt pháp luật.

Ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết, Cục đã nắm được sự việc bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga bỏ hoang giữa trời nắng nóng hơn 40 độ C. Hiện, cơ quan chức năng đang lập hồ sơ xử lý hành vi của người mẹ.

Cục Trẻ em đánh giá cao tinh thần cơ sở y tế địa phương, bệnh viện tuyến trên cấp cứu kịp thời cho cháu bé.

Nhận định về hành vi của người mẹ, ông Nam cho rằng: "Nếu người mẹ không ở trạng thái tâm thần mà là hành vi bình thường, hành động bỏ con như vậy là không thể chấp nhận được và phải xử lý về mặt pháp luật".

Cục trưởng Cục Trẻ em nhận định, không chỉ bỏ rơi con mà người phụ nữ còn bỏ rơi trẻ trong tình trạng không quần áo, dưới hố ga như vậy rất nguy hiểm cho trẻ.

Ông Nam cho hay, hiện nay, dư luận đang rất bức xúc với hành động bỏ rơi trẻ em, đặc biệt là bỏ rơi trẻ sơ sinh rất dễ dẫn đến tử vong ở trẻ.

Từ vụ việc này, Cục trưởng Cục Trẻ em nhấn mạnh: "Cơ quan chức năng cần vào cuộc để xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật về việc người mẹ bỏ rơi con sau khi sinh. Trong quá trình xử lý cần lưu ý các quy định liên quan đến Luật Trẻ em là phải đảm bảo lợi ích tốt nhất cho trẻ".

Theo ông Nam, trong trường hợp này, cần có điều tra xác minh hành vi của người mẹ như động cơ nào bỏ rơi con và xác minh có vấn đề về tâm thần hay không.

"Dù là người mẹ có trách nhiệm nuôi dưỡng con, song đã bỏ rơi con thì họ đã mất năng lực, hành vi bảo vệ trẻ. Nếu tiếp tục giao đứa trẻ ngay cho người mẹ thì sẽ có nguy cơ cao gây nguy hiểm cho trẻ. Về lâu dài, việc ai nuôi dưỡng đứa trẻ cần có sự tính toán kĩ lưỡng"- ông Nam nhấn mạnh.

Còn về trường hợp cháu bé, Cục trưởng Cục Trẻ em Đặng Hoa Nam cho biết, cháu bé là trẻ bị bỏ rơi nên thuộc trường hợp trẻ bị xâm hại và được quy định trong Luật Trẻ em. Vì vậy, em bé sẽ được chăm sóc, nuôi dưỡng một cách tốt nhất.

Trước đó, Lao Động đưa tin, đến chiều ngày 9.6, Công an thị xã Sơn Tây đã xác định người bỏ rơi cháu bé là P.T.T (sinh năm 1989; trú tại Hà Nam; chính là mẹ cháu bé).

Tại cơ quan Công an, T khai nhận ngày 6.6 đã đón xe buýt lên thị xã Sơn Tây chơi. Đến khoảng 23h ngày 6.6 thì thấy mình vỡ nước ối và trở dạ. T. đã đi một mình đến ruộng rau cạnh đền Mẫu trong thôn Thanh Tiến, xã Thanh Mỹ tự sinh cháu bé.

Vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không thể nuôi được con và không muốn ai biết sự việc nên ngay khi sinh, T. đã bế con trèo vào phía sau đền Mẫu vứt bỏ. Sau đó, T. xoá dấu vết, rồi đi về trung tâm thành phố Hà Nội.

Được biết, đến nay sức khỏe của cháu đã tiến triển tốt và đang được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn chăm sóc chu đáo.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga: Tình trạng tốt lên, mắt vẫn phù nề

Thùy Linh |

Liên quan đến vụ việc bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga bỏ hoang giữa trời nắng nóng hơn 40 độ C, theo các bác sĩ, hiện tình trạng sức khỏe của cháu đang tiến triển tốt lên, tình trạng nhiễm khuẩn cũng được cải thiện.

Lời khai của người mẹ bỏ rơi con tại hố ga bỏ hoang ở Hà Nội

Phạm Đông - Tùng Giang |

Công an thị xã Sơn Tây đang lập hồ sơ xử lý hành vi của người phụ nữ bỏ rơi con tại hố ga.

Hà Nội 24h: Tin mới vụ bé sơ sinh bị bỏ rơi ở hố ga dưới trời nắng 40 độ

Anh Thư (T.H) |

Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở hố ga dưới trời nắng nóng 40 độ: Quá tàn nhẫn; Hà Nội: Nhiều cây xanh đường phố bị đổ ximăng bịt kín gốc... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga: Tình trạng tốt lên, mắt vẫn phù nề

Thùy Linh |

Liên quan đến vụ việc bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga bỏ hoang giữa trời nắng nóng hơn 40 độ C, theo các bác sĩ, hiện tình trạng sức khỏe của cháu đang tiến triển tốt lên, tình trạng nhiễm khuẩn cũng được cải thiện.

Lời khai của người mẹ bỏ rơi con tại hố ga bỏ hoang ở Hà Nội

Phạm Đông - Tùng Giang |

Công an thị xã Sơn Tây đang lập hồ sơ xử lý hành vi của người phụ nữ bỏ rơi con tại hố ga.

Hà Nội 24h: Tin mới vụ bé sơ sinh bị bỏ rơi ở hố ga dưới trời nắng 40 độ

Anh Thư (T.H) |

Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở hố ga dưới trời nắng nóng 40 độ: Quá tàn nhẫn; Hà Nội: Nhiều cây xanh đường phố bị đổ ximăng bịt kín gốc... là những tin nổi bật trong 24h qua.