Mẹ bác sĩ Hoàng Công Lương vẫn chưa gặp được con trai

Bảo Thắng - Dung Hà |

Sau khi được tại ngoại vào chiều 5.7, hiện nay, bác sĩ Hoàng Công Lương - Đơn nguyên thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình - cũng như người nhà đang tránh tiếp xúc với mọi người xung quanh cũng như báo chí. Thậm chí, mẹ ruột của bác sĩ Hoàng Công Lương vẫn chưa gặp được con trai.

Có mặt tại nhà bác sĩ Hoàng Công Lương vào sáng 6.7, chúng tôi ghi nhận không khí im ắng ở đây, cửa nhà bác sĩ Lương đóng kín.

Gặp mẹ của bác sĩ Hoàng Công Lương tại gần nhà riêng, bà cho biết, “hôm qua, sau khi biết tin con trai được tại ngoại, tôi đã từ quê lên nhà nó”. Tuy nhiên, mẹ bác sĩ cho biết, từ hôm qua đến giờ, bà vẫn chưa gặp được con trai.

Trước đó, khi nghe tin con trai bị bắt, cuộc sống của cả gia đình bà bị xáo trộn. “Tôi vô cùng hoảng hốt, chỉ chảy nước mắt, không thể nói nên lời khi nghe tin con trai bị bắt”. Hiện tại, dù chưa gặp được con trai nhưng gia đình cũng cảm thấy nhẹ nhõm sau một khoảng thời gian dài lo lắng. Đồng thời, gia đình cũng mong muốn cơ quan chức năng có hướng giải quyết hợp lý.

Trước đó, ngày 5.7, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ký quyết định Thay thế biện pháp ngăn chặn và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bác sĩ Hoàng Công Lương. Một nguồn tin cho biết, bác sĩ Lương được tại ngoại vào 19h ngày 5.7. 

Quyết định Thay thế biện pháp ngăn chặn đối với BS Lương (Ảnh: PV)

 

>>>Đồng nghiệp bị ảnh hưởng tâm lý nặng khi bác sỹ Hoàng Công Lương bị bắt

Bảo Thắng - Dung Hà
TIN LIÊN QUAN

Sự cố chạy thận ở Hòa Bình: Bác sĩ Hoàng Công Lương bị cấm đi khỏi nơi cư trú

Thùy Linh |

Ngày 5.7, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ký quyết định Thay thế biện pháp ngăn chặn và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bác sĩ Hoàng Công Lương (SN 1986), do xét thấy không cần thiết phải tạm giam đối với bị can này.

Sự cố chạy thận Hòa Bình: Bác sĩ Hoàng Công Lương được tại ngoại

Thùy Linh |

Chiều tối 5.7, trao đổi với PV Báo Lao Động, TS Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế- Bộ Y tế cho biết bác sĩ Hoàng Công Lương đã được cơ quan chức năng ra quyết định tại ngoại vào chiều ngày hôm nay, hiện đang hoàn thiện các thủ tục để BS Lương được về nhà.

Không cần thiết bắt tạm giam bác sĩ Hoàng Công Lương

Thùy Linh - Đặng Tiến |

Những câu chuyện liên quan đến “sự cố chạy thận” xảy ra vừa qua tại BVĐK tỉnh Hòa Bình vẫn chưa dừng lại khi bác sĩ (BS) Hoàng Công Lương - Khoa Hồi sức tích cực, BVĐK tỉnh Hòa Bình - bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra. Sự việc này đã gây hoang mang trong giới chuyên môn khi BS Lương không phải là đối tượng gây nguy hiểm cho xã hội, không nhất thiết phải tạm giam.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Sự cố chạy thận ở Hòa Bình: Bác sĩ Hoàng Công Lương bị cấm đi khỏi nơi cư trú

Thùy Linh |

Ngày 5.7, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ký quyết định Thay thế biện pháp ngăn chặn và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bác sĩ Hoàng Công Lương (SN 1986), do xét thấy không cần thiết phải tạm giam đối với bị can này.

Sự cố chạy thận Hòa Bình: Bác sĩ Hoàng Công Lương được tại ngoại

Thùy Linh |

Chiều tối 5.7, trao đổi với PV Báo Lao Động, TS Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế- Bộ Y tế cho biết bác sĩ Hoàng Công Lương đã được cơ quan chức năng ra quyết định tại ngoại vào chiều ngày hôm nay, hiện đang hoàn thiện các thủ tục để BS Lương được về nhà.

Không cần thiết bắt tạm giam bác sĩ Hoàng Công Lương

Thùy Linh - Đặng Tiến |

Những câu chuyện liên quan đến “sự cố chạy thận” xảy ra vừa qua tại BVĐK tỉnh Hòa Bình vẫn chưa dừng lại khi bác sĩ (BS) Hoàng Công Lương - Khoa Hồi sức tích cực, BVĐK tỉnh Hòa Bình - bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra. Sự việc này đã gây hoang mang trong giới chuyên môn khi BS Lương không phải là đối tượng gây nguy hiểm cho xã hội, không nhất thiết phải tạm giam.