MC Hữu Bằng VTV: Tôi rất ấn tượng với những chương trình của Báo Lao Động

Đỗ Phương thực hiện |

Hữu Bằng - BTV của Đài Truyền hình Việt Nam là cái tên quen thuộc trong những chương trình mà Báo Lao Động tổ chức như Vinh quang Việt Nam, Giải thưởng du lịch… Nhân kỷ niệm 89 năm ngày báo Lao Động ra số đầu tiên, phóng viên đã có cuộc trao đổi với Hữu Bằng.

Chào anh Hữu Bằng, anh là một trong những MC quen thuộc rất nhiều chương trình của Báo Lao Động. Từ khi nào anh bắt đầu “bén duyên” với những chương trình đó. Và đó là chương trình gì?

Tôi cũng không nhớ chính xác lắm, nhưng khoảng 5 năm gì đó khi tôi mới từ VTV6 về Ban Thời sự. Chương trình đầu tiên tôi thực hiện cho báo là Vinh quang Việt Nam và dường như tôi và báo cũng có cái duyên không nhỏ nên từ đó đến nay, tôi gắn bó với rất nhiều chương trình do Báo Lao Động tổ chức. 

Với vai trò là MC gắn bó với rất nhiều chương trình của Báo Lao Động như Vinh quang Việt Nam, anh có đánh giá gì về chương trình này?. 

Tôi cho rằng, chương trình Vinh quang Việt Nam của Báo Lao Động là một chương trình truyền hình rất uy tín, nhưng thực sự là một chương trình không hề đơn giản. Bởi nếu làm không tốt sẽ rất dễ tạo ra dư luận không hay vì đây là chương trình tôn vinh các công trình, tập thể, cá nhân, người lao động có những đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của đất nước nên những đối tượng được tôn vinh phải thực sự rất xứng đáng. 

Tôi biết hội đồng, ban tổ chức được hình thành từ những cơ quan và con người rất uy tín nên có sự kiểm duyệt chắt lọc rất kỹ lưỡng, khắt khe để tránh tuyệt đối những sai sót hay tạo dư luận trái chiều.

Thú thật, cứ mỗi lần nhắc đến chương trình này chuẩn bị diễn ra, tôi lại có cảm giác muốn toát mồ hôi vì công tác tổ chức rất chặt chẽ trong các khâu và cẩn trọng trong từng chi tiết, phải giải quyết một khối công việc khổng lồ để chuẩn bị cho chương trình. Tuy nhiên, năm nào chương trình Vinh quang Việt Nam của Báo Lao Động cũng rất thành công.

 
 

Khi trực tiếp là MC chương trình Vinh quang Việt Nam do Báo Lao Động thực hiện tổ chức, anh và báo đã phối hợp thế nào để chương trình hoàn thiện hơn hay có những sức ép gì trong thời gian chuẩn bị trước giờ lên sóng?

Lúc nào tôi cũng trong trạng thái bận rộn và sức ép của chương trình này khá lớn, cả về nội dung và tiến độ. Báo Lao Động là một tờ báo lớn và uy tín nên các chương trình phần nhiều đều phối hợp với VTV để truyền hình trực tiếp. Vậy nên mỗi khi hợp tác với báo làm các chương trình thì không chỉ vì uy tín, bộ mặt của báo mà còn làm cho chính VTV nữa nên sức ép càng lớn hơn và trách nhiệm càng lớn hơn. 

Với mỗi chương trình truyền hình trực tiếp thì ban tổ chức và ekip phải hạn chế đến mức thấp nhất những hạt sạn hay sai sót có thể xảy ra, thậm chí không được phép sai sót. 

Tôi lại là người rất cầu toàn và cẩn thận, nhiều lúc như “ông già”. Tổng Biên tập của báo hay nói tôi là “super soi” vì cái gì tôi cũng phải tham gia vào mới yên tâm, kể cả không phải việc của MC. Ví dụ như sân khấu, âm thanh, phóng sự, màn hình LED hay đôi khi lấn cả sang việc của đạo diễn sân khấu. Cũng vì vậy mà cùng một chương trình, tôi thấy mình bận bịu và vất vả hơn nhiều so với nhiều MC khác. Tôi thấy nhiều MC khác họ nhàn lắm. 

Anh rút ra được kinh nghiệm hay bài học gì cho mình cũng như cho báo sau khi chương trình đã kết thúc để chương trình được hoàn thiện hơn?

Bài học và kinh nghiệm thì nghe to tát quá, tôi chỉ cho rằng, cần cố gắng thêm để chương trình được tốt hơn thôi. Đối với các chương trình, nhất là truyền hình trực tiếp thì dù có nỗ lực, cẩn trọng đến mấy thì cũng không ai dám khẳng định chắc chắn nó sẽ không có hạt sạn hay một lỗi nào đó. 

Thường thì nó sẽ được hạn chế tối thiểu bằng chính sự tâm huyết, tập trung, trách nhiệm và chuẩn bị kỹ càng và khẩn trương của tất cả các khâu, từ chỉ đạo cho đến chủ chương trình hay người làm nội dung, đạo diễn, MC hay thậm chí là người bê chân mic phát biểu. 

Chỉ cần một khâu không chuẩn, không chuyên nghiệp và chú tâm vào thì có thể sẽ phá hỏng mọi nỗ lực của những người khác, khâu khác. 

Khi có một lỗi nào đó xảy ra trong chương trình, dù không phải trách nhiệm hay lỗi của MC và cũng không liên quan đến MC nhưng tôi luôn cảm thấy rất khó chịu.

Giả sử âm thanh, ánh sáng, diễn tiến sân khấu... mà không trơn tru, không tạo được hiệu ứng tốt do thành viên nào đó thiếu chuyên nghiệp và thiếu tập trung, lúc đó tôi sẽ cảm thấy bực mình.

Vậy nên, theo tôi, tập trung, tâm huyết, trách nhiệm, cẩn thận và chuẩn bị kỹ lưỡng thì chương trình sẽ thành công. 

Sau những lần chương trình kết thúc, nó cho anh xúc cảm đặc biệt gì?

Hầu như chương trình nào của Báo Lao Động tôi cũng khá mệt, nhất là ngay sau khi xong một chương trình, nhiều khi thấy mình như hết pin nhưng lại rất vui và hạnh phúc mỗi khi chương trình thành công.

Báo Lao Động luôn đặt ra những yêu cầu rất cao cho từng nội dung, từng phần của kịch bản cũng như cách thức thể hiện chương trình, hay yêu cầu cao đối với MC chẳng hạn.

Tôi vui nhất khi thấy mình đóng góp được sức lực, kinh nghiệm cho sự thành công của chương trình, thấy được niềm vui của Ban tổ chức, của mọi người khi chương trình tốt đẹp và những tác động tích cực do chương trình mang lại cho các đối tượng được tôn vinh, ví dụ đối với một chương trình Vinh quang Việt Nam. 

Vậy điều gì khiến anh ấn tượng và gắn bó khi làm MC chương trình của Báo Lao Động ngoài Vinh quang Việt Nam còn có chương trình trao Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh hay Lễ vinh danh doanh nghiệp du lịch hàng đầu và trao tặng giải thưởng cuộc thi viết về du lịch? 

Tôi ấn tượng bởi sự nỗ lực, dám làm và không ngại thử thách, không rụt rè thu mình của ban tổ chức mỗi khi có chương trình, thậm chí là cả những bạn trẻ. 

Có lẽ vì vậy mà báo đảm đương và thành công các chương trình rất lớn. Và quan trọng nữa là sự năng động, chuyên nghiệp của cả ekip, sự cầu thị và khiêm tốn của những lãnh đạo của báo mà tôi có cơ hội được cùng làm việc. Ngoài ra, khi hợp tác với báo, tôi nhận được sự trân trọng và tin cậy. 

Mỗi khi Ban Thời sự và Báo Lao Động kết hợp thực hiện một chương trình truyền hình trực tiếp nào đó, tôi thường phải trả lời khá nhiều câu hỏi của ekip bên báo về rất nhiều vấn đề liên quan tới chương trình và thông thường họ sẽ lắng nghe những tư vấn của tôi hay những ý tưởng, những điều chỉnh kịch bản thường được sử dụng cho chương trình. Điều này khiến cho sự trao đổi, hợp tác giữa hai bên thuận lợi, cân bằng, từ đó chương trình mới có thể phát triển hơn.

Cảm ơn MC Hữu Bằng về cuộc trò chuyện này. Chúc anh sức khoẻ và thành công!.

Đỗ Phương thực hiện
TIN LIÊN QUAN

89 năm Báo Lao Động - đôi dòng lược sử

nguyễn huy minh |

Suốt quãng thời gian kể từ ngày thành lập đến nay, Báo Lao Động mang trong mình một lịch sử dày đặc các sự kiện. Nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập (14.8.1929 – 14.8.2018), chúng tôi xin được điểm lại một số đường nét trong sự nghiệp lâu dài này.

Báo Lao Động trong mắt bạn bè quốc tế

Vân Anh thực hiện |

Lao Động là một trong những xuất bản phẩm có uy tín và được đọc nhiều nhất của Việt Nam, luôn được đánh giá cao ở những bài viết có nội dung xác thực, văn phong súc tích, dễ hiểu. Đây chỉ là một trong nhiều ấn tượng về hình ảnh của Lao Động trong mắt bạn bè quốc tế.

Chuyện hậu trường World Cup ở Báo Lao Động

Đăng Huỳnh |

“Tám” World Cup là một trong những chuỗi chương trình diễn ra xuyên suốt ngày hội bóng đá thế giới 2018 được phát trên báo Lao Động Online (LĐO). Điều để lại ấn tượng với chúng tôi chính là những câu chuyện bên ly cafe với chính đồng nghiệp cùng các vị khách mời đặc biệt.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

89 năm Báo Lao Động - đôi dòng lược sử

nguyễn huy minh |

Suốt quãng thời gian kể từ ngày thành lập đến nay, Báo Lao Động mang trong mình một lịch sử dày đặc các sự kiện. Nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập (14.8.1929 – 14.8.2018), chúng tôi xin được điểm lại một số đường nét trong sự nghiệp lâu dài này.

Báo Lao Động trong mắt bạn bè quốc tế

Vân Anh thực hiện |

Lao Động là một trong những xuất bản phẩm có uy tín và được đọc nhiều nhất của Việt Nam, luôn được đánh giá cao ở những bài viết có nội dung xác thực, văn phong súc tích, dễ hiểu. Đây chỉ là một trong nhiều ấn tượng về hình ảnh của Lao Động trong mắt bạn bè quốc tế.

Chuyện hậu trường World Cup ở Báo Lao Động

Đăng Huỳnh |

“Tám” World Cup là một trong những chuỗi chương trình diễn ra xuyên suốt ngày hội bóng đá thế giới 2018 được phát trên báo Lao Động Online (LĐO). Điều để lại ấn tượng với chúng tôi chính là những câu chuyện bên ly cafe với chính đồng nghiệp cùng các vị khách mời đặc biệt.