Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND phường 13, quận Bình Thạnh cho biết, UBND phường 13 đã tham gia nhiều phiên họp với UBND quận Bình Thạnh, Sở Giao thông Vận tải và lực lượng công an để tìm ra giải pháp phù hợp.
Theo đó, quan điểm của chính quyền địa phương là tạo điều kiện để công trình tiếp tục thi công hoàn thành đúng tiến độ. Tuy nhiên, chủ đầu tư và tổng thầu thi công công trình phải xác định hướng tuyến để xe thi công đi vào và đăng ký với chính quyền, lực lượng chức năng về hướng tuyến này.
“Chủ đầu tư công trình, nhà thầu phải đăng ký cụ thể hướng tuyến xe công trình đi vào hướng nào và đi ra là hường nào, chứ không thể muốn vào đường nào thì vào, muốn ra đường nào thì ra như hiện nay được. Trên cơ sở đó chính quyền sẽ bố trí lực lượng công an để điều tiết và hướng dẫn cho xe công trình đi vào, đi ra đúng với hướng tuyến đã đăng ký” – ông Lĩnh nói.
Ông Lĩnh cũng cho biết thêm thông tin, UBND quận Bình Thạnh sẽ phối hợp với các các cơ quan chức năng liên quan tiến hành cấm biển báo và biển cấm tại các tuyến đường khu vực phường 13, quận Bình Thạnh.
“Sau khi cắm biển báo xong, tất cả xe công trình đều phải tuân thủ đúng theo biển báo, biển cấm quy đinh. Chính quyền sẽ bố trí lực lượng công an tuần tra, kiểm soát quanh khu vực phường 13 và sẽ xử lý nghiêm xe của của công trình vi phạm.” – ông Lĩnh nói.
Theo ông Lĩnh, chính quyền sẽ yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành đo đạc, kiểm tra những đoạn đường bị hỏng và nhà dân bị hỏng để giải quyết theo nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
Chia sẻ với PV Báo Lao Động, ông Thân Đức Dương – đại diện chủ đầu tư công trình Đại học Văn Lang cho biết, quan điểm của nhà trường luôn sẵn sàng phối hợp với chính quyền và các cơ quan chức năng liên quan để giải quyết những mâu thuẫn hiện tại với người dân.
“Chúng tôi luôn mong muốn vụ việc sớm được giải quyết một cách ổn thỏa, để công trình tiếp tục thi công hoàn thành đúng tiến độ và đưa vào hoạt động năm 2020. Chứ tình hình hiện tại, chậm ngày nào chúng tôi bị thiệt hại ngày đó” – ông Dương nói với PV Báo Lao Động.