Mẫu Sơn rét 1 độ C, miền núi cao nhiều nơi có khả năng xuất hiện băng giá

Kh.V |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, không khí lạnh đang tiếp tục được tăng cường mạnh và gây rét đậm, rét hại trong ngày hôm nay (9.1) ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đặc biệt, tại khu vực núi cao, nhiều nơi nhiệt độ đã xuống thấp mức kỷ lục.

Theo số liệu do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cung cấp, nhiệt độ lúc 6 giờ sáng 9.1 đo được tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là 1 độ C; tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc): 3,2 độ C; Đồng Văn (Hà Giang): 3,4 độ C; Sa Pa (Lào Cai): 4,2 độ C; Mộc Châu (Sơn La): 4,8 độ C…

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Điện Biên, hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các nơi trong tỉnh Điện Biên, rét đậm rét hại đã xảy ra trên diện rộng. Nhiệt độ thấp nhất xảy ra tại Pha Đin 5,8 độ.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, sau liên tục được tăng cường nên từ hôm nay đến ngày 14.1, rét đậm rét hại tiếp tục xảy ra trên diện rộng. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét đậm rét hại này từ 5 - 7 độ, Pha Đin và vùng núi từ 2 - 4 độ; Pha Đin và vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá.

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Người dân Hà Nội “khốn khổ” ra đường ngày lạnh nhất từ đầu đông

Anh Phú - Linh Trang |

Nhiệt độ giảm sâu cộng thêm mưa phùn khiến người dân Thủ đô tham gia giao thông khó khăn, bất tiện. Tắc đường trở thành nỗi sợ của bất cứ ai.

Sở GDĐT Hà Nội: Nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, học sinh được phép nghỉ học

Bích Hà - Nguyễn Huyên |

Nhiệt độ từ 10 độ C trở xuống, các bé mầm non, học sinh tiểu học được phép nghỉ học; nhiệt độ từ 7 độ C trở xuống, học sinh THCS được phép nghỉ học.

Đêm nay mưa tuyết, băng giá có thể xuất hiện trên đỉnh Fansipan

Theo Dân trí |

Kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc mạnh nên đêm 9.1, rạng sáng ngày 10.1, có khả năng sẽ xuất hiện mưa tuyết, băng giá trên đỉnh Fansipan và khu vực phụ cận ở Sa Pa.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người dân Hà Nội “khốn khổ” ra đường ngày lạnh nhất từ đầu đông

Anh Phú - Linh Trang |

Nhiệt độ giảm sâu cộng thêm mưa phùn khiến người dân Thủ đô tham gia giao thông khó khăn, bất tiện. Tắc đường trở thành nỗi sợ của bất cứ ai.

Sở GDĐT Hà Nội: Nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, học sinh được phép nghỉ học

Bích Hà - Nguyễn Huyên |

Nhiệt độ từ 10 độ C trở xuống, các bé mầm non, học sinh tiểu học được phép nghỉ học; nhiệt độ từ 7 độ C trở xuống, học sinh THCS được phép nghỉ học.

Đêm nay mưa tuyết, băng giá có thể xuất hiện trên đỉnh Fansipan

Theo Dân trí |

Kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc mạnh nên đêm 9.1, rạng sáng ngày 10.1, có khả năng sẽ xuất hiện mưa tuyết, băng giá trên đỉnh Fansipan và khu vực phụ cận ở Sa Pa.