Mặt trận Tổ quốc VN phân bổ 46 tỉ đồng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch

Phạm Đông |

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phân bổ số tiền 46 tỉ đồng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch cho các cơ quan, đơn vị, địa phương và Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19.

Theo đó, ngày 29.7, từ số tiền tiếp nhận được, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) đã phân bổ số tiền 46 tỉ đồng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch và Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19.

Trong đó, phân bổ số tiền 23 tỉ đồng từ nguồn ủng hộ của Tập đoàn Panko đến Ủy ban MTTQVN Thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; phân bổ tới Bệnh viện Nhi Trung ương số tiền 1,5 tỉ đồng.

Phân bổ tới Trung tâm Y tế Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương số tiền 1,5 tỉ đồng từ nguồn ủng hộ của Công ty TNHH JAPFA COMFEED Việt Nam để các đơn vị mua sắm trang thiết bị phòng, chống dịch và hỗ trợ cho các y, bác sĩ nhân viên y tế tham gia điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.

Đồng thời, phân bổ số tiền 20 tỉ đồng từ nguồn ủng hộ của Công ty TNHH JAPFA COMFEED Việt Nam đến Quỹ vaccine phòng COVID-19 do Bộ Tài chính quản lý. Đến nay, số tiền Ủy ban Trung ương MTTQVN chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 lên tới trên 1.043 tỉ đồng.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN yêu cầu các đơn vị tiếp nhận sử dụng nguồn kinh phí theo đúng quy định của pháp luật và có báo cáo kết quả thực hiện.

Được biết, tính từ ngày 1.5 đến nay, số tiền ủng hộ và đăng ký ủng hộ phòng chống dịch qua hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương lên tới trên 6.788 tỉ đồng. Trong đó, ủng hộ trực tiếp tại Ủy ban Trung ương MTTQVN số tiền 781 tỉ đồng và Ủy ban MTTQVN 63 tỉnh, thành phố số tiền 6.007 tỉ đồng.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội giãn cách: Xe tải, ống cống thành chốt chặn kiểm soát phương tiện

PHẠM ĐÔNG |

Để tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, ở nhiều nơi trên bàn Hà Nội đã triển khai thêm nhiều các điểm chốt chặn cứng để hạn chế người và phương tiện qua lại.

Cập nhật số lượng người được tiêm vaccine phòng COVID-19 ở các quận Hà Nội

Phạm Đông |

Sau khi nhận được phân bổ vaccine theo quy định, trong những ngày qua, thành phố Hà Nội đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 diện rộng trên toàn thành phố cho người dân. Mỗi dây chuyền tiêm chủng đều đạt từ 80-100 người trên một ngày.

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh cảm ơn các nhà hảo tâm hỗ trợ chống dịch

QUANG ĐẠI |

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã thăm, tặng quà động viên hai cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đã hỗ trợ lực lượng chức năng chống dịch 1.000 suất cơm/ngày.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hà Nội giãn cách: Xe tải, ống cống thành chốt chặn kiểm soát phương tiện

PHẠM ĐÔNG |

Để tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, ở nhiều nơi trên bàn Hà Nội đã triển khai thêm nhiều các điểm chốt chặn cứng để hạn chế người và phương tiện qua lại.

Cập nhật số lượng người được tiêm vaccine phòng COVID-19 ở các quận Hà Nội

Phạm Đông |

Sau khi nhận được phân bổ vaccine theo quy định, trong những ngày qua, thành phố Hà Nội đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 diện rộng trên toàn thành phố cho người dân. Mỗi dây chuyền tiêm chủng đều đạt từ 80-100 người trên một ngày.

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh cảm ơn các nhà hảo tâm hỗ trợ chống dịch

QUANG ĐẠI |

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã thăm, tặng quà động viên hai cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đã hỗ trợ lực lượng chức năng chống dịch 1.000 suất cơm/ngày.