Mất mẹ, bé trai 7 tuổi bị bà ngoại đem bỏ lại UBND, không cho nhập khẩu

Lê Anh |

Sau khi mẹ mất, bé trai 7 tuổi bị bà ngoại bỏ lại Ủy ban xã, nhất quyết không cho nhập hộ khẩu.

Mới đây, cộng đồng mạng xã hội xôn xao hình ảnh bà ngoại dẫn cháu trai 7 tuổi mồ côi bố mẹ ra Ủy ban xã, quyết tâm không cho cháu nhập khẩu vào nhà mình.

Chiều nay (30.7), chia sẻ với báo Lao Động, lãnh đạo xã Ninh Lai (huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) xác nhận video có nội dung trên diễn ra tại xã mình, cách đây khoảng 1 tuần.

"Tại xã có trường hợp bà ngoại không cho cháu nhập khẩu vào nhà mình sau khi mẹ của cháu nhỏ mất. Thậm chí, người bà này còn "vứt" cháu ở Ủy ban xã nhiều ngày" - Lãnh đạo xã Ninh Lai cho hay.

Được biết, bà ngoại trong câu chuyện này là bà Lưu Thị L. (trú tại xã Ninh Lai, Sơn Dương, Tuyên Quang), còn cháu trai 7 tuổi là cháu ngoại của bà L..

Mẹ của cháu bé đã mất hơn 1 năm trước (năm 2020), còn bố cháu thì không rõ nhân thân. Trong suốt hơn 1 năm vừa rồi, bà L. nhất định không chịu nhập khẩu cho cháu ngoại.

Theo Chủ tịch xã này, dù không có xích mích từ trước, bà L. vẫn kiên quyết không nhập khẩu cho cháu bé.

Đỉnh điểm, cách đây 1 tuần, bà L. đưa cháu ra Ủy ban xã đòi làm khẩu riêng cho cháu nhỏ. Tại đây, bà L. cho biết, bà chỉ nhập khẩu cho cháu nội chứ không nhập khẩu cho cháu ngoại.

Bà L. cùng cháu ngoại tại Uỷ ban xã.

Thế nhưng, cháu bé mới chỉ 7 tuổi, không đủ điều kiện để tách khẩu riêng. Thấy vậy, bà L. liền bỏ mặc cháu ở ủy ban nhiều ngày liền.

"Cháu bé bị bỏ ở Ủy ban 2 ngày. Cán bộ xã phải chăm sóc, đưa về nhà nuôi" - Lãnh đạo xã Ninh Lai chia sẻ.

Chủ tịch xã này cũng cho hay, khi cán bộ tới nhà động viên, tuyên truyền để bà L. chấp nhận nhập khẩu cho cháu nhỏ thì bà và con trai dùng lời lẽ nặng nề, ném gạch vào cán bộ. Thậm chí, hô hoán vu khống cán bộ và công an xã bắt cóc cháu bé.

Sau nhiều lần được cán bộ xã vận động, cách đây 2 ngày, bà L. đã nhận lại cháu bé về nuôi nhưng nhất định không cho nhập khẩu vào nhà mình.

"Sắp tới, xã sẽ nhập khẩu cháu bé vào nhà dì ruột. Nhưng do dì đang đi làm công nhân ở xa nên việc nhập khẩu sẽ phải chờ 1 thời gian" - Chủ tịch xã Ninh Lai trả lời.

Lê Anh
TIN LIÊN QUAN

Cơn ghen của người chồng tật nguyền khiến 5 người con mồ côi mẹ

Việt Dũng |

Chỉ vì nghi ngờ đứa con út không phải của mình, Đặng Hùng Mạnh lên cơn ghen vô cớ, trút xuống vợ những nhát đục, để rồi vào tù, còn đám con thơ mồ côi mẹ.

Trẻ em mồ côi cha mẹ được hưởng trợ cấp bao nhiêu?

phạm hằng |

Cháu tôi năm nay 10 tuổi, mồ côi cha mẹ. Xin hỏi, cháu tôi có được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng hay không, nếu có thì bao nhiêu?

4 anh em bỗng mồ côi sau sạt lở Trà Leng

Thanh Chung |

Vụ sạt lở ở xã Trà Leng, Nam Trà My, Quảng Nam, đã khiến 22 người chết và mất tích. Nỗi đau tột cùng khi nạn nhân tử vong có con cái học ở các điểm trường khiến những học trò bỗng chốc thành mồ côi.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Cơn ghen của người chồng tật nguyền khiến 5 người con mồ côi mẹ

Việt Dũng |

Chỉ vì nghi ngờ đứa con út không phải của mình, Đặng Hùng Mạnh lên cơn ghen vô cớ, trút xuống vợ những nhát đục, để rồi vào tù, còn đám con thơ mồ côi mẹ.

Trẻ em mồ côi cha mẹ được hưởng trợ cấp bao nhiêu?

phạm hằng |

Cháu tôi năm nay 10 tuổi, mồ côi cha mẹ. Xin hỏi, cháu tôi có được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng hay không, nếu có thì bao nhiêu?

4 anh em bỗng mồ côi sau sạt lở Trà Leng

Thanh Chung |

Vụ sạt lở ở xã Trà Leng, Nam Trà My, Quảng Nam, đã khiến 22 người chết và mất tích. Nỗi đau tột cùng khi nạn nhân tử vong có con cái học ở các điểm trường khiến những học trò bỗng chốc thành mồ côi.