Mất điện toàn đảo Cô Tô, dân và du khách nhốn nháo

Nguyễn Hùng |

Huyện đảo du lịch Cô Tô (Quảng Ninh) đã bị mất điện lưới 3 ngày hôm nay và dự kiến tình trạng mất điện trên toàn đảo sẽ còn kéo dài. Mất điện kèm theo mất nước sạch khiến người dân và du khách trên đảo nhốn nháo.

Theo Cty Điện lực Quảng Ninh, vào lúc 13h37 ngày 18.6, do mưa, sét, đường dây 22kV cấp điện cho huyện Cô Tô và 5 xã đảo của huyện Vân Đồn đã gặp sự cố, gây mất điện các khu vực nói trên. Ngay sau khi xảy ra sự cố, Cty Điện lực Quảng Ninh đã phân công lực lượng, rà soát sự cố, thực hiện phương án khắc phục. Tuy nhiên, đặc thù đường dây 22kV đi trên địa hình phức tạp, kèm theo tình hình thời tiết không thuận lợi nên đến 6h50, ngày 19.6, chỉ mới khôi phục, cấp điện trở lại cho 5 xã đảo thuộc huyện Vân Đồn.

Hiện, Cty Điện lực Quảng Ninh đang tập trung mọi lực lượng, phương tiện, khẩn trương khắc phục sự cố để khôi phục, cấp điện cho huyện Cô Tô trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, đại diện Cty Điện lực Quảng Ninh cho biết, khả năng mất điện của huyện Cô Tô còn có thể kéo dài.

Mất điện đúng vào thời điểm nóng gay gắt khiến cuộc sống của người dân đảo lộn, trong khi du khách có kỳ nghỉ trên đảo đầy phiền toái. Anh Vũ Thanh Minh – chủ một khách sạn trên đảo Cô Tô – cho biết, hiện chỉ các khách sạn lớn được trang bị hệ thống phát điện công suất lớn mới tạm chống chọi được với tình trạng mất điện kèm theo mất nước sạch.

“Tôi được biết sẽ mất rất nhiều thời gian để có điện trở lại. Máy phát điện thì có nhưng xăng dầu đều phải mua từ đất liền ra, vậy người dân và du khách sẽ phải chống chọi như thế nào trong thời tiết khắc nghiệt hiện nay?” - anh Minh chia sẻ.

Được biết, hiện trên đảo còn khoảng 4.000 du khách. Ông Trần Như Long – Chủ tịch UBND huyện Cô Tô – cho biết trong tình hình bất khả kháng hiện nay, rất mong người dân và du khách thông cảm, chia sẻ và có sự chủ động cho kế hoạch của mình.

Đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa Quảng Ninh tại Vân Đồn cho biết, một số du khách đến cảng Cái Rồng, huyện Vân Đồn để đi tàu ra Cô Tô nhưng biết thông tin mất điện nên quay về, một số vẫn tiếp tục đi vì lỡ từ xa đến rồi. Đại diện một công ty du lịch cho rằng cần phải có thông báo chính thức, rộng rãi về việc mất điện ở Cô Tô để du khách không mất công sức đến cảng Cái Rồng rồi phải quay trở về.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.