Mất cắp dây cáp điện hệ thống chiếu sáng trên cao tốc Phan Thiết Dầu Giây

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 2.2, Công an huyện Xuân Lộc vừa thông báo tiếp nhận tin báo tội phạm, về việc mất cắp dây cáp điện của hệ thống chiếu sáng trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây tại đoạn nút giao quốc lộ 1A và nút giao ĐT 765, xác định tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt từ tháng 8.2023 đến tháng 12.2023 là hơn 3,6 tỉ đồng.

Theo tin báo tội phạm, liên danh Vinaconex – Trung Chính là đơn vị thi công gói thầu số 3, trong đó có hệ thống chiếu sáng nút giao Quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai và nút giao ĐT765, thuộc địa phận xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Tháng 8.2023, các hệ thống chiếu sáng nút giao quốc lộ 1A đã cơ bản hoàn thành, trong thời gian chờ xin phép Điện lực Xuân Lộc cho đấu nối đóng điện để chiếu sáng đã xảy ra tình trạng kẻ gian đào mương cáp lấy trộm cáp điện ngầm của hệ thống chiếu sáng. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt từ tháng 8.2023 đến tháng 12.2023 là hơn 3,6 tỉ đồng.

Số lượng cụ thể, ở nút giao quốc lộ 1A là 7.635m cáp cấp điện, 135m cáp đấu nối lên bóng đèn, 7.635m dây trung hoà, 182 cái nắp đậy cột (đậy bảng đấu nối trị giá gần 2,6 tỉ đồng). Còn ở nút giao ĐT 765 là 182 cái nắp đậy cột và hàng ngàn mét cáp cấp điện, cáp đấu nối lên bóng đèn, dây trung hoà với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Theo đại diện chủ đầu tư cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, tình trạng người dân tự ý tháo dỡ hàng rào dây thép gai, kẻ gian trộm cắp tài sản vật tư trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây dẫn đến nguy cơ mất an toàn trong quá trình vận hành khai thác tuyến cao tốc, gây thiệt hại cho các nhà thầu.

Cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây dài 99km, từ Bình Thuận đến Đồng Nai. Tuyến đường được đưa vào khai thác từ tháng 4.2023.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Nhiều xe mô tô vẫn chạy chui vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Duy Tuấn |

Bình Thuận - Nhiều xe máy, xe mô tô phân khối lớn chui vào được cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, phóng bon bon trên cao tốc bất chấp nguy hiểm, dù tại các nút giao vào cao tốc đều có chốt gác và người trực để ngăn xe máy, người đi bộ vào cao tốc.

Tháng 2.2024 thi công đường gom dân sinh cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 21.1, theo thông tin từ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai, tại dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đến nay vẫn còn khoảng 9km đường dẫn các đầu cầu vượt và đường gom dân sinh chưa hoàn thành xây dựng. Dự kiến, trong tháng 2.2024, chủ đầu tư sẽ triển khai công tác lựa chọn nhà thầu để thi công khi được bàn giao toàn bộ mặt bằng.

Xe máy bị che biển số, chở hàng chạy trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Xe máy do người đàn ông điều khiển chở đầy hàng phía sau và biển số bị che, vô tư chạy trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua tỉnh Bình Thuận.

Người dân Thủ đô không ngủ, chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Thảo Trang |

Những ngày cận Tết Nguyên đán, không khí buôn bán tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) đông đúc, náo nhiệt hơn bao giờ hết. Từ nhiều năm nay, chợ hoa Quảng An đã trở thành địa điểm quen thuộc được nhiều người dân lựa chọn tới sắm hoa tươi mỗi dịp Tết đến xuân về.

Linh vật rồng là biểu tượng văn hoá, không nên thiết kế cho có lệ

Nhóm Pv |

Theo PGS.TS Dương Văn Sáu (Nhà nghiên cứu Di sản văn hoá), rồng là biểu tượng cho quyền lực, thịnh vượng và sự sống, cho nên dù hình dáng nào, chất liệu kích thước ra sao thì việc thiết kế, tạo hình linh vật rồng phải đảm bảo tính chân thiện mĩ như truyền thống vốn có.

Sửa lại cặp linh vật rồng ở TP Vinh bị chê "lúc giống rắn, lúc giống lươn"

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Hai con rồng được tạo nên từ cây xanh ở TP Vinh gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua. Sau khi có nhiều ý kiến chê xấu, Công ty Cổ phần Công viên cây xanh TP Vinh đã chỉnh sửa lại một số chi tiết của cặp linh vật rồng này.

Học theo mạng xã hội, rước họa vào thân

Lệ Hà |

Mạng xã hội phát triển, tiktok thu hút hàng triệu người theo dõi. Bên cạnh một số nội dung thú vị, mạng xã hội, tiktok cũng đang có rất nhiều clip nội dung nhảm nhí, độc hại, đầu độc các bạn trẻ học theo gây hậu quả nặng nề.

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc TPHCM -Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe nhiều km

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sáng ngày 3.2, trên cao tốc TPHCM – Long Thành - Dầu Giây, đoạn qua huyện Long Thành (hướng từ TPHCM đi tỉnh Đồng Nai) đã xảy ra một tai nạn liên hoàn giữa 4 ôtô khiến khu vực trên bị kẹt xe kéo dài nhiều km.

Nhiều xe mô tô vẫn chạy chui vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Duy Tuấn |

Bình Thuận - Nhiều xe máy, xe mô tô phân khối lớn chui vào được cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, phóng bon bon trên cao tốc bất chấp nguy hiểm, dù tại các nút giao vào cao tốc đều có chốt gác và người trực để ngăn xe máy, người đi bộ vào cao tốc.

Tháng 2.2024 thi công đường gom dân sinh cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 21.1, theo thông tin từ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai, tại dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đến nay vẫn còn khoảng 9km đường dẫn các đầu cầu vượt và đường gom dân sinh chưa hoàn thành xây dựng. Dự kiến, trong tháng 2.2024, chủ đầu tư sẽ triển khai công tác lựa chọn nhà thầu để thi công khi được bàn giao toàn bộ mặt bằng.

Xe máy bị che biển số, chở hàng chạy trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Xe máy do người đàn ông điều khiển chở đầy hàng phía sau và biển số bị che, vô tư chạy trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua tỉnh Bình Thuận.