Mất an toàn, hàng chục người lao động thương vong

Nhiệt Băng |

Ngày 15.12, kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa của HĐND tỉnh Khánh Hòa cho biết, 5 năm qua, toàn tỉnh xảy ra 16 vụ tai nạn lao động, trong đó 12 người chết và 11 người bị thương. Nhiều công trình cao tầng đang thi công ở TP.Nha Trang (Khánh Hòa) trong tình trạng mất an toàn lao động và coi thường tính mạng người dân.

Coi thường tính mạng người lao động

Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Khánh Hòa mới đây đã thanh tra đột xuất công trình xây dựng khu biệt thự biển và dịch vụ Anh Nguyễn (núi Chụt, phường Vĩnh Nguyên và Vĩnh Trường, TP.Nha Trang) do Công ty TNHH Anh Nguyễn làm chủ đầu tư. Thanh tra phát hiện các nhà thầu đang thi công (Công ty TNHH Xây dựng Happy House CT, Công ty TNHH Xây dựng Liên hiệp Tài Phát) có nhiều vi phạm như: Chưa cử người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); chưa cung cấp được hồ sơ khám sức khỏe, huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động (NLĐ) đang làm việc tại công trình; chưa phân loại NLĐ làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động để huấn luyện ATVSLĐ; chưa thực hiện tự kiểm tra về ATVSLĐ theo quy định; chưa trang bị tủ thuốc, phương tiện kỹ thuật, y tế phục vụ ứng cứu, sơ cứu khi xảy ra sự cố, tai nạn lao động; chưa xây dựng kế hoạch tổng hợp về ATVSLĐ theo quy định. Một số vị trí trên công trường chưa đảm bảo ATVSLĐ. Một số người làm việc trên công trường chưa sử dụng đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân như còn đi dép lê, không đội mũ bảo hộ lao động.

Thanh tra Sở LĐTBXH cũng phát hiện Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng MTV 568 chưa trang bị tủ thuốc, phương tiện kỹ thuật, y tế phục vụ ứng cứu, sơ cứu khi xảy ra sự cố, tai nạn lao động; chưa xây dựng kế hoạch tổng hợp về ATVSLĐ theo quy định...

23 người thương vong vì tai nạn lao động

Ngày 15.12, kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa của HĐND tỉnh Khánh Hòa cho biết, 5 năm qua, toàn tỉnh xảy ra 16 vụ tai nạn lao động, trong đó 12 người chết và 11 người bị thương. Tai nạn lao động xảy ra do nhiều nguyên nhân, nhưng số vụ tai nạn do người lao động và do sự cố máy móc, thiết bị, vật tư chiếm tỉ lệ cao. Nhiều công trình không đảm bảo an toàn cho NLĐ, chưa sử dụng đúng, đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân, không đeo dây an toàn hoặc lưới bảo vệ khi làm việc từ 2m trở lên (theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn xây dựng).

Phần lớn các công trình từ 7 tầng trở lên không che chắn hoặc che chắn sơ sài, không đảm bảo quy định giới hạn vùng nguy hiểm về độ cao, chu vi ngoài Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng, nên rơi vãi vật liệu, bụi sang khu vực kế cận. Một số công trình, tháp cần cẩu có bán kính hoạt động ngoài phạm vi công trình hoặc công trình đã dừng hoạt động nhưng tháp cần cẩu vẫn tồn tại, treo lơ lửng trên cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông như dự án Nha Trang Golden Gate (tại số 28E, Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang)...

Theo đoàn giám sát, nhìn chung, các vi phạm về đảm bảo an toàn khi thi công công trình nêu trên có tính chất “phổ biến”, kéo dài thời gian qua một phần là do UBND tỉnh chưa phân cấp, phân công cho cơ quan chuyên môn. Mặt khác, các cơ quan chuyên môn chưa chủ động trong công tác tham mưu, nên công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này chưa đầy đủ, toàn diện như quy định, mới dừng lại ở việc lồng ghép với hoạt động kiểm tra, nghiệm thu chất lượng, bảo trì công trình.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.