Mập mờ việc xử lý hiệu trưởng ỉm 600 triệu phụ cấp của giáo viên Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Dù đã có kết luận vi phạm nhưng việc các giáo viên có nhận lại được số tiền đã bị hiệu trưởng ỉm đi hay không và việc xử lý đối với vị hiệu trưởng để xảy ra vi phạm vẫn chưa được Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh công bố rõ ràng.

Giáo viên chỉ được nghe lại kết luận kiểm tra

Báo Lao Động mới đây có bài viết: "Hiệu trưởng ỉm hơn 600 triệu đồng phụ cấp của giáo viên tỉnh Bắc Ninh" phản ánh việc suốt 7 năm, khoảng 20 giáo viên trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh không được hưởng số tiền phụ cấp theo quy định.

Sau khi các giáo viên có đơn phản ánh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Bắc Ninh đã vào cuộc kiểm tra.

Kết luận nêu trong thời kỳ kiểm tra 2013 - 2022 (giai đoạn ông Nguyễn Văn Cương làm hiệu trưởng, hiện ông Cương là Giám đốc Nhà hát dân ca Quan họ Bắc Ninh), nhà trường đã không quyết toán khoản phụ cấp trách nhiệm 0,3 theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 61 cho giáo viên.

Cô giáo Hà Thị Huyền, giáo viên  trao đổi với phóng viên Báo Lao Động. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Cô giáo Hà Thị Huyền, giáo viên trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh trao đổi với phóng viên Báo Lao Động. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Thay vào đó lại chi số tiền được cấp trong 7 năm (từ năm 2013 - 2016 và từ năm 2020 - 2022) với số tiền 613.296.000 đồng vào việc chi thường xuyên của trường là không đúng với dự toán duyệt, vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý và sử dụng ngân sách.

Tuy vậy, theo phản ánh của các giáo viên, khi họ đề nghị được tiếp cận kết luận kiểm tra có dấu đỏ của Sở VHTTDL thì bị từ chối mà chỉ được lãnh đạo Phòng Đào tạo của nhà trường đọc lại cho nghe.

Thông tin xử lý mập mờ từ Sở VHTTDL Bắc Ninh

Sau khi tiếp nhận phản ánh của các giáo viên, phóng viên đã liên hệ với lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh để làm rõ.

Ngày 21.11, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động qua điện thoại, ông Nguyễn Văn Ảnh - Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh - cho biết, Giám đốc Sở VHTTDL đã trực tiếp chỉ đạo, mọi việc cơ bản đã được giải quyết.

"Theo kiểm tra, số tiền phụ cấp trên đã được hiệu trưởng cũ là ông Nguyễn Văn Cương sử dụng vào mục đích chung, cho phát triển sự nghiệp của nhà trường. Hiện, số tiền đã được thu hồi về ngân sách Nhà nước", ông Nguyễn Văn Ảnh thông tin.

Trả lời cầu hỏi của phóng viên về việc số tiền đã thu hồi trên có được chi trả lại cho các giáo viên hay không, ông Ảnh cho biết: "Các giáo viên không nhận lại được tiền, bởi theo các quy định không được chi".

Khi phóng viên đề nghị làm rõ là căn cứ theo quy định nào mà các giáo viên lại không được chi trả lại số tiền trên và hình thức xử lý đối với ông Nguyễn Văn Cương, người để xảy ra vi phạm thì ông Ảnh đề nghị mời phóng viên về Sở VHTTDL để làm việc trực tiếp.

Sáng 22.11, chúng tôi liên hệ lại ông Nguyễn Văn Ảnh để đặt lịch làm việc thì ông Ảnh đề nghị phóng viên liên hệ với ông Trịnh Hữu Hùng - Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh.

Khi phóng viên liên hệ với ông Trịnh Hữu Hùng thì được đề nghị chiều cùng ngày về Sở làm việc với ông Nguyễn Đức Trọng - Chánh Thanh tra Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh.

Tuy nhiên, khi phóng viên gặp ông Nguyễn Đức Trọng - Chánh Thanh tra Sở, xuất trình thẻ nhà báo và giấy giới thiệu ghi rõ nội dung làm việc, ông Trọng cho biết phải có chỉ đạo từ ông Trịnh Hữu Hùng - Giám đốc Sở thì mới cung cấp thông tin.

Ngay sau đó, chúng tôi nhiều lần liên hệ lại ông Hùng nhưng không nhận được phản hồi.

Phóng viên cũng đã gửi giấy giới thiệu ghi rõ nội dung làm việc tại Văn phòng Sở VHTTDL nhưng từ ngày 22.11 đến nay cũng chưa nhận được phản hồi từ Sở này.

Như vậy, đến nay, dù đã có kết luận vi phạm nhưng 2 vấn đề mà các giáo viên Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh và dư luận quan tâm nhất là: Số tiền đã được thu hồi có được trả lại cho giáo viên hay không và hình thức xử lý đối với ông Nguyễn Văn Cương - nguyên Hiệu trưởng, người để xảy ra vi phạm, vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Trong khi đó các giáo viên cũng cho rằng việc chưa công bố kết luận kiểm tra mà chỉ đọc chung chung là "Hiệu trưởng dùng tiền phụ cấp vào việc chung, chi thường xuyên" là rất mập mờ, không rõ ràng. Cần thiết phải làm rõ "việc chung" đó là việc gì và đã chi cụ thể cho những khoản nào với số tiền hơn 613 triệu đồng.

Tâm lý sợ trách nhiệm, đẩy việc lên cấp trên, đơn vị khác

Ngày 29.11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã ban hành Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở trong cơ quan của Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Trong đó nêu rõ, còn có một số tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện lơ là, chưa nghiêm túc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở; vẫn còn tình trạng tâm lý sợ trách nhiệm, tránh va chạm, không chịu làm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc, không quyết định công việc thuộc thẩm quyền; thậm chí đẩy việc lên cấp trên, sang các cơ quan, đơn vị khác.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Tăng thu nhập chính đáng cho giáo viên bằng hợp thức hóa dạy thêm

Trang Hà |

Hợp thức hóa dạy thêm phù hợp trong bối cảnh học sinh cần học để trau dồi và nâng cao tri thức, giáo viên cần dạy để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và có thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Hiệu trưởng ỉm hơn 600 triệu đồng phụ cấp của giáo viên tỉnh Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Suốt 7 năm, khoảng 20 giáo viên Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh không được hưởng số tiền phụ cấp theo quy định. Số tiền sau đó được xác định là do Hiệu trưởng đã dùng vào việc chung.

Lương tăng, phụ cấp tăng là ước mong của nhiều giáo viên

Trang Hà |

Cùng niềm vui, hạnh phúc với sự nghiệp trồng người dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, nhiều giáo viên còn trăn trở về công tác giáo dục. Họ mong ước nhiều điều cho học trò và cho chính bản thân mình.

Tin tưởng Ban Chấp hành có đủ kỹ năng và trình độ để đảm đương nhiệm vụ

Minh Hạnh |

Sau khi có kết quả bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII (nhiệm kỳ 2023-2028), trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Quý Tuấn Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Viglacera cho rằng, Đại hội đã chọn ra được những người đủ đức, đủ tài đảm đương nhiệm vụ mới.

Tin tưởng giải pháp đột phá chăm lo người lao động từ Ban chấp hành mới

Ngô Hữu Lễ (Chủ tịch LĐLĐ huyện Chợ Mới – An Giang) |

Là cán bộ Công đoàn chuyên trách, tôi tin tưởng Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII đề ra nhiều giải pháp đột phá về chăm lo người lao động.

75.000 đoàn viên, người lao động hưởng lợi từ các chương trình phúc lợi

PHƯƠNG ANH |

Những năm qua, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã đẩy mạnh ký kết thỏa thuận hợp tác, thực hiện nhiều chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động. Qua đó, đã góp phần trực tiếp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn.

Trắc nghiệm: Những kỳ Đại hội Công Đoàn Việt Nam trong lịch sử

Nhóm PV |

Trải qua 94 năm (1929 - 2023) với 12 kỳ đại hội, Công đoàn Việt Nam luôn giữ vững mục tiêu đồng hành, sát cánh và là điểm tựa vững chắc của đoàn viên công đoàn.

Những công trình chắp cánh ước mơ an cư của người lao động

MỸ LY |

Chương trình Mái ấm Công đoàn do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ triển khai thời gian qua đã chắp cánh ước mơ an cư lạc nghiệp cho rất nhiều đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn.

Tăng thu nhập chính đáng cho giáo viên bằng hợp thức hóa dạy thêm

Trang Hà |

Hợp thức hóa dạy thêm phù hợp trong bối cảnh học sinh cần học để trau dồi và nâng cao tri thức, giáo viên cần dạy để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và có thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Hiệu trưởng ỉm hơn 600 triệu đồng phụ cấp của giáo viên tỉnh Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Suốt 7 năm, khoảng 20 giáo viên Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh không được hưởng số tiền phụ cấp theo quy định. Số tiền sau đó được xác định là do Hiệu trưởng đã dùng vào việc chung.

Lương tăng, phụ cấp tăng là ước mong của nhiều giáo viên

Trang Hà |

Cùng niềm vui, hạnh phúc với sự nghiệp trồng người dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, nhiều giáo viên còn trăn trở về công tác giáo dục. Họ mong ước nhiều điều cho học trò và cho chính bản thân mình.