Mạo danh bác sĩ bán hàng trên mạng xã hội

Lệ Hà |

Nhiều trang xã hội, Youtube giới thiệu thuốc chữa bệnh do bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 bán. Tuy nhiên, phía Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khẳng định đây là tình trạng giả mạo.

Ngày 22.11, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, nhiều trường hợp mạo danh bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 bán thuốc/ thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ, thành phần; làm nguy hại, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe người tiêu dùng, làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh bác sĩ và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Ông T.V.Đ (ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) có người vợ bị tăng huyết áp nhiều năm. Tình cờ ông xem được quảng cáo trên Youtube, thấy có người giới thiệu thuốc chữa bệnh cao huyết áp, chỉ 1 liều là khỏi vĩnh viễn không cần thuốc tây, mà lại là bác sĩ Trần Văn Chiển của “Khoa Y học cổ truyền - Bệnh viện Quân y 108” bán. Thương vợ, ông đặt 1 liệu trình, cơ sở bán thuốc nói ông có bảo hiểm nên giảm còn 2,5 triệu, bình thường phải 5 triệu đồng. Khi nhận sản phẩm, ông Đ thấy vỏ thuốc là thuốc tiểu đường. Thấy bất ổn, ông liên hệ với Khoa Y học cổ truyền – Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để làm rõ thì phát hiện ra mình đã bị lừa mua thuốc giả, và bác sĩ Chiển không hề bán những loại thuốc đó.

Các trang Facebook giả mạo Bệnh viện TWQĐ 108
Các trang Facebook giả mạo Bệnh viện Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Cũng giống ông Đ, bác N.M ( ở quận Long Biên, Hà Nội) cũng được 1 người tự xưng là bác sĩ Chiển và bán 1 liệu trình thuốc tiểu đường với giá 2,4 triệu đồng. Nhận thấy hộp thuốc có dấu hiệu nghi vấn, bác đã liên hệ với Khoa Y học cổ truyền để xác minh. Bác không tin mình đã bị lừa dù cho nhân viên y tế đã chỉ ra những dấu hiệu lừa đảo, cho đến khi đích thân bác sĩ Chiển lên tiếng.

Để tránh tình trạng giả mạo này tiếp diễn, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khẳng định:

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chỉ có 1 địa chỉ duy nhất là số 1 Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Fanpage duy nhất “Bệnh viện Trung ương Quân đội 108” có dấu tích xanh do Facebook cấp.

Khoa Y học cổ truyền – Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và các bác sĩ trong khoa hiện tại không bán thuốc ra ngoài thị trường.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Thêm đầu số mạo danh BHXH lừa nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục nhận được nhiều phản ánh về việc có các đầu số khác nhắn tin, gọi điện và gửi đường link đăng nhập nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản và thông tin cá nhân của người dân.

Mạo danh trung tướng, lừa đảo cấp trên ở đơn vị cũ

Quang Việt |

Hà Nội - Vũ Thanh Tùng biết cấp trên muốn chuyển công tác gần nhà, nên ngay khi xuất ngũ đã tìm cách lừa đảo bị hại bằng việc mạo danh trung tướng quân đội.

Mạo danh cán bộ công an hứa hẹn xin việc, lừa hàng tỉ đồng của nhiều người

Quang Việt |

Hà Nội - Ngô Thị Chinh (47 tuổi) mạo danh cán bộ hứa hẹn xin việc làm và đổi tiền Việt Nam mới, ngoại tệ chiếm đoạt hàng tỉ đồng của nhiều người.

Nghi phạm cướp cửa hàng Thế giới di động mua súng trên mạng xã hội

Long Nguyễn |

Vĩnh Phúc - Do đánh hơn 4.000 điểm lô và thua hết số tiền đã vay nên đối tượng đã lấy khẩu súng hơi mua trên mạng xã hội để mang đi đe dọa, cướp tài sản.

Khách Tây gợi ý hành trình khám phá một Vịnh Hạ Long rất khác

Minh Anh |

Dưới đây là hành trình ghé thăm những địa điểm ít người biết tới, vẫn còn giữ nguyên nét đẹp nguyên sơ, mộc mạc ở Vịnh Hạ Long, giúp du khách khám phá kỳ quan thiên nhiên này "đỉnh" như dân bản địa.

Ông Park Hang-seo liệu có thành công nếu dẫn dắt tuyển Thái Lan, Indonesia?

NGUYỄN ĐĂNG |

Khi còn làm việc tại Việt Nam, VFF và VPF có thể sắp xếp, điều chỉnh lịch thi đấu các giải quốc nội để ông Park Hang-seo có điều kiện tập hợp lực lượng tốt nhất, nhưng nếu sang Thái Lan làm việc, điều đó sẽ không xảy ra.

Dịch vụ lái xe hộ đắt hàng, dân nhậu chi thêm vài trăm nghìn để "né" CSGT

Hải Danh |

Thời gian gần đây, CSGT đang đẩy mạnh công tác kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Vì vậy, nhiều người đã lựa chọn dịch vụ thuê lái xe hộ sau khi uống rượu bia.

Nguy cơ mất trắng khi mua nhà ở xã hội qua mạng

Nguyễn Thúy |

Với giá thành thấp, nhiều người lựa chọn tìm mua nhà ở xã hội “qua tay” theo các thông tin quảng cáo trên mạng. Tuy nhiên, chuyên gia pháp lý cảnh báo, mọi giao dịch nhà ở xã hội không đúng đối tượng, đặc biệt trong 5 năm đầu tiên đều là vô hiệu.

Thêm đầu số mạo danh BHXH lừa nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục nhận được nhiều phản ánh về việc có các đầu số khác nhắn tin, gọi điện và gửi đường link đăng nhập nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản và thông tin cá nhân của người dân.

Mạo danh trung tướng, lừa đảo cấp trên ở đơn vị cũ

Quang Việt |

Hà Nội - Vũ Thanh Tùng biết cấp trên muốn chuyển công tác gần nhà, nên ngay khi xuất ngũ đã tìm cách lừa đảo bị hại bằng việc mạo danh trung tướng quân đội.

Mạo danh cán bộ công an hứa hẹn xin việc, lừa hàng tỉ đồng của nhiều người

Quang Việt |

Hà Nội - Ngô Thị Chinh (47 tuổi) mạo danh cán bộ hứa hẹn xin việc làm và đổi tiền Việt Nam mới, ngoại tệ chiếm đoạt hàng tỉ đồng của nhiều người.