Mạnh tay xử lý việc xây công trình "ăn theo" giải phóng mặt bằng cao tốc

PHI LONG - HỮU LIỀU |

Quảng Bình – Sau khi xuất hiện tình trạng nhiều người dân tại xã Phú Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) thi nhau xây dựng nhiều công trình trái phép nhằm “đón đầu” bồi thường giải phóng mặt bằng đường cao tốc Bắc - Nam, chính quyền địa phương đã kiểm tra, xử lý.

Ngày 18.3, ông Lê Thanh Hạnh – Chủ tịch UBND xã Phú Thủy cho biết, trong khoảng 2 tuần qua, địa phương đã lập biên bản xử lý đối với 18 trường hợp xây dựng các công trình nhà kho, trang trại chăn nuôi, lán trại với diện tích lớn trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp. 

Trong đó, có 3 trường hợp được phát hiện vừa được xây dựng mới dù trước đó UBND xã đã nhiều lần thông báo, tuyên truyền, vận động người dân không xây dựng các công trình trái quy định pháp luật.

Theo ông Trần Văn Viễn – Phó Chủ tịch UBND xã Phú Thủy, nguyên nhân dẫn đến việc này, xã cũng đã nắm được sơ bộ là do tuyến đường cao tốc Bắc – Nam đi qua, người dân xây dựng để đón đầu các chính sách đền bù. Tuy nhiên khi làm việc với các hộ dân thì các hộ dân đều khai báo là các công trình này dùng vào mục đích mở rộng chăn nuôi, nên công tác xử lý, quản lý vẫn gặp nhiều khó khăn.

Hiện tại, đối với tất cả các trường hợp vi phạm, UBND xã Phú Thủy đều sẽ lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật để làm cơ sở dữ liệu cho việc giải phóng mặt bằng sau này.

Trước thực trạng trên, UBND huyện Lệ Thủy đã có công văn về việc kiểm tra, xử lý các trường hợp xây dựng công trình trong phạm vi giải phóng mặt bằng, dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025.

Bất chấp cảnh báo, nhiều người dân vẫn tập kết vật liệu để xây dựng. Ảnh: H.L
Bất chấp cảnh báo, nhiều người dân vẫn tập kết vật liệu để xây dựng. Ảnh: H.L

Theo đó, UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn kiểm tra, lập biên bản tham mưu xử phạt hành chính, đình chỉ và xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng công trình trái phép trong phạm vi tuyến đường đi qua.

Như Báo Lao Động đã phản ánh, thời gian gần đây, trên địa bàn xã Phú Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đã xuất hiện nhiều công trình được xây vội trên đất vườn, đất trồng cây lâu năm sau khi có thông tin đường cao tốc Bắc – Nam sẽ đi qua khu vực này.

Qua tìm hiểu của PV báo Lao Động, sở dĩ các hộ dân thi nhau xây các công trình như nhà tạm, kiốt… tại xã Phú Thủy bắt nguồn từ tin đồn địa phương này nằm trong quy hoạch dự án một số đoạn đường của cao tốc Bắc – Nam, nên người dân sẽ hưởng lợi từ việc bồi thường giải phóng mặt bằng.

PHI LONG - HỮU LIỀU
TIN LIÊN QUAN

Đình chỉ một hộ dân xây dựng để “đón” bồi thường cao tốc Bắc - Nam

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Phát hiện một hộ dân tiến hành xây nhà trên thửa đất đã xác định hướng tuyến cao tốc Bắc Nam đi qua, chính quyền xã Trung Lộc (huyện Can Lộc) đã đình chỉ xây dựng.

Nhiều công trình xây vội để "ăn theo" giải phóng mặt bằng cao tốc

PHI LONG - HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH – Thời gian gần đây, trên địa bàn xã Phú Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) xuất hiện nhiều công trình được xây vội trên đất vườn, đất trồng cây lâu năm sau khi có thông tin đường cao tốc Bắc – Nam sẽ đi qua khu vực này.

Ồ ạt xây nhà, trồng cây "đón" cao tốc: Sẽ không đền bù, còn bị phạt

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Hàng loạt công trình và các loại cây trồng bất ngờ xuất hiện trong khu vực đơn vị tư vấn đã khảo sát để thực hiện dự án đường cao tốc đoạn qua tỉnh. Chính quyền đã kiểm tra, lập biên bản, và kiên quyết nói không với việc đền bù các công trình vi phạm, nhưng không ít người dân vẫn lén trồng cây, xây nhà…

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đình chỉ một hộ dân xây dựng để “đón” bồi thường cao tốc Bắc - Nam

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Phát hiện một hộ dân tiến hành xây nhà trên thửa đất đã xác định hướng tuyến cao tốc Bắc Nam đi qua, chính quyền xã Trung Lộc (huyện Can Lộc) đã đình chỉ xây dựng.

Nhiều công trình xây vội để "ăn theo" giải phóng mặt bằng cao tốc

PHI LONG - HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH – Thời gian gần đây, trên địa bàn xã Phú Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) xuất hiện nhiều công trình được xây vội trên đất vườn, đất trồng cây lâu năm sau khi có thông tin đường cao tốc Bắc – Nam sẽ đi qua khu vực này.

Ồ ạt xây nhà, trồng cây "đón" cao tốc: Sẽ không đền bù, còn bị phạt

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Hàng loạt công trình và các loại cây trồng bất ngờ xuất hiện trong khu vực đơn vị tư vấn đã khảo sát để thực hiện dự án đường cao tốc đoạn qua tỉnh. Chính quyền đã kiểm tra, lập biên bản, và kiên quyết nói không với việc đền bù các công trình vi phạm, nhưng không ít người dân vẫn lén trồng cây, xây nhà…