Mạng lưới ứng cứu, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng sẽ làm gì?

ĐÌNH TRƯỜNG |

Một trong những nhiệm vụ chính của Mạng lưới ứng cứu, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng là tiếp nhận, phân loại các phản ánh về nội dung xấu độc, không phù hợp lứa tuổi để chuyển các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý. Đây là một trong những nội dung cụ thể cho thấy sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động bảo vệ trẻ em.

Tiếp nhận, xử lý các nội dung xấu độc

Ngày 19.5, trao đổi PV Báo Lao Động, ông Hoàng Minh Tiến - Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết những thông tin cụ thể về mạng lưới ứng cứu, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Theo đó, sự thành lập của mạng lưới này là thực hiện theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ vào năm 2020 về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em. Dự kiến, cuối tháng 5 này, mạng lưới sẽ được thành lập.

"Mạng lưới này có thành phần bao gồm các cơ quan quản lý, cơ quan của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội, các nhà mạng viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet và một số tổ chức nước ngoài về bảo vệ trẻ em. Hiện phía Bộ Thông tin và Truyền thông đã gửi công văn đề nghị các cơ quan cử người tham gia mạng lưới" - ông Hoàng Minh Tiến nói.

Theo đại diện Cục An toàn thông tin, một trong các nhiệm vụ của mạng lưới này là tiếp nhận, phân loại các phản ánh về nội dung không phù hợp với trẻ em trên môi trường mạng để chuyển các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý. Những cách thức tiếp nhận sẽ thông qua website của mạng lưới, qua số điện thoại đường dây nóng hoặc qua thư điện tử...

Đồng thời, phía Cục An toàn thông tin và Cục Trẻ em (Bộ LĐTBXH) cũng đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác.

Việc ứng dụng công nghệ trong xử lý thông tin xấu độc cũng sẽ được triển khai. Nòng cốt của mạng lưới trên là Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam - đơn vị trực thuộc Cục An toàn thông tin. Một số giải pháp mang tính công nghệ cao sẽ được triển khai như, thiết lập Hệ thống tích hợp thông tin và quy trình tự động tiếp nhận phản ánh về nội dung không phù hợp, hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng; xây dựng công cụ phân tích hình ảnh, video clip để tìm các nội dung mà trong đó trẻ em là đối tượng bị xâm hại tình dục, phát hiện sớm và yêu cầu đơn vị liên quan gỡ bỏ.

Đại diện Cục An toàn thông tin cũng cho biết đã có văn bản gửi các nền tảng xuyên biên giới đề nghị các nội dung với đối tượng người xem là trẻ em cần phải có một tiêu chuẩn cộng đồng, cơ chế phản ánh đặc thù. "Sẽ cần có một cơ chế để chỉ cần 10 - 15 phản ánh của người dùng về các nội dung xấu độc là các nền tảng phải đưa vào diện theo dõi rồi, khi đó mới kịp thời xử lý được" - ông Hoàng Minh Tiến nhấn mạnh.

Kêu gọi người dân cùng chung tay

Trước đó, ngày 17.5, Cục Trẻ em có công văn gửi Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) và Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) có biện pháp ngăn chặn, xóa, gỡ kênh Timmy TV vì có nội dung, hình ảnh độc hại, mê tín, kinh dị và rùng rợn, ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ em.

Theo ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục trẻ em - cho biết, kênh Timmy TV nêu trên đã có nhiều hình ảnh và nội dung không phù hợp với sự phát triển lành mạnh của trẻ em. Đây là những nội dung cần phải xử lý ngay để tránh tác hại xấu. Cục trưởng Cục trẻ em cũng cho biết, thông tin về những vi phạm của kênh này do Cục Trẻ em nắm được và nhiều bậc phụ huynh gửi tới Tổng đài bảo vệ trẻ em 111. Từ đó, các cơ quan chức năng đã có đủ căn cứ, dữ liệu để có thể xử lý những vi phạm trên.

Trên thực tế, những vụ việc phụ huynh phản ánh về các kênh xấu độc trên mạng tới các cơ quan chức năng vẫn còn rất ít. Trong khi đó, trên các nền tảng mạng xã hội, những nội dung không lành mạnh, câu view bất chấp vẫn tràn lan và nở rộ từng ngày.

Theo các chuyên gia công nghệ, để ngăn chặn các video độc hại với trẻ em cần sự chung tay của cả phụ huynh và cộng đồng. Ông Võ Đỗ Thắng - Giám đốc Trung tâm xử lý khủng hoảng và an ninh thông tin Athena - cho hay: "Khi bố mẹ đưa YouTube cho con trẻ xem mà đăng nhập bằng tài khoản của bố mẹ, YouTube sẽ nghiễm nhiên nhìn nhận đó là người lớn đang sử dụng. Cơ chế gợi ý sẽ đưa ra các nội dung cho người lớn chứ không phải trẻ em".

Từ đó, khi trẻ em vô tình xem được các video có nội dung bạo lực, máu me, các video có nội dung tương tự sẽ xuất hiện liên tiếp trong phần gợi ý, dần dần nội dung ấy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhận thức của trẻ em. Theo chuyên gia công nghệ, phụ huynh có thể sử dụng các biện pháp kỹ thuật, như cài đặt các phần mềm cảnh báo thời gian truy cập, chặn các trang có nội dung độc hại. Dù vậy, không có phần mềm nào là tuyệt đối, mà cha mẹ cần phải có sự trao đổi, định hướng thông tin với con trẻ để hướng đến những nội dung lành mạnh, tích cực.

Liên lạc ngay với Tổng đài bảo vệ trẻ em 111

Để bảo vệ trẻ em trước các thông tin xấu độc trên không gian mạng, Cục Trẻ em (Bộ LĐTBXH) kêu gọi cộng đồng, các bậc phụ huynh khi phát hiện những nội dung, hình ảnh có dấu hiệu sai phạm về trẻ em trên không gian mạng hãy liên lạc với Tổng đài bảo vệ trẻ em 111 để nhận sự hỗ trợ kịp thời.

ĐÌNH TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Bắt đối tượng lên mạng xã hội làm quen rồi hiếp dâm bé gái

Nghiêm Túc |

Công an tỉnh An Giang vừa bắt đối tượng lên mạng xã hội làm quen rồi đưa đến nhà nghỉ hiếp dâm.

Thơ Nguyễn “giả” xuất hiện tràn lan trên các kênh mạng xã hội

Phan Cúc |

Hàng loạt những tài khoản Tiktok, Youtube mang tên “Thơ Nguyễn” xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội ngay sau khi nữ Youtuber Bình Dương tuyên bố tạm ngừng đăng tải video và nói lời tạm biệt đến người xem.

Video xấu trên mạng xã hội: Lách luật, lách đạo đức

PHƯƠNG HẠNH |

Các video nhảm, nội dung “xấu xí” xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội trong khi việc tiếp cận các video này với trẻ em là rất dễ dàng khiến các bậc phụ huynh vô cùng lo lắng. Trao đổi với PV Lao Động chiều 11.3, ông Đặng Hoa Nam – Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐTBXH) cho rằng đây chính là chiêu lách luật, lách đạo đức để kiếm tiền. Dẹp vấn nạn này, rất cần sự chung tay của cả cộng đồng.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bắt đối tượng lên mạng xã hội làm quen rồi hiếp dâm bé gái

Nghiêm Túc |

Công an tỉnh An Giang vừa bắt đối tượng lên mạng xã hội làm quen rồi đưa đến nhà nghỉ hiếp dâm.

Thơ Nguyễn “giả” xuất hiện tràn lan trên các kênh mạng xã hội

Phan Cúc |

Hàng loạt những tài khoản Tiktok, Youtube mang tên “Thơ Nguyễn” xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội ngay sau khi nữ Youtuber Bình Dương tuyên bố tạm ngừng đăng tải video và nói lời tạm biệt đến người xem.

Video xấu trên mạng xã hội: Lách luật, lách đạo đức

PHƯƠNG HẠNH |

Các video nhảm, nội dung “xấu xí” xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội trong khi việc tiếp cận các video này với trẻ em là rất dễ dàng khiến các bậc phụ huynh vô cùng lo lắng. Trao đổi với PV Lao Động chiều 11.3, ông Đặng Hoa Nam – Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐTBXH) cho rằng đây chính là chiêu lách luật, lách đạo đức để kiếm tiền. Dẹp vấn nạn này, rất cần sự chung tay của cả cộng đồng.