Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 (Thành đoàn Hà Nội) vừa có báo cáo nhanh về kết quả triển khai các hoạt động của đoàn thanh niên thành phố trong công tác phòng chống dịch COVID-19.
Về mạng lưới Thầy thuốc đồng hành, đơn vị đã hoàn thiện tổ chức mạng lưới với 28 nhóm phụ trách 30 quận, huyện, thị xã của Thành phố (gộp nhóm Ba Vì - Sơn Tây; Mỹ Đức- Ứng Hoà). Toàn bộ bác sĩ quản lý là bác sĩ thuộc Hội Thầy thuốc trẻ TP.Hà Nội. Trong đó, hầu hết bác sĩ tư vấn và tình nguyện viên các nhóm là bác sĩ và sinh viên của các bệnh viện, các trường y, dược trên địa bàn Thành phố.
Tùy vào số lượng bệnh nhân trong khu vực phụ trách sẽ có 7-10 bác sĩ tư vấn. Mỗi bác sĩ tư vấn có 3 tình nguyện viên. Mỗi ngày 1 bác sĩ tư vấn sàng lọc khoảng 40-50 bệnh mới.
Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành chia thành 2 nhóm hoạt động chính:
+ Tổng đài 0241022 nhánh số 3: 50 tình nguyện viên là sinh viên trường y, dược, bác sĩ trực tổng đài hằng ngày, tổng hợp các trường hợp gọi đến để chuyển về các quận huyện để các Bác sĩ và Tình nguyện viên mạng lưới tiếp tục chăm sóc.
+ Tổng cộng mỗi ngày trung bình 0241022 nhánh 3 nhận được 100 cuộc gọi từ người dân.
+ 28 nhóm bác sĩ và tình nguyện viên tại 30 quận huyện: Nhận ca bệnh mới được cập nhật hàng ngày từ phần mềm quản lý F0 và gọi điện chăm sóc Bệnh nhân theo quy trình; Bắt đầu làm việc từ ngày 17.12, do đó chăm sóc các ca bệnh điều trị tại nhà. Tổng cộng mỗi ngày có khoảng hơn 4.000 cuộc gọi từ các bác sĩ và tình nguyện viên của Mạng lưới đến các Bệnh nhân.
Kết quả, từ ngày 17.12 đến 30.12, hệ thống tổng đài tiếp nhận tổng cộng 472 cuộc gọi, trong đó có 162 cuộc gọi được hỗ trợ, chiếm tỉ lệ 34,32% trên tổng số cuộc gọi vào. Các cuộc gọi bị nhỡ do người dân gọi vào trong khung giờ không hoạt động…Ngày 1.1.2022 mở tổng đài 24/24.
Các bác sĩ và tình nguyện viên đã thực hiện tổng cộng 29.741 cuộc gọi ra, trong đó có 17.105 cuộc gọi kết nối thành công đến các bệnh nhân chiếm tỉ lệ 57,51% trên tổng số cuộc gọi ra (đa phần bệnh nhân bị nhập sai số điện thoại, không nghe máy và từ chối hỗ trợ). Các bác sĩ và tình nguyện viên đã sàng lọc, thăm khám, tư vấn, hỗ trợ 11.147 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại nhà trên tổng số 16.653 bệnh nhân theo dõi tại nhà toàn Thành phố chiếm tỉ lệ 66,93%.
Về ATM Oxy, Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội đã triển khai trạm ATM Oxy và các hoạt động điều phối Oxy hỗ trợ điều trị F0 tại nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tối 2.1.2022, 1000 Bình Oxy loại 8 lít, 200 Bình Oxy loại 40 lít, 800 Đồng hồ đo; 30 Máy oxy loại 7 lít, 20 Máy oxy loại 10 lít, 500 Bộ chia Oxy do Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh - Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam hỗ trợ đã được vận chuyển đến Trung tâm Dịch vụ việc làm và hỗ trợ Thanh thiếu niên Hà Nội để phục vụ lễ ra mắt khởi động trạm ATM Oxy.
Lễ ra mắt khởi động trạm ATM Oxy và các hoạt động điều phối Oxy hỗ trợ điều trị F0 tại nhà trên địa bàn Hà Nội được tổ chức vào 9h sáng nay (5.1) tại Trung tâm Dịch vụ việc làm và hỗ trợ Thanh thiếu niên Hà Nội. Sau đó, Thành đoàn Hà Nội đã bàn giao bình oxy và các thiết bị kèm theo cho 30 quận, huyện, thị đoàn để hỗ trợ điều trị bệnh nhân F0 điều trị tại nhà.
Nội dung điều phối Oxy hỗ trợ điều trị F0 tại nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội gồm 3 bước:
- Bước 1: Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội tiếp nhận cơ sở vật chất, bố trí kho tiếp nhận, lập danh sách các Trạm ATM Oxy các quận, huyện được phân bổ.
- Bước 2: Giao CLB Xe bán tải địa hình Việt Nam phụ trách vận chuyển đến các trạm ATM cấp quận, huyện và Trạm y tế lưu động cấp xã, phường.
- Bước 3: Quận, huyện đoàn triển khai vận hành Trạm ATM Oxy, Trạm Y tế lưu động và các hoạt động điều phối Oxy hỗ trợ điều trị F0 tại nhà.