Mang giấy tờ gì để được vào sân Mỹ Đình xem trận Việt Nam - Saudi Arabia?

Việt Dũng |

Hà Nội - Công an tiếp tục kiểm soát khán giả vào sân vận động Mỹ Đình xem trận đá bóng Việt Nam - Saudi Arabia và khuyến cáo các giấy tờ cần mang theo.

Ngày 15.11, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) cho biết, trong trận đấu Việt Nam - Saudi Arabia diễn ra lúc 19h ngày 16.11, Bộ Công an tiếp tục kiểm soát khán giả vào sân qua máy quét căn cước công dân gắn chip và ứng dụng VNEID, PC-COVID.

Thiếu tá Hoàng Văn Dũng, Phó giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (C06) Bộ Công an, cho biết thông thường trước khi đến sân Mỹ Đình, cổ động viên cần chuẩn bị 4 loại giấy tờ gồm: căn cước công dân, vé, giấy xác nhận tiêm đủ liều vaccine và phiếu xét nghiệm âm tính COVID-19 không quá 72 giờ.

"Tuy nhiên, nếu căn cước công dân gắn chip đã có dữ liệu về tiêm chủng, xét nghiệm trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì khán giả chỉ cần mang thêm vé", ông Dũng thông tin.

Đối với người chưa có thẻ gắn chip thì có thể sử dụng thông báo số định danh cá nhân tích hợp mã QR do công an xã/phường cấp.

Ngoài khuyến cáo cổ động viên cần đến sân sớm trước 2 tiếng để kiểm tra an ninh và khai báo y tế, Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư cho biết, khán giả nên cài ứng dụng VNEID để rút ngắn thời gian kiểm soát vào sân.

Theo thiếu tá Dũng, mã QR trên căn cước công dân và ứng dụng VNEID hoặc giấy thông báo số định danh đã liên thông dữ liệu với PC-COVID, có thể trực tiếp quét qua máy đọc của C06 để hiển thị các thông tin tiêm chủng.

Cũng theo ông Dũng, trong trận đấu Việt Nam với Nhật Bản vừa qua, C06 ghi nhận tại các luồng kiểm soát sử dụng máy quét và smartphone, khán giả đi qua rất nhanh chóng, tiện lợi và thông suốt. Còn cổng kiểm soát giấy tờ có tình trạng ùn ứ do thời gian soát khá lâu.

Đáng chú ý, thiếu tá Hoàng Văn Dũng nhấn mạnh nếu khán giả gặp tình trạng đã tiêm 2 mũi vaccine nhưng trên căn cước công dân chưa hiển thị, người dân có thể cài ứng dụng VNEID hoặc PC-COVID để quá trình quét thẻ diễn ra nhanh hơn.

Ngoài ra, Bộ Công an khuyến cáo cổ động viên thực hiện test COVID-19 trước khi đến sân và không được quá 72 giờ, không nên đến sân Mỹ Đình rồi mới test nhằm tránh bị những kẻ lập các điểm test tự phát lợi dụng để trục lợi.

Trước đó, tối 11.11, có 6.016 khán giả sử dụng căn cước công dân gắn chip để qua cổng vào sân Mỹ Đình xem trận đá bóng giữa Việt Nam - Nhật Bản. Trong đó, người sử dụng căn cước công dân đã tích hợp thông tin 2 mũi vaccine là 3.198. Người sử dụng thẻ gắn chíp được tích hợp một mũi tiêm là 1.637.

Theo Bộ Công an, điều này thể hiện người dân đã thấy được những tiện ích của việc sử dụng căn cước công dân gắn chip và đồng tình, ủng hộ với chủ trương này.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Hơn 6.000 khán giả vào sân Mỹ Đình bằng căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Hà Nội - Với thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử tích hợp thông tin mũi tiêm và test COVID-19, khán giả chỉ cần 3 giây qua các hàng rào kiểm soát phòng dịch tại sân vận động Mỹ Đình.

Phát hiện nhóm người bán kết quả test COVID-19 cho khán giả vào sân Mỹ Đình

Tô Thế |

Hà Nội - Một nhóm đối tượng tự ý tổ chức test nhanh COVID-19 cho khán giả vào sân Mỹ Đình xem trận bóng đá giữa đội tuyển Việt Nam - Nhật Bản. Thậm chí nhóm này còn bán kết quả "Âm tính" cho những người có nhu cầu với giá 100.000 đồng/1 phiếu.

Khán giả phải qua 3 vòng kiểm soát khi vào sân Mỹ Đình xem tuyển Việt Nam

MINH PHONG |

Người hâm mộ sẽ trải qua 3 vòng kiểm soát của của Lực lượng an ninh khi vào sân Mỹ Đình theo dõi trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Nhật Bản (11.11).

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Hơn 6.000 khán giả vào sân Mỹ Đình bằng căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Hà Nội - Với thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử tích hợp thông tin mũi tiêm và test COVID-19, khán giả chỉ cần 3 giây qua các hàng rào kiểm soát phòng dịch tại sân vận động Mỹ Đình.

Phát hiện nhóm người bán kết quả test COVID-19 cho khán giả vào sân Mỹ Đình

Tô Thế |

Hà Nội - Một nhóm đối tượng tự ý tổ chức test nhanh COVID-19 cho khán giả vào sân Mỹ Đình xem trận bóng đá giữa đội tuyển Việt Nam - Nhật Bản. Thậm chí nhóm này còn bán kết quả "Âm tính" cho những người có nhu cầu với giá 100.000 đồng/1 phiếu.

Khán giả phải qua 3 vòng kiểm soát khi vào sân Mỹ Đình xem tuyển Việt Nam

MINH PHONG |

Người hâm mộ sẽ trải qua 3 vòng kiểm soát của của Lực lượng an ninh khi vào sân Mỹ Đình theo dõi trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Nhật Bản (11.11).