Mặn sẽ xâm nhập sớm ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Kiên Giang, mặn xâm nhập ở Kiên Giang sẽ đến sớm và ở mức xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm.

Tình hình hạn hán, mặn xâm nhập vẫn đe dọa sản xuất vụ mùa, vụ đông xuân 2022-2023 và nước sinh hoạt của nhân dân. Để chủ động ứng phó với tình hình thiên tai bất thường, hạn hán xâm nhập mặn bảo vệ sản xuất nông nghiệp, Sở NNPTNT đề nghị Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh chủ động tích trữ nước ở các hồ chứa, nhất là hồ chứa trên các đảo. Xây dựng kế hoạch thực hiện giải pháp ứng phó với tình hình thiếu nước sinh hoạt của người dân vùng nông thôn thời gian xảy ra hạn hán, mặn xâm nhập mùa khô.

Công ty cấp thoát nước Kiên Giang đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân trong phạm vi cấp nước của đơn vị tại các huyện, thành phố, chuẩn bị phương án đảm bảo cấp nước dự phòng đối với khu vực thành phố Rạch Giá, các đô thị khác trên địa bàn tỉnh khi bị mặn xâm nhập không lấy được nước ngọt vào hồ.

Hiện nay, việc vận hành có hiệu quả hệ thống cống trên tuyến đê biển Hòn Đất - Kiên Lương, Giang Thành, Thành phố Rạch Giá và ven sông Cái Bé (Châu Thành), vùng U Minh Thượng, dự án thủy lợi Ô Môn - Xà No để ngăn mặn, giữ ngọt đã giúp đảm bảo phục vụ sản xuất. Các địa phương cũng chủ động phương án phòng chống mặn bảo vệ sản xuất và nước phục vụ dân sinh.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hòn Đất (địa phương có diện tích sản xuất lúa lớn nhất của tỉnh Kiên Giang) cho biết trước nhận định tình hình hạn mặn sẽ còn kéo dài, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tăng cường thông tin tình hình hạn mặn, cập nhật thường xuyên diễn biến nguồn nước, lịch đóng mở các cống để bà con chủ động trong việc bơm nước phục vụ sản xuất. Khuyến cáo người dân cần trang bị thiết bị đo độ mặn, kiểm tra nguồn nước trước khi bơm vào đồng ruộng, cần nêu cao tinh thần cảnh giác, không chủ quan, lơ là trong công tác ứng phó với các tình huống mặn xâm nhập.

Bên cạnh đó, từ tháng 8 đến 11 là thời kỳ mùa lũ trên sông Mekong và đầu nguồn sông Cửu Long. Đỉnh lũ được dự báo sẽ xuất hiện vào khoảng nửa cuối tháng 10, thấp hơn đỉnh lũ trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, một số địa phương có đê bao, bờ bao yếu có thể không đảm bảo an toàn đối với sản xuất và dân sinh, cần đề phòng xảy ra sự cố khi lũ lên nhanh do hoạt động điều tiết dòng chảy ở thượng nguồn và mưa lớn bất thường.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Điều chỉnh dự án xây dựng 18 cống trên tuyến đê biển, ven biển Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Dự án sẽ giúp tăng cường khả năng thích ứng với điều kiện tự nhiên, nguồn nước và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Kiên Giang: Tập trung các lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Các lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt ở nơi người dân bị thiệt hại để kịp thời hỗ trợ họ di dời đồ đạc, khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Kiên Giang: Đầu tư cấp nước sạch cho người dân vùng nông thôn, hạn mặn

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Việc đầu tư cấp nước sẽ nâng cao tỉ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn, không để người dân bị thiếu nước vào mùa khô, hạn mặn.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Điều chỉnh dự án xây dựng 18 cống trên tuyến đê biển, ven biển Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Dự án sẽ giúp tăng cường khả năng thích ứng với điều kiện tự nhiên, nguồn nước và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Kiên Giang: Tập trung các lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Các lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt ở nơi người dân bị thiệt hại để kịp thời hỗ trợ họ di dời đồ đạc, khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Kiên Giang: Đầu tư cấp nước sạch cho người dân vùng nông thôn, hạn mặn

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Việc đầu tư cấp nước sẽ nâng cao tỉ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn, không để người dân bị thiếu nước vào mùa khô, hạn mặn.