Mãn nhãn cây trầm hương hơn 70 tuổi hét giá 1 tỉ đồng tại Hà Nội

Mạnh Duy Trang |

Vượt hơn 1.000 km ra Hà Nội, những khối trầm hương nhiều năm tuổi xuất xứ từ Phú Yên, Khánh Hòa đã thu hút sự chú ý đặc biệt của nhiều thượng khách tại Fesival sinh vật cảnh TP.Hà Nội.

"Xứ trầm hương" lừng danh đất Việt

Xuất hiện tại Fesival sinh vật cảnh TP.Hà Nội, những khối trầm hương hàng chục năm tuổi của một thương gia ở Phú Yên đã thu hút sự chú ý của nhiều người bởi mùi hương tỏa ra tự nhiên, mộc mạc và cách chế tác mang giá trị nghệ thuật cao.

Nhiều khách hàng ghé thăm gian hàng trưng bày trầm hương. Ảnh: Phương Duy
Trầm hương thu hút nhiều du khách Hà Nội. Ảnh: Phương Duy

Anh Hoàng Nguyên - chủ nhân của những khối trầm hương - cho biết, trầm hương sinh ra từ cây dó bầu, nhưng không phải cây dó bầu nào cũng sinh trầm. Bởi lẽ, trong điều kiện cây dó bầu bị tổn thương do kiến đục, cây sẽ tiết ra một loại nhựa để chữa lành vết thương. Theo thời gian, phần gỗ bị tổn thương ấy sẽ tích tụ dầu và trở thành một loại gỗ quý, tỏa ra hương thơm tự nhiên. Đó chính là kỳ nam hay còn gọi là trầm hương.

Chủ nhân của những khối trầm hương khẳng định, trầm hương phải sản sinh từ xứ sở của chúng mới mang giá trị đặc biệt. Và không đâu khác đó chính là Khánh Hòa, Phú Yên - nơi "xứ trầm hương" lừng danh đất Việt.

Phú Yên, Khánh Hòa là xứ sở trầm hương. Ảnh: Phương Duy
Phú Yên, Khánh Hòa là xứ sở trầm hương. Ảnh: Phương Duy

"Trước đây, trầm tập trung nhiều trong những cánh rừng nguyên sinh sâu thẳm, dân địu (người khai thác) phải vượt nhiều hiểm nguy mới có thể tìm được. Tuy nhiên, sau này một số người chuyên khai thác trầm hương đã đưa cây dó bầu về trồng và có kết quả.

Cho đến thời điểm hiện tại, các tỉnh đều có thể trồng được trầm hương. Nhưng ở Phú Yên, Khánh Hòa vẫn là xứ sở của trầm, mang giá trị đẳng cấp thế giới bởi đất có nhiều dinh dưỡng tinh túy, đặc biệt là kỹ thuật cấy phôi, cấy vi sinh tự nhiên nên trầm rất thơm và ngọt" - anh Hoàng Nguyên chia sẻ.

Trầm hương mỹ nghệ

Ngắm nhìn gian hàng của mình anh Hoàng Nguyên cho hay, tất cả sản phẩm trưng bày tại đây đều có xuất xứ từ Phú Yên, Khánh Hòa, được người trồng cấy thuốc và chăm bón kỹ lưỡng ít nhất 40 năm. Sau đó, thợ xoi, xỉa khoảng 1 tháng, hết phần gỗ trắng, lộ ra mạch trầm như vân mây sẽ dừng lại và bắt đầu chế tác trầm mỹ nghệ.

Những sản phẩm mỹ nghệ chế tác từ trầm. Ảnh: Phương Duy
Những sản phẩm mỹ nghệ chế tác từ trầm hương. Ảnh: Phương Duy

Tất cả các công đoạn đều chế tác thủ công, do nghệ nhân tại địa phương thực hiện. Những sản phẩm đã hoàn thiện có mức giá dao động từ vài trăm nghìn đến hàng trăm triệu, thậm chí cả tỉ đồng.

Mục đích chính khi sử dụng trầm hương là mong muốn đem đến tài lộc, đồng thời trị an thần và mang lại cảm giác thư giãn. Để đạt hiệu quả tốt nhất khi sử dụng, khách hàng có thể đặt trầm trên bàn làm việc, bàn học, bàn uống nước hoặc bàn thờ Phật.

Anh Hoàng Nguyên cũng cho biết, những cây có giá trị nhiều năm tuổi, dáng đẹp, sẽ đợi kiến dầu đục xong, giữ nguyên gốc rễ và bán cho khách có nhu cầu "chơi cây" lâu dài.

Chỉ vào thân cây dó bầu đã ngả vân đen, cao gần 4 mét, có vết thương cách đều, đẹp như tác phẩm điêu khắc, anh Nguyên giải thích: "Cây này đã được chăm sóc hơn 70 năm, kiến dầu đã đục xong, trầm đang ngày càng bung nở. Hiện tại cây có trị giá 1 tỉ đồng".

Trầm hương 70 năm tuổi cao gần 4m và những sản phẩm độc đáo từ trầm.

Là người con của "xứ trầm", anh Hoàng Nguyên nhận thức rằng, trầm hương là một sản vật có giá trị kinh tế rất cao, không chỉ góp phần vào sự phát triển kinh tế mà còn là dấu ấn văn hóa độc đáo gắn với đời sống tâm linh.

Vì vậy, anh luôn mong muốn quảng bá hình ảnh trầm hương của Phú Yên, Khánh Hòa đến người dân cả nước và xa hơn nữa là bạn bè năm châu.

Mạnh Duy Trang
TIN LIÊN QUAN

Mở rộng thị trường đưa kim ngạch xuất khẩu gỗ đạt 20 tỉ USD trong 5 năm tới

Vũ Long (thực hiện) |

Thứ trưởng Thường trực Bộ NNPTNT Hà Công Tuấn chia sẻ với Lao Động về mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu ngành lâm nghiệp năm 2021 và 5 năm tới.

Hà Nội chỉnh trang vườn hoa, cây cảnh trước Đại hội lần thứ XIII của Đảng

VĂN ĐỨC - PHẠM ĐÔNG |

Tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trên nhiều tuyến đường, phố của Thủ đô Hà Nội đang được chỉnh trang, trang trí nhiều hoa và cây xanh để bảo đảm mỹ quan đô thị.

Đề tài khoa học bảo vệ NLĐ trong các DN chế biến gỗ được đánh giá xuất sắc

HƯNG THƠ |

Sau 1 năm triển khai, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành đề tài khoa học mang tính cấp thiết về bảo vệ người lao động (NLĐ) và được hội đồng nghiệm thu đánh giá xuất sắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Mở rộng thị trường đưa kim ngạch xuất khẩu gỗ đạt 20 tỉ USD trong 5 năm tới

Vũ Long (thực hiện) |

Thứ trưởng Thường trực Bộ NNPTNT Hà Công Tuấn chia sẻ với Lao Động về mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu ngành lâm nghiệp năm 2021 và 5 năm tới.

Hà Nội chỉnh trang vườn hoa, cây cảnh trước Đại hội lần thứ XIII của Đảng

VĂN ĐỨC - PHẠM ĐÔNG |

Tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trên nhiều tuyến đường, phố của Thủ đô Hà Nội đang được chỉnh trang, trang trí nhiều hoa và cây xanh để bảo đảm mỹ quan đô thị.

Đề tài khoa học bảo vệ NLĐ trong các DN chế biến gỗ được đánh giá xuất sắc

HƯNG THƠ |

Sau 1 năm triển khai, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành đề tài khoa học mang tính cấp thiết về bảo vệ người lao động (NLĐ) và được hội đồng nghiệm thu đánh giá xuất sắc.