Mãn nhãn 30.000 cành hoa Anh đào khoe sắc giữa Thủ đô Hà Nội

TD |

Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản năm nay thu hút sự chú ý của người dân và du khách với gần 30.000 cành hoa anh đào và khoảng 300 cây anh đào được mang đến từ đất nước Nhật Bản.

“Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản - Hà Nội 2019” được tổ chức long trọng vào tối 29.3 tại vườn hoa Lý Thái Tổ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.Hà Nội Ngô Văn Quý bày tỏ, người dân Thủ đô và du khách quốc tế không chỉ được thưởng thức vẻ đẹp hoa anh đào, mà còn có thêm góc nhìn văn hóa đa chiều khi tham gia hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật truyền thống giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Lãnh đạo TP.Hà Nội cũng hy vọng, Lễ hội hoa Anh đào Nhật Bản - Hà Nội 2019 sẽ là cầu nối để người dân hai nước tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, đưa quan hệ Việt Nam - Nhật Bản ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.

 
Lễ hội hoa anh đào khai mạc vào tối 29.3

Ông Ijima Isao, Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định, văn hóa Nhật Bản là tài sản to lớn đối với người Nhật, đồng thời mong muốn người dân và du khách tận hưởng Lễ hội hoa Anh đào để khắc sâu, cảm nhận sự gần gũi với Nhật Bản. Ông Ijima Isao kỳ vọng sẽ có thêm nhiều người Việt Nam đến Nhật Bản học tập, làm việc và du lịch.

Viện sĩ, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC Group), đơn vị phối hợp tổ chức lễ hội cho biết: Xuất phát từ tình yêu, mối quan hệ gắn bó mật thiết lâu đời giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản, được sự hỗ trợ về mọi mặt của các cấp chính quyền hai nước, AIC Group mong muốn đóng góp công sức của mình, gửi trọn sự tâm huyết, vận chuyển hàng chục ngàn cành hoa anh đào một cách tỉ mỉ, cẩn thận nhất để người dân Việt Nam có dịp thưởng thức nét đẹp độc đáo của loài hoa đến từ đất nước mặt trời mọc.

Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản - Hà Nội 2019 diễn ra trong 4 ngày từ 29.3.2019 đến hết ngày 1.4.2019 với chuỗi hoạt động phong phú, hấp dẫn: Trao tặng và trồng cây hoa Anh đào; Trưng bày gần 30.000 cành và 300 cây hoa Anh đào cùng vô số các loài hoa Việt Nam; Giới thiệu ẩm thực Nhật Bản và Việt Nam; Trình diễn múa Y-ô-sa-kôi của Nhật Bản; các chương trình nghệ thuật truyền thống của Hà Nội; Cuộc thi tuyển chọn Đại sứ thiện chí Hoa Anh Đào và Hội nghị hợp tác xúc tiến đầu tư, du lịch...

TD
TIN LIÊN QUAN

Người dân hào hứng "check-in" tại Lễ hội hoa anh đào 2019

Sơn Tùng |

Diễn ra trong 3 ngày từ ngày 29 đến 31.3, tại khu vực vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội), Lễ hội hoa anh đào thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan. Lễ hội năm nay quy tụ khoảng 100 cây hoa anh đào, 20.000 cành hoa anh đào và một số loài hoa đặc trưng của Việt Nam.

Nghệ nhân Nhật Bản tiết lộ điểm nhấn trong lễ hội hoa anh đào 2019

Thế Phương |

Theo kế hoạch, lễ hội hoa anh đào Nhật Bản 2019 sẽ trưng bày 300 cây hoa anh đào, 30.000 cành hoa anh đào, hoa lan Đài Loan (Trung Quốc) cùng nhiều loài hoa của Việt Nam, hứa hẹn mang lại một không gian rực rỡ sắc màu dịp cuối tuần. Dự kiến người dân sẽ được vào tham quan từ sau 22h ngày 29.3.2019.

Dân Thủ đô háo hức chờ đón lễ hội hoa anh đào trong đêm

LƯƠNG HẠNH - THANH THANH |

Đêm 28.3, mọi công tác chuẩn bị cho lễ hội hoa anh đào Nhật Bản năm 2019 tại Hà Nội đang dần được hoàn tất. Nhiều người dân thủ đô đã cùng hòa mình để đón xem loài hoa đến tử xứ xở mặt trời mọc.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Người dân hào hứng "check-in" tại Lễ hội hoa anh đào 2019

Sơn Tùng |

Diễn ra trong 3 ngày từ ngày 29 đến 31.3, tại khu vực vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội), Lễ hội hoa anh đào thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan. Lễ hội năm nay quy tụ khoảng 100 cây hoa anh đào, 20.000 cành hoa anh đào và một số loài hoa đặc trưng của Việt Nam.

Nghệ nhân Nhật Bản tiết lộ điểm nhấn trong lễ hội hoa anh đào 2019

Thế Phương |

Theo kế hoạch, lễ hội hoa anh đào Nhật Bản 2019 sẽ trưng bày 300 cây hoa anh đào, 30.000 cành hoa anh đào, hoa lan Đài Loan (Trung Quốc) cùng nhiều loài hoa của Việt Nam, hứa hẹn mang lại một không gian rực rỡ sắc màu dịp cuối tuần. Dự kiến người dân sẽ được vào tham quan từ sau 22h ngày 29.3.2019.

Dân Thủ đô háo hức chờ đón lễ hội hoa anh đào trong đêm

LƯƠNG HẠNH - THANH THANH |

Đêm 28.3, mọi công tác chuẩn bị cho lễ hội hoa anh đào Nhật Bản năm 2019 tại Hà Nội đang dần được hoàn tất. Nhiều người dân thủ đô đã cùng hòa mình để đón xem loài hoa đến tử xứ xở mặt trời mọc.