"Ma trận" chung cư mini gần vụ cháy khiến 56 người tử vong ở Hà Nội

Lan Nhi - Vĩnh Hoàng |

Hàng chục tòa chung cư mini đang mọc chen chúc trong con ngõ 29 phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội), gần nơi xảy ra vụ cháy khiến nhiều người dân sinh sống tại đây không khỏi bất an.

"Rừng" chung cư mini

Ghi nhận của PV Lao Động ngày 15.9, nhiều ngách, hẻm thuộc con ngõ 29 (phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đang có hàng chục tòa nhà chung cư mini mọc san sát với chiều cao từ 6 - 10 tầng, nằm đan xen với các nhà cao tầng của người dân khiến lối ra vào, không gian sống tại đây càng trở nên ngột ngạt, bí bách.

a
Nhiều ngách, hẻm thuộc con ngõ 29 (phố Khương Hạ, phường Khương Đình) đang có hàng chục tòa nhà chung cư mini mọc san sát. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Anh N.T (sinh sống ở chung cư mini trong con ngõ 29/42, phố Khương Hạ) thông tin, tòa chung cư mini có 8 tầng nhưng chỉ có 1 lối thoát hiểm là cầu thang bộ nằm cạnh thang máy lên xuống. Do nằm trong hẻm nhỏ, trong khi mật độ dân số đông đúc nên vào những giờ cao điểm, tan tầm, con ngõ ở đây thường xuyên rơi vào tình trạng tắc đường hàng giờ đồng hồ.

a
Tòa chung cư mini trong con ngõ 29/42, phố Khương Hạ. Ảnh: Vĩnh Hoàng

"Tòa chung cư mini có 8 tầng, mỗi tầng có 10 phòng, tôi cũng đã mua một căn chung cư 1 phòng ngủ, 1 phòng khách ở đây với mức giá là 800 triệu đồng. Đây mức giá được chủ đầu tư rao bán hồi năm 2017 khi tòa nhà này mới được xây dựng" - anh N.T nói.

Không chỉ rao bán, nằm trong ngõ 29/62 (phố Khương Hạ), nhiều tòa chung cư mini cũng đang được được người dân treo biển thông báo cho thuê phòng với mức giá từ 3,8 - 4,2 triệu đồng/tháng. Dù có mức giá thuê khá cao nhưng các căn hộ chung cư mini, phòng trọ tại đây đang được xây dựng theo kiểu hộp diêm, ban công rào chắn như chuồng cọp và thiếu vắng lối thoát hiểm thứ 2 khi xảy ra hỏa hoạn.

a
Tòa chung cư mini tại phố Khương Hạ đang được được người dân treo biển thông báo cho thuê phòng với mức giá từ 3,8 - 4,2 triệu đồng/tháng. Ảnh: Lan Nhi

Bà Nga (sinh sống trong ngõ 29, phố Khương Hạ) cho biết, rất nhiều nhóm sinh viên, hộ gia đình ít người, cặp vợ chồng trẻ thường thích thuê loại hình chung cư mini vì sự nhỏ gọn, vị trí nằm trong nội thành với mức giá chỉ từ 3,8 - 4,2 triệu đồng/tháng nhưng thiếu vắng quy chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy.

Vi phạm phòng cháy, chữa cháy tràn lan

Không chỉ trên địa bàn quận Thanh Xuân, trước đó ngày 14.9, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) và UBND, Công an phường Trung Liệt cũng đã thành lập đoàn liên ngành kiểm tra khẩn cấp việc thực hiện quy định phòng cháy chữa, cháy và cứu nạn, cứu hộ tại tòa nhà số 58B-C (ngõ 117 Thái Hà).

a
Chung cư mini mọc lên tràn lan trên các tuyến đường, ngõ hẻm Hà Nội. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Tại thời điểm kiểm tra, tòa nhà đã phân chia, bố trí thành 50 căn hộ và đã được bán lại cho các hộ dân sinh sống trong tòa nhà (theo hợp đồng dân sự có công chứng).

Đáng chú ý, tòa nhà chưa được trang bị các dụng cụ phá dỡ, bảo hộ chống khói, chưa có lối thoát nạn thứ 2 tại các tầng. Cầu thang, lối thoát nạn tại một số tầng có bố trí đồ dùng, vật dụng gây cản trở cầu thang bộ thoát nạn...

a
Chung cư mini số 58B-C (ngõ 117 Thái Hà) vi phạm xây dựng, thiếu quy chuẩn an toàn về phòng cháy chữa cháy. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Chị Nguyễn Thị Huyên (công nhân sinh sống trên tầng 2, chung cư ngõ 117 Thái Hà) chia sẻ, bất đắc dĩ nên gia đình chị mới phải mua căn chung cư mini tại đây để ổn định cuộc sống.

Những ngày qua, khi vụ cháy chung cư mini ở ngõ 29/70 phố Khương Hạ xảy ra đã khiến nhiều hộ dân sinh sống ở chung cư ngõ 117 Thái Hà như chị cũng chỉ còn biết khóc vì cùng chung một hoàn cảnh.

a
Chị Nguyễn Thị Huyên (công nhân Công ty thoát nước Hà Nội). Ảnh: Lan Nhi

"Mua nhà hơn 1 tỉ đồng/căn năm 2018, tôi đã phải vay mượn khắp nơi, đây cũng là tài sản lớn nhất của gia đình. Nhiều năm qua, chúng tôi cũng đã gửi đơn kiến nghị về những sai phạm xây dựng, tòa nhà chung cư mini số 58B-C (ngõ 117 Thái Hà) không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết" - chị Nguyễn Thị Huyên (công nhân Công ty thoát nước Hà Nội) nói.

Ngày 15.9, ông Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND Hà Nội đã ban hành kế hoạch về tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini), cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch ban hành sau khi xảy ra vụ cháy chung cư mini ở tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) khiến 56 người tử vong.

Lan Nhi - Vĩnh Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Từ vụ cháy chung cư mini, quy định phòng cháy chữa cháy nhà cao tầng ra sao?

Việt Dũng |

Dưới góc nhìn pháp lý, luật sư cho rằng, chung cư mini hay chung cư thông thường, hoặc nhà cao 7 tầng hay dưới 5 tầng thì đều phải đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

Xử lý chủ chung cư mini bị cháy và làm rõ những cá nhân chịu trách nhiệm

Lê Thanh Phong |

Ngày 13.9.2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nghiêm Quang Minh - chủ chung cư mini bị hỏa hoạn.

Bộ Công an yêu cầu rà soát chung cư mini cả nước sau vụ cháy khiến 56 người chết

Thu Giang - Thảo Phương |

Sau vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội khiến 56 người tử vong, Bộ Công an yêu cầu tổng kiểm tra, rà soát về an toàn cháy nổ đối với loại hình này trên phạm vi cả nước.

Người dân Thủ đô "đau đầu nhức óc" vì mùi hôi thối do cá chết trắng hồ Tây

Nhóm PV |

Hà Nội - Theo ghi nhận vào chiều tối ngày, 17.9, tại khu vực ven bờ hồ Tây (quận Tây Hồ), xuất hiện tình trạng cá chết dạt vào ven bờ hồ đường Nguyễn Đình Thi, Nhật Chiêu, Trích Sài, Thanh Niên,… bốc mùi hôi thối, khiến nhiều người dân tại đây cảm thấy ám ảnh mỗi khi lại gần.

Tin 20h: Đề xuất học thêm biến mất vĩnh viễn khỏi môi trường học đường

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 17.9: Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam gợi mở các vấn đề tại Đại hội Công đoàn Thanh Hóa; Muôn kiểu cười ra nước mắt với đồng phục học sinh đầu năm học mới; Ép học sinh học thêm nên cách chức hiệu trưởng...

Nữ bác sĩ bị nạn trong vụ cháy chung cư mini đã giơ được ngón tay ra hiệu

Thùy Linh |

Nữ bệnh nhân V.T.N (công tác tại Bệnh viện Bạch Mai) là nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm một cách thần kỳ. Bệnh nhân tiến triển, tỉnh, rút được ống nội khí quản, cơ hội bình phục, hiện đang thở oxy gọng.

Loay hoay tìm phương án sạc xe điện sau vụ cháy chung cư mini

ANH HUY |

Sau vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội), tại nhiều chung cư thương mại đang lên kế hoạch, tìm biện pháp để cho cư dân sạc xe máy điện, xe đạp điện ở dưới tầng hầm.

Nha Trang tháo dỡ, cải tạo resort Ana Mandara thành “ngôi làng biển”

Hữu Long |

Resort Ana Mandara cũ đang được thiết kế trở thành “ngôi làng biển Nha Trang" với diện tích 25.000m2 trong đó, diện tích xây dựng là 2.485m2.

Từ vụ cháy chung cư mini, quy định phòng cháy chữa cháy nhà cao tầng ra sao?

Việt Dũng |

Dưới góc nhìn pháp lý, luật sư cho rằng, chung cư mini hay chung cư thông thường, hoặc nhà cao 7 tầng hay dưới 5 tầng thì đều phải đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

Xử lý chủ chung cư mini bị cháy và làm rõ những cá nhân chịu trách nhiệm

Lê Thanh Phong |

Ngày 13.9.2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nghiêm Quang Minh - chủ chung cư mini bị hỏa hoạn.

Bộ Công an yêu cầu rà soát chung cư mini cả nước sau vụ cháy khiến 56 người chết

Thu Giang - Thảo Phương |

Sau vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội khiến 56 người tử vong, Bộ Công an yêu cầu tổng kiểm tra, rà soát về an toàn cháy nổ đối với loại hình này trên phạm vi cả nước.