Lý giải việc tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông dừng "không đúng ga"

Trang Khanh |

Vào khoảng 10h sáng nay, 23.5, trong khi đang vận hành, đoàn tàu đường sắt đô thị  Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội), bỗng đột ngột dừng lại giữa đường dù chưa đến điểm dừng khiến nhiều hành khách bất ngờ.

Theo một số hành khách đi trên tuyến tàu điện tại thời điểm trên, khi đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông chuẩn bị đến ga Cát Linh trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội thì đột ngột dừng lại. Sau một thời gian ngắn, tàu lại tiếp tục di chuyển bình thường về ga Cát Linh.

Đại diện Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Metro Hà Nội) cho biết, theo quy định trong điều kiện thời tiết bình thường, tàu metro Cát Linh - Hà Đông sẽ vận hành ở chế độ lái tự động.

Tuy nhiên, do sáng 23.5 khi gặp trời mưa, đường ray trơn sẽ khiến hệ thống tự động "dừng đỗ không đúng ga" nên sẽ phải chuyển sang chế độ lái thủ công. Thời gian chuyển đổi chỉ mất khoảng vài chục giây. Bình thường tàu chạy tự động nhưng khi trời mưa gây hiện tượng trơn trượt, tàu dừng đỗ không đúng điểm ở nhà ga.

Tổng Giám đốc Metro Hà Nội - ông Vũ Hồng Trường cho biết, theo quy trình, đơn vị phải chuyển sang lái thủ công, khi chuyển phải có thao tác nên mất mấy chục giây chứ không phải dừng đột ngột.

Đây là lần thứ 2 kể từ khi tuyến đường sắt đô thị số 2 đưa vào khai thác gặp sự cố, trước đó vào tối 7.12.2021, máy đếm trục tín hiệu ga Cát Linh bất ngờ xảy ra sự cố. Sau khoảng 30 phút xử lý sự cố, có nhiều tuyến tàu không thể đến/đi từ nhà ga này. Đại diện Metro Hà Nội cho biết sự cố là tình huống diễn tập bất ngờ do Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đưa ra trong quá trình vận hành khai thác.

Trang Khanh
TIN LIÊN QUAN

Nhu cầu du lịch tăng cao, đường sắt chạy thêm nhiều đôi tàu

Minh Hạnh |

Đại diện Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết, do nhu cầu người dân đi du lịch tăng cao trong dịp hè tại khu vực phía Bắc, đơn vị đã tổ chức chạy thêm nhiều mác tàu phục vụ khách du lịch biển, Sapa dịp hè 2022.

Công đoàn Đường sắt Việt Nam trao 25,3 triệu đồng hỗ trợ khoan giếng cho công nhân

Kiều Vũ |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết, ông Mai Thành Phương - Uỷ viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam - đã đến thăm, động viên công nhân lao động các đơn vị tuyến đường sắt phía Bắc. Trong đó, trao 25,3 triệu đồng hỗ trợ kinh phí khoan giếng lấy nguồn nước sạch.

Khách hàng tiềm năng đã xuất hiện, tàu Cát Linh - Hà Đông có thu hút được?

Tô Thế |

Hiện dọc tuyến tàu Cát Linh - Hà Đông có khoảng 15 trường đại học, cao đẳng với số lượng sinh viên rất lớn. Hầu hết các trường đã cho phép sinh viên quay trở lại trường để học trực tiếp. Đây cũng được xem là một trong nhóm khách hàng tiềm năng và thường xuyên của tuyến tàu điện trên cao.

Hà Nội điều chỉnh thời gian chạy tàu Cát Linh - Hà Đông dịp Tết Nguyên đán

Phạm Đông |

Hà Nội - Sở Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản yêu cầu Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Ha Noi Metro) tổ chức kế hoạch chạy tàu Cát Linh - Hà Đông dịp Tết Nguyên đán để đảm bảo thống nhất hoạt động vận tải hành khách công cộng giữa đường sắt với xe buýt.

Lịch chạy tàu Cát Linh - Hà Đông dịp Tết người dân cần nắm rõ

Thế Kỷ |

Hà Nội - Tàu Cát Linh - Hà Đông trong 3 ngày Tết Nguyên đán sẽ mở tuyến muộn hơn so với thời gian hiện tại.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Nhu cầu du lịch tăng cao, đường sắt chạy thêm nhiều đôi tàu

Minh Hạnh |

Đại diện Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết, do nhu cầu người dân đi du lịch tăng cao trong dịp hè tại khu vực phía Bắc, đơn vị đã tổ chức chạy thêm nhiều mác tàu phục vụ khách du lịch biển, Sapa dịp hè 2022.

Công đoàn Đường sắt Việt Nam trao 25,3 triệu đồng hỗ trợ khoan giếng cho công nhân

Kiều Vũ |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết, ông Mai Thành Phương - Uỷ viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam - đã đến thăm, động viên công nhân lao động các đơn vị tuyến đường sắt phía Bắc. Trong đó, trao 25,3 triệu đồng hỗ trợ kinh phí khoan giếng lấy nguồn nước sạch.

Khách hàng tiềm năng đã xuất hiện, tàu Cát Linh - Hà Đông có thu hút được?

Tô Thế |

Hiện dọc tuyến tàu Cát Linh - Hà Đông có khoảng 15 trường đại học, cao đẳng với số lượng sinh viên rất lớn. Hầu hết các trường đã cho phép sinh viên quay trở lại trường để học trực tiếp. Đây cũng được xem là một trong nhóm khách hàng tiềm năng và thường xuyên của tuyến tàu điện trên cao.

Hà Nội điều chỉnh thời gian chạy tàu Cát Linh - Hà Đông dịp Tết Nguyên đán

Phạm Đông |

Hà Nội - Sở Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản yêu cầu Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Ha Noi Metro) tổ chức kế hoạch chạy tàu Cát Linh - Hà Đông dịp Tết Nguyên đán để đảm bảo thống nhất hoạt động vận tải hành khách công cộng giữa đường sắt với xe buýt.

Lịch chạy tàu Cát Linh - Hà Đông dịp Tết người dân cần nắm rõ

Thế Kỷ |

Hà Nội - Tàu Cát Linh - Hà Đông trong 3 ngày Tết Nguyên đán sẽ mở tuyến muộn hơn so với thời gian hiện tại.