Lý giải việc một số bệnh nhân COVID-19 ở Hà Tĩnh ra Hà Nội điều trị

TRẦN TUẤN |

Thông tin từ Sở Y tế Hà Tĩnh, từ 5.6 - 11.6, tại Hà Tĩnh ghi nhận 26 ca mắc COVID-19. Trong số này, đã có 8 bệnh nhân chuyển ra Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương điều trị.

Hiện, 18 bệnh nhân COVID-19 còn lại đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

Trước đó, sau một ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, đến ngày 6.6, vợ chồng bệnh nhân 8425 và 8427 (là vợ chồng về từ Bình Dương) đã xin chuyển viện và được cho phép chuyển ra Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương điều trị.

Theo danh sách cơ sở y tế điều trị các bệnh nhân COVID-19 Hà Tĩnh hiện nay thì nhiều bệnh nhân là người thân, bà con họ hàng với cặp bệnh nhân vợ chồng về từ Bình Dương đã chuyển ra điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

Chiều ngày 11.6, trả lời phóng viên Lao Động, ông Nguyễn Khắc Thành - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo cho biết, trong thời gian một tuần nay, bệnh viện đã tiếp nhận điều trị cho 22 bệnh nhân COVID-19. Trong đó, đã làm thủ tục cho 4 bệnh nhân có bệnh nền, có nguyện vọng xin chuyển viện ra Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương điều trị. Việc quyết định cho chuyển viện đã xin ý kiến và được Sở Y tế đồng ý.

Trong ngày hôm nay, bệnh viện đang điều trị cho 18 bệnh nhân F0, và một người F1.

Cũng theo ông Thành, tính từ thời điểm ngày 30.4 đến nay, Bệnh viện đã điều trị lành bệnh cho 9 bệnh nhân mắc COVID-19. Nếu tính cả 6 bệnh nhân điều trị lành trong năm 2020 thì tổng là 15 bệnh nhân.

Hình ảnh lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở Hà Tĩnh. Ảnh: TT.
Hình ảnh lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở Hà Tĩnh. Ảnh: TT.
“Bệnh viện chúng tôi là bệnh viện hạng 3, cơ sở vật chất còn khó khăn nhưng thời gian qua điều trị bệnh nhân COVID-19 vẫn rất hiệu quả. Chưa có ca nào do diễn biến nặng khi điều trị mà phải chuyển lên tuyến trên” - ông Thành chia sẻ.

Thông tin từ một cán bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, trong tuần qua, bệnh viện có tiếp nhận điều trị cho 4 bệnh nhân mắc COVID-19. Nhưng do các bệnh nhân đó có rơi vào các trường hợp có bệnh nền, tuổi cao, phụ nữ mang thai có nguyện vọng xin chuyển viện ra Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương nên đã được Bệnh viện cho chuyển viện.

Cũng theo cán bộ này, để chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 ra Hà Nội điều trị, phải có xe chuyên dụng chứ không phải xe cấp cứu bình thường. Loại xe đó phải từ Bệnh viện ở Hà Nội về vận chuyển ra chứ ở Hà Tĩnh chưa có.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Kiểm tra trách nhiệm phòng khám tư về ca mắc COVID-19 tử vong khi chuyển viện

Huyên Nguyễn |

Sở Y tế TPHCM đang kiểm tra và xem xét trách nhiệm của bác sĩ phòng khám tư có liên quan tới ca mắc COVID-19 tử vong tại quận Gò Vấp mới đây.

Tối 11.6, Việt Nam ghi nhận thêm 63 ca mắc COVID-19 mới

Thùy Linh |

Tối 11.6, Bộ Y tế cho biết ghi nhận thêm 63 ca mắc COVID-19 mới (BN9918-9980) trong vòng 6 giờ qua, đều là các ca ghi nhận trong nước tại: Bắc Giang (27), TP. Hồ Chí Minh (20), Bắc Ninh (15), Hà Nội (1).

Doanh nghiệp ở Hải Phòng mong muốn được hỗ trợ chi phí xét nghiệm COVID-19

Mai Dung |

Chiều 11.6, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức hội nghị nắm bắt tình hình hoạt động Công đoàn và công tác phòng, chống dịch COVID-19 các Công đoàn cơ sở trong Khu công nghiệp Đình Vũ, Nam Cầu Kiền.

Tuyển nữ Việt Nam chạm trán Bồ Đào Nha ở World Cup 2023

Thanh Vũ |

Bồ Đào Nha là đối thủ cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng bảng World Cup nữ 2023.

Lịch thi vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội

Vân Trang |

Hà Nội tổ chức thi 3 môn: Toán, Ngữ văn và ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Hà Nội chốt ba môn thi vào lớp 10 năm học 2023-2024

Vân Trang |

Năm nay, Hà Nội sẽ thi tuyển 3 môn: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập.

Kiểm tra trách nhiệm phòng khám tư về ca mắc COVID-19 tử vong khi chuyển viện

Huyên Nguyễn |

Sở Y tế TPHCM đang kiểm tra và xem xét trách nhiệm của bác sĩ phòng khám tư có liên quan tới ca mắc COVID-19 tử vong tại quận Gò Vấp mới đây.

Tối 11.6, Việt Nam ghi nhận thêm 63 ca mắc COVID-19 mới

Thùy Linh |

Tối 11.6, Bộ Y tế cho biết ghi nhận thêm 63 ca mắc COVID-19 mới (BN9918-9980) trong vòng 6 giờ qua, đều là các ca ghi nhận trong nước tại: Bắc Giang (27), TP. Hồ Chí Minh (20), Bắc Ninh (15), Hà Nội (1).

Doanh nghiệp ở Hải Phòng mong muốn được hỗ trợ chi phí xét nghiệm COVID-19

Mai Dung |

Chiều 11.6, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức hội nghị nắm bắt tình hình hoạt động Công đoàn và công tác phòng, chống dịch COVID-19 các Công đoàn cơ sở trong Khu công nghiệp Đình Vũ, Nam Cầu Kiền.