Lý giải ùn tắc giao thông ở cửa ngõ Hà Nội

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát giao thông cho rằng, liên tiếp nhiều vụ va chạm xe trong ngày bắt đầu nghỉ lễ 30.4 - 1.5 khiến nhiều tuyến đường ra vào Thủ đô ùn tắc cục bộ.

Ngày 30.4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã lý giải nguyên do việc nhiều tuyến đường cửa ngõ ra vào thành phố Hà Nội bị ùn tắc cục bộ.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, trong ngày 29.4, tình trạng giao thông tại trung tâm TP Hà Nội, các tuyến đường vành đai và tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình trở nên hết sức “nóng” do lưu lượng đi lại của người dân tăng đột biến khi bước vào kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5.

Theo dõi qua hệ thống giám sát tại Trung tâm chỉ huy điều khiển giao thông, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), chỉ tính từ 15h - 22h đã xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông trên các tuyến đường trọng điểm, khiến tình trạng giao thông hết sức “nóng”.

Trên tuyến đường vành đai 3 trên cao đã xảy ra 2 vụ va chạm giao thông. Khoảng 20h20’ xảy va chạm giữa 2 xe ôtô con và khoảng 21h50 xảy ra vụ va chạm giữa ôtô con và ôtô tải; trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ - Ninh Bình xảy ra 2 vụ, một vụ ôtô gặp sự cố cháy vào lúc 13h30 và một và một vụ va chạm liên hoàn giữa 4 xe ôtô vào lúc 18h.

Nguyên nhân ban đầu xác định do các xe đã không tuân thủ các chỉ dẫn của lực lượng CSGT và không giữ khoảng cách an toàn giữa các xe với nhau.

Đặc biệt trên tuyến dẫn cao tốc hướng ra Giải Phóng, khoảng 20h20 xảy ra một vụ va chạm giữa xe ôtô con BKS: 30G:045.2x và ôtô tải BKS 29H-005.93. Sau va chạm tài xế ôtô BKS: 30G:045.2x lái xe đã rời khỏi hiện trường, mặc dù lưu lượng phương tiện tải thời điểm đó khá đông đã khiến tình trạng giao thông trở nên càng phức tạp.

Cục CSGT đã chỉ đạo lực lượng CSGT thuộc Cục CSGT và CSGT địa phương tập trung xử lý, điều khiển giao thông thông qua hệ thống giám sát tại Trung tâm chỉ huy điều khiển giao thông, kết hợp bố trí lực lượng phân luồng, chỉ huy, điều tiết giao thông tại tất cả các tuyến đường trọng điểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ùn tắc giao thông trên các tuyến cao tốc và trên địa bàn Hà Nội.

Để phục cho nhân dân đi lại được an toàn thông suốt, lực lượng CSGT đã triển khai lực lượng, phương án từ trưa ngày 29.4, nhưng đến 23h cùng ngày tại một số tuyến đường tình trạng giao thông vẫn diễn biến phức tạp, mặc dù lực lượng CSGT vẫn bám giữ 100% quân số trên đường.

Cục Cảnh sát giao thông chỉ ra tình trạng như vậy do người tham gia giao thông vi phạm các hành vi như: Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, dừng đỗ sai quy định, đi xe vào làn đường khẩn cấp trên cao tốc và đặc biệt là không giữ khoảng cách an toàn giữa các xe khiến xảy ra nhiều vụ va chạm giao thông khiến tình hình giao thông trở nên phức tạp, đặc biệt trường hợp lái xe bỏ lại phương tiện rời khỏi hiện trường vừa nêu trên cần phải lên án mạnh mẽ và có chế tài xử lý thật nghiêm minh.

Cũng trong ngày hôm qua (29.4) lãnh đạo Bộ Công an đã kiểm tra, chỉ đạo hoạt động của Trung tâm chỉ huy giao thông, Cục CSGT và đặt ra yêu cầu phải chủ động hơn nữa trong mọi tình huống, hạn chế thấp nhất ùn tắc và tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5: Các cửa ngõ Thủ đô ken đặc xe, ùn tắc kéo dài

Tuấn Anh - Hà Phương - Quách Du |

Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 kéo dài 4 ngày, nhiều người dân tranh thủ đổ về quê, đi du lịch khiến các tuyến đường ra cửa ngõ Hà Nội ùn tắc từ chiều 29.4.

Hà Nội: Giao thông ùn tắc 2km sau vụ cháy ôtô trên đường Pháp Vân - Cầu Giẽ

Tùng Giang |

Xe ôtô 7 chỗ đang lưu thông trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến tuyến đường ùn tắc kéo dài 2km.

Hà Nội: Người dân "chôn chân" trong mưa, giao thông ùn tắc trầm trọng

Vương Trần - Thành Đông |

Chiều nay (26.4), thời tiết Hà Nội có mưa nhỏ, trên nhiều tuyến đường của Hà Nội xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ, các phương tiện nhúc nhích từng bước một khi qua các đoạn giao nhau.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5: Các cửa ngõ Thủ đô ken đặc xe, ùn tắc kéo dài

Tuấn Anh - Hà Phương - Quách Du |

Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 kéo dài 4 ngày, nhiều người dân tranh thủ đổ về quê, đi du lịch khiến các tuyến đường ra cửa ngõ Hà Nội ùn tắc từ chiều 29.4.

Hà Nội: Giao thông ùn tắc 2km sau vụ cháy ôtô trên đường Pháp Vân - Cầu Giẽ

Tùng Giang |

Xe ôtô 7 chỗ đang lưu thông trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến tuyến đường ùn tắc kéo dài 2km.

Hà Nội: Người dân "chôn chân" trong mưa, giao thông ùn tắc trầm trọng

Vương Trần - Thành Đông |

Chiều nay (26.4), thời tiết Hà Nội có mưa nhỏ, trên nhiều tuyến đường của Hà Nội xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ, các phương tiện nhúc nhích từng bước một khi qua các đoạn giao nhau.