Lý giải nguyên nhân liên tiếp xuất hiện mưa đá ở các tỉnh miền núi phía Bắc

Khánh Vũ |

Từ đầu  năm đến nay, tại các tỉnh miền núi phía Bắc liên tiếp xảy ra mưa đá trên diện rộng, gây nhiều thiệt hại kinh tế, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Cơ quan khí tượng Thủy văn lý giải vấn đề này như thế nào?

Nguyên nhân mưa đá liên tiếp

Theo ông Hoàng Phúc Lâm – Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa đá là hiện tượng kèm những hạt đá có kích thước khác nhau, rơi xuống từ các đám mây dông đối lưu mạnh, phát triển lên rất cao, thường xảy ra trong các cơn dông mạnh, vào thời gian giao mùa từ đông sang hè và thường kèm theo mưa rào với cường độ lớn trong khoảng từ vài phút đến vài chục phút.

Đêm qua (17.3), một loạt các tỉnh vùng núi phía bắc như Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái, Phú Thọ lại xuất hiện hiện tượng mưa đá.

Sự tranh chấp của hai khối không khí kết hợp thêm với đới gió Tây ở độ cao khoảng 5.000m tạo ra dòng thăng mạnh, đã khiến mây đối lưu ở miền Bắc phát triển mạnh và hệ quả là mưa đá xuất hiện ở Bắc Bộ.

Đây là lần thứ 3 kể từ đầu năm đến nay, các địa phương này xảy ra hiện tượng mưa đá. Hơn nữa, hiện tượng mưa đá này xảy ra trên diện rộng, nếu xét về bản chất thì đợt mưa đá này có hình thế tương đối giống với đợt mưa đá đã xảy ra trong các ngày từ 24-25.1 tức đêm 30 và ngày mùng 1 Tết âm lịch vừa qua.

Nguyên nhân của 3 đợt mưa đá này đều do sự tác động của phần phía trước của không khí lạnh đang dịch chuyển về phía nước ta, dù cường độ, tốc độ di chuyển của các đợt không khí lạnh là khác nhau, nó vẫn tranh chấp với khối không khí nóng ẩm đang tồn tại ở Bắc Bộ.

Việt Nam đang đứng đâu trong công tác dự báo?

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, với khoa học và công nghệ hiện nay, các nhà dự báo chỉ có thể đưa ra cảnh báo về nguy cơ xuất hiện của các hiện tượng thời tiết nguy hiểm này chứ không thể dự báo được dông, lốc, sét, mưa đá... sẽ xảy ra tại một vị trí vào một thời điểm nhất định nào.

Trận mưa đá “khủng” hồi đầu tháng 3 tại Lai Châu là hiện tượng bất thường xảy ra gần đây.
Trận mưa đá “khủng” hồi đầu tháng 3 tại Lai Châu là hiện tượng bất thường xảy ra gần đây.

"Ví dụ, Hoa Kỳ là nước thường xuyên xảy ra các trận dông, lốc, mưa đá và họ có một Trung tâm Dự báo dông hoạt động nghiệp vụ để đưa ra các bản tin dự báo.

Tuy vậy, các bản tin dự báo cũng chỉ dừng ở việc cảnh báo khả năng xảy ra gió giật mạnh và mưa đá trong cơn dông chứ không thể dự báo chi tiết về thời gian và khu vực cũng như cường độ, kích thước mưa đá…"- ông Hoàng Phúc Lâm nói.

Theo ông Trần Văn Sứng - Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Đường (tỉnh Lai Châu), đây là đợt mưa đá lớn thứ hai xảy ra trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ đầu tháng 3 đến nay. Trước đó, từ ngày 2-4.3, nhiều địa phương ở tỉnh Lai Châu đã phải hứng chịu trận mưa đá lớn chưa từng có trong lịch sử tại các huyện Tân Uyên, Phong Thổ và thành phố Lai Châu, gây thiệt hại lớn về nhà cửa, hoa màu, tài sản của nhân dân, với ước tính tổng thiệt hại trên 13 tỉ đồng.

Khánh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Mưa đá lại khiến hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng

Khánh Vũ |

Đêm 17.3, tại 4 tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Phú Thọ đã xảy ra mưa đá, thống kê ban đầu cho thấy có một số thiệt hại.

Gia tăng số người thương vong do mưa đá, giông lốc ở vùng núi phía Bắc

Khánh Vũ |

Thống kê mới nhất cho thấy, mưa đá và dông lốc đêm 2.3 và sáng 3.3.2020 tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã khiến 2 người chết, 16 người bị thương.

Mưa đá, dông lốc tại miền núi: 1 người chết, 14 người bị thương

Khánh Vũ |

Mưa lớn, dông lốc kèm mưa đá từ tối ngày 2.3 đến 16h00 ngày 3.3.2020 đã khiến 1 người chết, 14 người bị thương, hàng nghìn ngôi nhà bị hư hỏng.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Mưa đá lại khiến hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng

Khánh Vũ |

Đêm 17.3, tại 4 tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Phú Thọ đã xảy ra mưa đá, thống kê ban đầu cho thấy có một số thiệt hại.

Gia tăng số người thương vong do mưa đá, giông lốc ở vùng núi phía Bắc

Khánh Vũ |

Thống kê mới nhất cho thấy, mưa đá và dông lốc đêm 2.3 và sáng 3.3.2020 tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã khiến 2 người chết, 16 người bị thương.

Mưa đá, dông lốc tại miền núi: 1 người chết, 14 người bị thương

Khánh Vũ |

Mưa lớn, dông lốc kèm mưa đá từ tối ngày 2.3 đến 16h00 ngày 3.3.2020 đã khiến 1 người chết, 14 người bị thương, hàng nghìn ngôi nhà bị hư hỏng.