Lý giải mức chênh trong tính đền bù ngôi nhà giữa dự án đường 164 tỉ đồng

Tô Công |

Phú Thọ - Gia đình có ngôi nhà nằm giữa dự án đường 164 tỉ đồng và địa phương phụ trách giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án là huyện Thanh Sơn chưa tìm được tiếng nói chung, số tiền 2 bên đưa ra đang lệch nhau tới 400 triệu đồng.

Liên quan đến vụ việc ngôi nhà của ông Hoàng Văn Bản tại xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn nằm giữa quy hoạch của tuyến đường kết nối Quốc lộ 32 với Quốc lộ 70B của tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Hòa Bình mà Báo Lao Động phản ánh, đến nay, các bên liên quan đều chưa thể tìm được tiếng nói chung về số tiền bồi thường.

Cụ thể, tối 29.11, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Hoàng Văn Bản cho biết, ông rất mong muốn những khúc mắc trong việc giải tỏa đất, nhà và các công trình của gia đình để phục vụ dự án sẽ sớm được giải quyết.

"Tôi rất muốn giải quyết sớm để còn xây lại nhà, chỉ cần kiểm kê tài sản và áp đúng theo đơn giá bồi thường của tỉnh là gia đình tôi đồng ý giải tỏa. Với tổng số tiền bồi thường hiện tại xác định là 1,8 tỉ đồng, tôi thấy chưa thỏa đáng" - ông Bản chia sẻ.

Ngôi nhà của ông Bản nằm chính giữa tuyến đường. Ảnh: Tô Công.
Ngôi nhà của ông Bản nằm chính giữa tuyến đường. Ảnh: Tô Công.

Còn theo bà Chinh (vợ của ông Bản), sau khi gia đình tự áp giá, tổng số tiền bồi thường tính ra không phải 1,8 tỉ đồng mà là 2,2 tỉ đồng. Cùng với đó, bà Chinh mong muốn chính quyền giúp đỡ gia đình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 2 mảnh đất nông nghiệp mà gia đình đang quản lý.

Về việc này, theo ông Hà Mạnh Tưởng - Chủ tịch UBND xã Tinh Nhuệ, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo yêu cầu của gia đình ông Bản không liên quan đến công tác GPMB của dự án.

"Tuy nhiên, nếu người dân có đơn đề nghị và việc cấp sổ đỏ đúng với quy định của pháp luật, chính quyền đương nhiên sẽ thực hiện các quy trình để cấp cho người dân" - ông Tưởng chia sẻ.

Gia đình ông Bản chưa đồng thuận về phương án đền bù. Ảnh: Tô Công.
Gia đình ông Bản chưa đồng thuận về phương án đền bù. Ảnh: Tô Công.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Phan Anh Giáp - Phó Chủ tịch Hội đồng bồi thường tái định cư huyện Thanh Sơn cho biết, các tài sản được đền bù của gia đình ông Bản đã được kê khai đầy đủ, áp bảng giá chính xác nhất.

"Có thể người dân đã áp dụng sai bảng giá, vì năm nay bảng giá đã thay đổi, hoặc tính tổng số tiền sai nên mới ra số tiền 2,2 tỉ đồng" - ông Giáp nhận định.

Để giải quyết sự thiếu đồng nhất nêu trên, ông Giáp cho biết thêm, trong tuần tới, đoàn làm việc của huyện sẽ tiếp tục đến nhà ông Bản để làm việc.

Ngôi nhà của hộ ông Ngô Văn Xạ tại xã Lương Nha cũng tương tự như nhà ông Bản. Ảnh: Tô Công.
Ngôi nhà của hộ ông Ngô Văn Xạ tại xã Lương Nha cũng tương tự như nhà ông Bản. Ảnh: Tô Công.

Trước đó, Báo Lao Động có nhiều bài viết về việc giữa quy hoạch của tuyến đường dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông kết nối Quốc lộ 32 với Quốc lộ 70B của tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Hòa Bình đoạn qua huyện Thanh Sơn còn 2 ngôi nhà chưa được giải tỏa.

Cùng với ngôi nhà của ông Hoàng Văn Bản tại xóm Sính, xã Tinh Nhuệ còn có ngôi nhà của ông Ngô Văn Xạ tại xóm Lở, xã Lương Nha cũng chưa đồng ý nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB.

Theo một vị lãnh đạo UBND huyện Thanh Sơn, vì thời gian thực hiện dự án vẫn còn (hết năm 2024), nên trước mắt chính quyền sẽ ưu tiên tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động 2 hộ gia đình nêu trên. Tuy nhiên, nếu như không hiệu quả, biện pháp cưỡng chế thu hồi đất sẽ được xem xét áp dụng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông kết nối Quốc lộ 32 với Quốc lộ 70B của tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Hòa Bình mặc dù do UBND huyện Thanh Thủy làm chủ đầu tư nhưng được thi công trên địa bàn huyện Thanh Sơn.

Dự án này có tổng mức đầu tư là hơn 164 tỉ đồng, được khởi công từ giữa năm 2021, thời hạn thực hiện hợp đồng đến hết 31.12.2024.

Tô Công
TIN LIÊN QUAN

Thắc mắc của chủ ngôi nhà giữa dự án đường 164 tỉ đồng được giải đáp

Tô Công |

Phú Thọ - Huyện Thanh Sơn đã lý giải các thắc mắc của ông Ngô Văn Xạ - chủ của ngôi nhà nằm giữa quy hoạch của tuyến đường 164 tỉ đồng đang thi công qua địa bàn xã Lương Nha.

Chủ ngôi nhà giữa dự án đường 164 tỉ đồng nêu 2 lý do chưa nhận bồi thường

Trần Lâm |

Phú Thọ - Ông Ngô Văn Xạ - chủ ngôi nhà nằm giữa quy hoạch của tuyến đường trị giá 164 tỉ đồng đang thi công qua địa bàn xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn đã bác bỏ thông tin gia đình muốn số tiền bồi thường để giải phóng mặt bằng (GPMB) là 5 tỉ đồng, đồng thời cho rằng nguồn cơn từ con số 5 tỉ này đến từ chủ đầu tư của tuyến đường.

Cận cảnh tháo dỡ những ngôi nhà nằm giữa cung đường 1.900 tỉ ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Sau khi chủ các ngôi nhà nằm trên quy hoạch của tuyến đường liên vùng nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB), đơn vị thi công đã tiến hành tháo dỡ các công trình để thực hiện hạng mục nền đường.

Công nhân Thái Bình mong có sân chơi để thư giãn sau giờ làm việc

Lương Hà |

Thái Bình - Nhiều đoàn viên, người lao động (NLĐ) làm việc trên địa bàn tỉnh Thái Bình mong muốn được đầu tư thiết chế văn hóa, để có sân chơi thư giãn sau giờ làm việc.

Công nhân thêm kỳ vọng về chỗ an cư với chính sách nhà ở mới

Nguyễn Tùng |

Nhiều công nhân tại các khu công nghiệp thêm niềm tin, kỳ vọng sẽ có được nơi an cư, lạc nghiệp khi Luật Nhà ở (sửa đổi) cho phép Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn tài chính công đoàn.

Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Minh Hạnh |

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra từ ngày 1 - 3.12.2023, với sự tham dự của 1.100 đại biểu. Đoàn Hà Nam có 12 đại biểu, đại diện cho hơn 113.000 đoàn viên, công nhân viên chức, lao động toàn tỉnh tham dự đại hội.

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phải đồng hành cùng công đoàn cơ sở

Nghĩa Thanh |

Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động là một trong 3 khâu đột phá sẽ được Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam cho ý kiến thảo luận. Trên thực tế, nhiệm vụ này đã được các cấp Công đoàn chú trọng triển khai, thực hiện trong nhiệm kỳ 2018 - 2023. Kết quả của hoạt động này là cơ sở để tổ chức Công đoàn tiếp tục phát huy trong nhiệm kỳ tới nhằm thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác nữ công trong tình hình mới

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đề ra mục tiêu phấn đấu 100% cán bộ nữ công được tập huấn về nghiệp vụ nữ công và bình đẳng giới, 100% CĐCS doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước thành lập Ban nữ công quần chúng theo quy định, phấn đấu có 85% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” cấp cơ sở.

Thắc mắc của chủ ngôi nhà giữa dự án đường 164 tỉ đồng được giải đáp

Tô Công |

Phú Thọ - Huyện Thanh Sơn đã lý giải các thắc mắc của ông Ngô Văn Xạ - chủ của ngôi nhà nằm giữa quy hoạch của tuyến đường 164 tỉ đồng đang thi công qua địa bàn xã Lương Nha.

Chủ ngôi nhà giữa dự án đường 164 tỉ đồng nêu 2 lý do chưa nhận bồi thường

Trần Lâm |

Phú Thọ - Ông Ngô Văn Xạ - chủ ngôi nhà nằm giữa quy hoạch của tuyến đường trị giá 164 tỉ đồng đang thi công qua địa bàn xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn đã bác bỏ thông tin gia đình muốn số tiền bồi thường để giải phóng mặt bằng (GPMB) là 5 tỉ đồng, đồng thời cho rằng nguồn cơn từ con số 5 tỉ này đến từ chủ đầu tư của tuyến đường.

Cận cảnh tháo dỡ những ngôi nhà nằm giữa cung đường 1.900 tỉ ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Sau khi chủ các ngôi nhà nằm trên quy hoạch của tuyến đường liên vùng nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB), đơn vị thi công đã tiến hành tháo dỡ các công trình để thực hiện hạng mục nền đường.