Lý giải đề xuất sửa đổi, cập nhật gần 400 tên đường ở TPHCM

HUYÊN NGUYỄN (thực hiện) |

Thống kê gần 400 tên đường bị sai, trùng tên, tên không có ý nghĩa lịch sử - văn hoá… tại TPHCM nhận được nhiều tranh luận, trong đó không ít ý kiến lo ngại các thủ tục rắc rối, tốn kém nếu điều chỉnh. Phóng viên Báo Lao Động có cuộc trao đổi với PGS.TS Tôn Nữ Quỳnh Trân – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển (CEFURDS), Chủ nhiệm nhóm nghiên cứu đề án “Công tác đặt đổi tên đường và công trình công cộng tại TPHCM – Khảo sát thực trạng và giải pháp đến năm 2020” để hiểu rõ hơn về những đề xuất điều chỉnh này.

Để lâu càng thêm rắc rối

Thưa PGS.TS Tôn Nữ Quỳnh Trân, đề án nghiên cứu do CEFURDS thực hiện giai đoạn 1 đã công bố từ năm 2013 và đang hoàn tất giai đoạn 2. Trong đó đã chỉ ra gần 400 tên đường bị sai, trùng tên, tên không có ý nghĩa lịch sử - văn hoá… cần đổi tên, cập nhật, nhưng quá trình điều chỉnh còn rất chậm. Vậy dưới góc độ của nhà nghiên cứu, bà đánh giá như thế nào về những chuyển biến sau nghiên cứu?

- Vấn đề nghiên cứu về công tác đặt đổi tên đường và công trình công cộng tại TPHCM được nhóm nghiên cứu thực hiện ở hai giai đoạn. Giai đoạn 1 đã hoàn tất báo cáo từ năm 2013 và hiện là giai đoạn 2. CEFURDS đã dành gần 5 năm để nghiên cứu cho 2 giai đoạn. Riêng ở giai đoạn 1, báo cáo lên đến cả 1.000 trang với nhiều vấn đề còn tồn đọng.

Cái khó là từ khi công bố nghiên cứu đến khi thực hiện là thời gian quá lâu. Từ giai đoạn 1 đến nay đã chục năm, TPHCM đã thay đổi nhiều chính sách, nhiều đời lãnh đạo và người phụ trách nên để lâu là mỗi lần làm trình lại, báo cáo lại như bắt đầu đọc, nghiên cứu từ đầu.

 
 
TPHCM có 38 tên đường bị sai và hơn 300 tên đường bị trùng, không có ý nghĩa văn hoá - lịch sử... Biểu đồ: Huyên Nguyễn 

Người dân hiện nay quan tâm đến vấn đề nếu phải thay đổi tên đường thì sẽ kéo theo rất nhiều thủ tục hành chính gây phiền hà, tốn kém. Quan điểm của bà như thế nào?

- Đó là điều rất quan trọng nhưng sẽ tuỳ vào quan điểm của chúng ta. Quan niệm của chúng ta là tôn trọng sự thật, khách quan, khoa học hay là vì sự rắc rối này kia mà dừng bước. Thay đổi số nhà hay tên đường sẽ kéo theo đủ thứ.

Thực tế quá trình nhóm thực hiện nghiên cứu, điều tra thì có nhiều nơi khi đề cập thay đổi tên đường họ rất mừng nhưng cũng có nơi than rất khổ sở, đi tới đi lui làm giấy tờ. Cho nên, mỗi việc đều có những thuận lợi, khó khăn nhất định, quyết tâm thay đổi thì chấp nhận khó khăn. Điều này tùy quan điểm của người quyết định. Hoặc sẽ có cần một biện pháp dung dung hòa giữa hai điều trên.

Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân tôi thì những tên sai nên thay đổi liền. Ví dụ như là đường Nguyễn Duy Dương. Trong lịch sử Việt Nam, không có một người có công lớn với đất nước, dân tộc tên là Nguyễn Duy Dương cả, tên đúng phải là Võ Duy Dương.

Đường Nguyễn Duy Dương được kiến nghị đổi thành Võ Duy Dương.
Đường Nguyễn Duy Dương được kiến nghị đổi thành Võ Duy Dương. Ảnh: Cao Huân

Một tên đường khác cần sửa là đường Raymondienne. Chữ viết đúng của tên đường này là Raymonde Dien. Bà Raymonde Dien là đảng viên Đảng Cộng sản Pháp, một biểu tượng của tinh thần chống cuộc chiến phi nghĩa của thực dân Pháp ở Việt Nam. Cả cuộc đời, bà luôn dành tình cảm trọn vẹn, sắt son, thủy chung vì Việt Nam. Nếu một người nào biết tiếng Pháp thì sẽ thấy cách viết tên đường như hiện nay là rất kỳ cục. Đó là một cái lỗi chính tả sơ đẳng của tiếng Pháp.

Cùng với đó, tại TPHCM hiện có rất nhiều con hẻm đủ chuẩn để đặt tên con đường (dài từ 200m trở lên và có lộ giới tối thiểu 12m) nhưng vẫn chưa được đặt tên đúng chuẩn.

Giải quyết rắc rối bằng số hoá

Có ý kiến lo ngại quỹ tên đường hạn hẹp trong khi số lượng tên đường cần đặt thì rất nhiều. Bà có ý tưởng gì cho điều này?

- Có nhiều cách để đặt tên đường chứ không nhất thiết chỉ là tên danh nhân. Chúng tôi có đề nghị lấy tên đường là tên các biển đảo của Việt Nam. Nước ta hiện có hơn 2.000 biển, đảo biển. Đặt tên đường như vậy sẽ giúp người dân, học sinh dễ dàng ghi nhớ tên biển đảo quê hương và khẳng định chủ quyền của nước ta. Ngoài ra, có đặt tên đường là tên danh nhân khoa học thế giới nữa.

Những tên đường
Những tên đường bị sai ở TPHCM.

Quay trở lại với những rắc rối nếu thay đổi tên đường. Theo bà có biện pháp nào để hạn chế tình trạng người dân phải đi làm lại giấy tờ khi điều chỉnh tên đường hay không?

- Tôi cho rằng những phiền toái đó có thể giải quyết bằng số số hóa. Giống như căn cước công dân vậy, khi tích hợp số hoá rồi thì lịch sử chuyển đổi sẽ được cập nhật điện tử và cơ quan chức năng có thể căn cứ vào đó để điều chỉnh. Sau đó, cơ quan nhà nước cũng cần xây dựng chính sách, hướng dẫn phù hợp để hạn chế tối đa khó khăn, phiền phức cho người dân.

Xin cảm ơn PGS.TS Tôn Nữ Quỳnh Trân!

HUYÊN NGUYỄN (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Những tên đường tại TPHCM khiến người dân khóc dở, mếu dở

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Câu chuyện về hàng trăm tên đường tại TPHCM bị sai, bị trùng lặp, tên không có ý nghĩa lịch sử - văn hoá… không mới nhưng mỗi lần được nhắc lại đều khiến dân tình xôn xao. Xôn xao bởi những bất cập được phát hiện đã lâu, đã nhiều đề xuất nhưng vẫn chưa có chuyển biến.

TPHCM đổi tên đường, hãy chỉnh số nhà một lần cho văn minh

Lê Thanh Phong |

Tên đường đặt sai tên danh nhân, tên đường vô nghĩa, trùng tên đường, đó là tồn tại bao nhiêu năm nay ở TPHCM không chịu chỉnh sửa.

Gần 400 đường ở TPHCM cần đổi tên, cập nhật: Người dân ngại phiền phức khi làm lại giấy tờ

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Vấn đề gần 400 tên đường bị sai, trùng tên, tên không có ý nghĩa lịch sử - văn hoá… đang hiện hữu tại TPHCM tiếp tục được đưa ra bàn luận tại Hội thảo “Xây dựng WebGIS phục vụ công tác quản lý và công bố thông tin, hỗ trợ quy hoạch, đặt đổi tên đường, công trình công cộng tại TPHCM” tổ chức ngày 14.2. Đáng nói, dù được nghiên cứu và chỉ ra từ lâu nhưng quá trình điều chỉnh lại đang diễn ra khá chậm.

Vẻ bình yên của ngôi làng cổ tích Lô Lô Chải ở Hà Giang

Mai Hương |

Ngôi làng cổ tích Lô Lô Chải trong hành trình du lịch Hà Giang ngày càng thu hút nhiều hơn sự chú ý của các bạn trẻ.

TPHCM sẽ hoàn thành Metro số 1, khởi công đường Vành đai 3 trong năm 2023

MINH QUÂN |

TPHCM - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, thành phố phấn đấu hoàn thành tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và khởi công đường Vành đai 3 trong năm nay.

Hà Giang làm rõ vụ bà Hoàng Hường gọi mèn mén là cám lợn

Phong Quang |

Công an tỉnh Hà Giang, Sở Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ thông tin vụ việc bà Hoàng Thị Hường gọi người kinh doanh dịch vụ ở Dốc Thẩm Mã là những người ăn xin và gọi mèn mén là cám lợn.

Kiểm định viên quân sự làm đăng kiểm: Nhanh, chuyên nghiệp, thoát ùn tắc

MINH HÀ - HÀ CHI |

Sau 1 ngày chính thức có sự tham gia hỗ trợ đăng kiểm xe của lực lượng kiểm định viên quân sự, các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội đã tăng năng suất kiểm định, góp phần nhanh chóng giải tỏa ùn tắc.

Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà xử lý các công trình sai phép

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Khu Kinh tế (KKT) Dung Quất ở tỉnh Quảng Ngãi đang là điểm nóng về tình trạng vi phạm xây dựng trái phép và sử dụng đất sai mục đích. Trước thực trạng này, nhà chức trách đang có biện pháp mạnh, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm.

Những tên đường tại TPHCM khiến người dân khóc dở, mếu dở

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Câu chuyện về hàng trăm tên đường tại TPHCM bị sai, bị trùng lặp, tên không có ý nghĩa lịch sử - văn hoá… không mới nhưng mỗi lần được nhắc lại đều khiến dân tình xôn xao. Xôn xao bởi những bất cập được phát hiện đã lâu, đã nhiều đề xuất nhưng vẫn chưa có chuyển biến.

TPHCM đổi tên đường, hãy chỉnh số nhà một lần cho văn minh

Lê Thanh Phong |

Tên đường đặt sai tên danh nhân, tên đường vô nghĩa, trùng tên đường, đó là tồn tại bao nhiêu năm nay ở TPHCM không chịu chỉnh sửa.

Gần 400 đường ở TPHCM cần đổi tên, cập nhật: Người dân ngại phiền phức khi làm lại giấy tờ

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Vấn đề gần 400 tên đường bị sai, trùng tên, tên không có ý nghĩa lịch sử - văn hoá… đang hiện hữu tại TPHCM tiếp tục được đưa ra bàn luận tại Hội thảo “Xây dựng WebGIS phục vụ công tác quản lý và công bố thông tin, hỗ trợ quy hoạch, đặt đổi tên đường, công trình công cộng tại TPHCM” tổ chức ngày 14.2. Đáng nói, dù được nghiên cứu và chỉ ra từ lâu nhưng quá trình điều chỉnh lại đang diễn ra khá chậm.