Lý do TPHCM chưa chuyển 5 huyện lên quận hoặc thành phố

MINH QUÂN |

TPHCM - Việc đến nay TPHCM chưa có chủ trương chính thức xây dựng 5 huyện thành quận hoặc thành phố trực thuộc bởi các huyện chưa đạt tiêu chí và công bố sớm có thể khiến giá đất tăng mà chất lượng cuộc sống người dân không tăng.

Sở Nội vụ TPHCM vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri xung quanh vấn đề xây dựng các huyện lên quận, thành phố trực thuộc TPHCM giai đoạn 2021 - 2030.

Theo Sở Nội vụ TPHCM, việc chuyển một số huyện thành quận giai đoạn 2021 - 2030 là một trong những chương trình đột phá của TPHCM theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2021 - 2025.

UBND TPHCM đã giao 5 huyện (Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè, Củ Chi, Cần Giờ) rà soát số liệu hiện trạng theo tiêu chuẩn đô thị. Tuy nhiên, qua rà soát, cả 5 huyện đều chưa đủ tiêu chuẩn, tiêu chí để nâng cấp thành quận.

Do đó, UBND TPHCM đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Song song đó lập chương trình phát triển đô thị TPHCM và chương trình phát triển đô thị từng huyện, xã, thị trấn. Cùng với đó, xây dựng đề án đầu tư – xây dựng các huyện thành quận (hoặc thành phố) trực thuộc TPHCM giai đoạn 2021 – 2030.

Tất cả những việc trên nhằm khắc phục, nâng cao các tiêu chí chưa đạt để quyết định đưa 5 huyện trở thành quận hoặc thành phố.

Ngoài ra, Sở Nội vụ cho biết, các sở ngành cũng đang triển khai 5 đề án nhánh: kinh tế đô thị, văn hóa đô thị, hạ tầng đô thị, con người đô thị và quản lý nhà nước. Các đề án nhánh là khung pháp lý để xây dựng, phát triển các huyện thành quận hoặc thành phố văn minh, hiện đại.

Theo Sở Nội vụ, các đề án đang trong quá trình xây dựng đảm bảo trình tự theo quy định và lộ trình nâng huyện lên quận hoặc thành phố cần bám sát các tiêu chí và giải quyết các vấn đề tồn tại nên cần nhiều thời gian và thường kéo dài. Do đó, đến nay TPHCM chưa có chủ trương chính thức xây dựng các huyện thành quận hay thành phố.

Ngoài ra, Sở Nội vụ cũng cho rằng việc công bố sớm dễ dẫn đến tình trạng “mua bán đất ào ào, không tốt cho người dân”, hậu quả là giá đất tăng nhưng chất lượng cuộc sống người dân không tăng.

Trước đó, Sở Nội vụ TPHCM cho biết, qua đánh giá sơ bộ, so với 30 tiêu chí của cấp quận, huyện Hóc Môn đạt 23/30 tiêu chí; Bình Chánh đạt 26/30, Nhà Bè 23/30, Củ Chi 23/30 và huyện Cần Giờ đạt 19/30.

Cụ thể, huyện Hóc Môn (diện tích hơn 109 km2, dân số hơn 462.800) đạt 4/6 tiêu chí về trình độ phát triển kinh tế - xã hội; 15/21 tiêu chí về cơ sở hạ tầng.

Các thông số này ở Bình Chánh (252,6 km2; 711.262 người) là 6/6 và 18/21; Nhà Bè (100,4 km2; 207.766 người) là 5/6 và 18/21; Củ Chi (434,7 km2; 468.269 người) là 4/6 và 16/21.

Riêng huyện Cần Giờ (704,45 km2; 73.278 người) là 3/6 và 15/21 - chưa đạt 50% dân số theo quy định.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch TPHCM: Đừng để huyện chưa lên quận, thành phố mà giá đất đã lên

MINH QUÂN |

TPHCM - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh đừng để chưa chuyển các huyện lên quận hoặc thành phố trực thuộc TPHCM thì giá đất đã bị đẩy quá cao và khi đó thành phố sẽ không làm gì được nữa.

4 huyện ở TPHCM định hướng lên thành phố, riêng huyện Nhà Bè lên quận

MINH QUÂN |

TPHCM – Các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Cần Giờ được định hướng phát triển lên thành phố thuộc TPHCM. Riêng huyện Nhà Bè định hướng thành quận đô thị vệ tinh.

TPHCM thúc tiến độ phát triển 5 huyện ngoại thành lên quận hoặc thành phố

MINH QUÂN |

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch khẩn về xây dựng đề án đầu tư – xây dựng các huyện thành quận (hoặc thành phố thuộc TPHCM) giai đoạn 2021 – 2030.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Chủ tịch TPHCM: Đừng để huyện chưa lên quận, thành phố mà giá đất đã lên

MINH QUÂN |

TPHCM - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh đừng để chưa chuyển các huyện lên quận hoặc thành phố trực thuộc TPHCM thì giá đất đã bị đẩy quá cao và khi đó thành phố sẽ không làm gì được nữa.

4 huyện ở TPHCM định hướng lên thành phố, riêng huyện Nhà Bè lên quận

MINH QUÂN |

TPHCM – Các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Cần Giờ được định hướng phát triển lên thành phố thuộc TPHCM. Riêng huyện Nhà Bè định hướng thành quận đô thị vệ tinh.

TPHCM thúc tiến độ phát triển 5 huyện ngoại thành lên quận hoặc thành phố

MINH QUÂN |

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch khẩn về xây dựng đề án đầu tư – xây dựng các huyện thành quận (hoặc thành phố thuộc TPHCM) giai đoạn 2021 – 2030.