Lý do số động vật hoang dã "chết mòn" trong nhà kho

HƯNG THƠ |

8 ngày kể từ khi bị phát hiện và tạm giữ, hàng chục động vật hoang dã vẫn còn nằm thoi thóp trong nhà kho, và chưa biết bao giờ mới được xử lý.

Chiều ngày 10.12, theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Trị, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị và Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị đã có buổi làm việc. Mục đích là để kiểm tra, xác minh nguồn gốc và tổ chức quản lý, xử lý số lâm sản (gần 50 cá thể động vật rừng, thịt động vật và gỗ nghi cẩm lai) do Đội kiểm soát Hải quan phối hợp với các đơn vị bắt giữ vào ngày 3.12.

Theo lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị, hiện vẫn chưa xử lý được số lâm sản nói trên, nguyên nhân là vì Hải quan Quảng Trị thiếu hồ sơ thủ tục ban đầu. “Hồ sơ này rất quan trọng, liên quan đến nguồn gốc số lâm sản. Sau khi hải quan có điều tra, xác minh xong lúc đó mới tính. Quan điểm là đẩy nhanh tiến độ để sớm xử lý” – lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm chủ trì buổi làm việc, cho biết.

Số động vật bị chết được ướp đá. Ảnh: NĐ.
Số động vật bị chết được ướp đá. Ảnh: NĐ.

Trong khi đó, một lãnh đạo Đội Kiểm soát Hải quan cho biết, trong sáng nay, đơn vị đã cử cán bộ phối hợp với một số cơ quan khác đi xác minh, làm rõ nguồn gốc lâm sản bị bắt giữ là của nước ngoài hay nội địa. “Nếu không chứng minh được nguồn gốc lâm sản bắt được của nước ngoài thì lực lượng kiểm lâm xử lý, còn ngược lại thì hải quan sẽ xử lý”- vị này cho hay.

Để đảm bảo sự sống cho các cá thể động vật đang bị tạm giữ trong nhà kho, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị nói rằng sẽ thuê người canh giữ, chăm sóc. Tuy nhiên, hiện số động vật còn sống đang yếu dần.

Như đã thông tin, vào ngày 3.12, Đội Kiểm soát Hải quan phối hợp với các lực lượng bắt giữ xe ôtô chở 20 cá thể hon (nặng khoảng 55kg), 26 cá thể dúi (nặng 47 kg), 2 cá thể chồn (nặng 4 kg). Ngoài ra, trên xe còn có gần 300kg động vật rừng đã chết và thịt tươi sống; 210 kg gỗ xẻ thanh nghi là gỗ cẩm lai. Tuy nhiên, khi bàn giao thì kiểm lâm không nhận xử lý vì cho rằng hải quan đủ thẩm quyền để xử lý. Đến ngày 9.12, đã có 8 cá thể động vật bị chết.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Vì sao kiểm lâm không tiếp nhận số động vật do hải quan bắt giữ?

HƯNG THƠ |

Lực lượng Kiểm lâm và Hải quan tỉnh Quảng Trị sẽ có buổi làm việc để thống nhất việc xử lý số động vật hoang dã đang nằm chờ chết ở nhà kho của Đội Kiểm soát Hải quan.

Bị tạm giữ nhiều ngày, động vật hoang dã nằm chờ chết trong kho hải quan

HƯNG THƠ |

Do bị tạm giữ nhiều ngày tại nhà kho của Đội Kiểm soát Hải quan tỉnh Quảng Trị mà chưa được xử lý, nên nhiều cá thể động vật rừng đã chết hoặc nằm chờ chết trong lồng sắt.

5.000 bạn trẻ tham gia "Nhảy! Vì sự tử tế" kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã

Tô Thế - Nhật Huy |

"Nhảy! Vì sự tử tế" là sự kiện nhằm tạo không gian vui chơi, rèn luyện sức khỏe, kết nối giới trẻ cùng nhau đánh thức sự tử tế trong mỗi cá nhân và cộng đồng xã hội, kêu gọi cộng đồng xã hội chung tay bảo vệ động vật, bảo vệ môi trường.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Vì sao kiểm lâm không tiếp nhận số động vật do hải quan bắt giữ?

HƯNG THƠ |

Lực lượng Kiểm lâm và Hải quan tỉnh Quảng Trị sẽ có buổi làm việc để thống nhất việc xử lý số động vật hoang dã đang nằm chờ chết ở nhà kho của Đội Kiểm soát Hải quan.

Bị tạm giữ nhiều ngày, động vật hoang dã nằm chờ chết trong kho hải quan

HƯNG THƠ |

Do bị tạm giữ nhiều ngày tại nhà kho của Đội Kiểm soát Hải quan tỉnh Quảng Trị mà chưa được xử lý, nên nhiều cá thể động vật rừng đã chết hoặc nằm chờ chết trong lồng sắt.

5.000 bạn trẻ tham gia "Nhảy! Vì sự tử tế" kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã

Tô Thế - Nhật Huy |

"Nhảy! Vì sự tử tế" là sự kiện nhằm tạo không gian vui chơi, rèn luyện sức khỏe, kết nối giới trẻ cùng nhau đánh thức sự tử tế trong mỗi cá nhân và cộng đồng xã hội, kêu gọi cộng đồng xã hội chung tay bảo vệ động vật, bảo vệ môi trường.