Lý do siêu bão Mawar còn có tên là Betty

Quý An (theo Independent) |

Tình hình về siêu bão Mawar đang được cơ quan khí tượng Philippines theo dõi sát sao.

Cơ quan Dịch vụ Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) cập nhật, bão Mawar (ở Philippines được gọi là bão Betty) được xác định lần cuối cách đảo Calayan 445 km về phía đông.

Siêu bão Mawar hiện đang di chuyển với tốc độ10km/h về phía tây bắc, với đường đi dự kiến cho thấy cơn bão sẽ đi qua Philippines nhưng không đổ bộ trực tiếp vào quốc gia này.

Dự kiến, siêu bão Mawar sẽ hướng tới Đài Loan (Trung Quốc) và miền nam Trung Quốc trong hai ngày tới và tiếp tục giảm cường độ cho đến cuối tuần này.

Siêu bão Mawar hiện được gọi là "Betty" vì nó di chuyển vào khu vực biển do Philippines giám sát.

Ảnh vệ tinh siêu bão Mawar. Ảnh: PAGASA
Ảnh vệ tinh siêu bão Mawar. Ảnh: PAGASA

Mặc dù việc thay đổi tên có thể gây nhầm lẫn cho nhiều người, siêu bão Mawar không phải là cơn bão duy nhất được đổi tên.

Trên thực tế, Philippines thay đổi tên của tất cả các cơn bão khi chúng đi vào “Khu vực chịu trách nhiệm của Philippines” (PAR). Đây là một khu vực rộng lớn ở Tây Bắc Thái Bình Dương bao gồm hầu hết lãnh thổ đất liền của quốc gia này.

Từ cơn bão Odette (trước đây được đặt tên là Rai) đến cơn bão nguy hiểm nhất trong lịch sử hiện đại của Philippines - cơn bão Yolanda (trước đây được gọi là bão Haiyan) đều được thay đổi tên sau khi vượt qua đại dương.

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) đặt tên cho các cơn bão xảy ra ở Thái Bình Dương để giúp xác định nhanh các cơn bão trong các thông báo cảnh báo.

Tuy nhiên, do khu vực PAR được giám sát bởi Cơ quan Quản lý Dịch vụ Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA), nên cơ quan này độc lập kế hoạch đặt tên riêng cho các xoáy thuận nhiệt đới xảy ra trong lãnh thổ.

Quý An (theo Independent)
TIN LIÊN QUAN

Các nước cảnh báo khẩn cấp về siêu bão Mawar

Quý An (theo Xinhua) |

Siêu bão Mawar đang rất dữ dội. Nhiều nước đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp về cơn bão này.

Siêu bão Mawar mạnh nhất thế giới năm 2023 sắp đổ bộ Philippines

Khánh Minh |

Siêu bão Mawar đã trở thành cơn bão mạnh nhất năm 2023 trên toàn cầu, đang trên đường đổ bộ vào Philippines, theo Trung tâm cảnh báo bão chung.

Siêu bão Mawar vào vùng biển Philippines, đổi tên thành Betty

Thanh Hà |

Siêu bão Mawar đã tiến vào vùng biển của Philippines trong sáng sớm 27.5 và hiện có tên địa phương là Betty.

Có một Chủ tịch Công đoàn tìm việc cho lao động mất việc ở Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - “Nhiều lao động mất việc vì dịch COVID-19, Công đoàn công ty cũng phải xoay sở để tìm công việc tạm thời mới làm sao đảm bảo thu nhập cho người lao động, giúp người lao động gắn bó với công ty, với tổ chức công đoàn” - đó là tâm niệm của anh Nguyễn Văn Thái, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Âu Lạc, thành phố Hạ Long.

Từ vụ đốt xe bán tải tự tử, rủi ro khó lường từ nghề cho thuê ô tô tự lái

Quế Chi |

Vụ việc một người đàn ông dùng xăng đốt xe ôtô thuê tự lái tại tỉnh Lâm Đồng đang gây chấn động dư luận. Ở góc độ khác, vụ việc này cho thấy rủi ro của nghề cho thuê xe tự lái.

Hành trình 15 năm Trung Quốc phát triển máy bay chở khách đầu tiên

Song Minh |

Sau 15 năm phát triển, chiếc máy bay chở khách đầu tiên do Trung Quốc sản xuất đã đi vào hoạt động.

Xe tải lao vào hàng xe máy chờ đèn đỏ, 1 người chết, 3 người bị thương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, một xe tải nghi mất lái đã lùa nhiều xe máy đang dừng đèn đỏ. Vụ tai nạn khiến 1 lao động đi làm về tử vong, 2 người bị thương phải đưa đi cấp cứu, 1 người bị thương nhẹ.

Công an chỉ đạo làm rõ vụ nhân viên Tập đoàn Đèo Cả chặn xe nhà báo

NGỌC VIÊN |

Quảng Ngãi - Ngày 30.5, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã chỉ đạo xác minh, làm rõ vụ 3 nhà báo phản ánh bị nhân viên Tập đoàn Đèo Cả (nhà thầu đang thi công dự án tuyến cao tốc Bắc-Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi) lao ra đường chặn xe trái pháp luật.

Các nước cảnh báo khẩn cấp về siêu bão Mawar

Quý An (theo Xinhua) |

Siêu bão Mawar đang rất dữ dội. Nhiều nước đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp về cơn bão này.

Siêu bão Mawar mạnh nhất thế giới năm 2023 sắp đổ bộ Philippines

Khánh Minh |

Siêu bão Mawar đã trở thành cơn bão mạnh nhất năm 2023 trên toàn cầu, đang trên đường đổ bộ vào Philippines, theo Trung tâm cảnh báo bão chung.

Siêu bão Mawar vào vùng biển Philippines, đổi tên thành Betty

Thanh Hà |

Siêu bão Mawar đã tiến vào vùng biển của Philippines trong sáng sớm 27.5 và hiện có tên địa phương là Betty.