Lý do quận 7 và huyện Củ Chi chưa nới lỏng dù đã kiểm soát được dịch

MINH QUÂN |

Quận 7, huyện Củ Chi (TPHCM) dù đã công bố kiểm soát được dịch nhưng chưa thể nới lỏng các biện pháp giãn cách do chờ đánh giá tổng thể tình hình dịch bệnh ở toàn TPHCM.

Thông tin trên được ông Phạm Đức Hải - Phó trưởng Ban Chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 TPHCM cho biết tại buổi họp cung cấp thông tin chiều ngày 3.9.

Theo ông Phạm Đức Hải, kế hoạch của UBND TPHCM đến ngày 31.8, có 7 quận, huyện gồm: Cần Giờ, Nhà Bè, Củ Chi, Phú Nhuận, 5, 7 và 11 phải cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19.

Sau ngày 31.8, các địa bàn này bắt đầu tiến hành sơ kết các công tác đã triển khai. Trong đó, quận 7 và huyện Củ Chi đã chủ động sơ kết trước, thành phố biểu dương sự chủ động này.

Tuy nhiên, việc quận 7 và huyện Củ Chi kiểm soát được dịch không có nghĩa là được thay đổi các biện pháp phòng chống dịch mà phải chờ đánh giá chung của các quận, huyện còn lại và Thành phố Thủ Đức.

Theo đó, ngoài quận 7 và huyện Củ Chi, ông Hải cho biết TPHCM sẽ tổ chức các tổ thẩm tra 5 địa bàn còn lại trong thời gian tới. Việc thẩm tra sẽ dựa trên tiêu chí kiểm soát dịch bệnh của Bộ Y tế đã ban hành. Sau đó, các tổ này tiếp tục đi thẩm tra các địa phương còn lại.

"Thành phố chưa thể trả lời được câu hỏi, khi nào có thể nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội. Chúng tôi cố gắng phấn đấu kiểm soát dịch trước ngày 15.9, còn đến đó thế nào là một chặng đường" - ông Hải nói.

Tại buổi họp báo, ông Phạm Đức Hải đã công bố những dấu hiệu đáng mừng về mặt dịch tễ trong 24 giờ qua tại TPHCM.

Cụ thể, trong ngày 3.9, toàn địa bàn có 4.172 bệnh nhân mắc COVID-19 xuất viện, cao nhất trong vòng hơn một tháng qua.

Tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn đã xuất viện từ đầu năm đến nay được nâng lên 120.509 người. Bên cạnh đó, số bệnh nhân COVID-19 tử vong trên địa bàn trong ngày tiếp tục dưới ngưỡng 300 trường hợp.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Quận 7 TPHCM kiểm soát được dịch bệnh COVID-19 nhờ đâu?

KHÁNH LINH |

Ngày 2.9, quận 7 TPHCM công bố đã cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19 căn cứ tiêu chí tỉ lệ phủ vaccine, "vùng xanh" và số ca mắc COVID-19. Đây là địa phương thứ 2 (cùng với huyện Củ Chi) công bố kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Vùng xanh để sản xuất kinh doanh, không phải để ngồi yên một chỗ

Lê Thanh Phong |

Ngày 2.9, quận 7 và huyện Củ Chi (TPHCM) cùng công bố đã kiểm soát được dịch COVID-19 căn cứ tiêu chí tỉ lệ phủ vaccine, "vùng xanh" và số ca mắc COVID-19.

2 quận, huyện ở TPHCM công bố kiểm soát được dịch COVID-19

MINH QUÂN |

Ngày 2.9, quận 7 và huyện Củ Chi (TPHCM) cùng công bố đã kiểm soát được dịch COVID-19 căn cứ tiêu chí tỷ lệ phủ vaccine, "vùng xanh" và số ca mắc COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quận 7 TPHCM kiểm soát được dịch bệnh COVID-19 nhờ đâu?

KHÁNH LINH |

Ngày 2.9, quận 7 TPHCM công bố đã cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19 căn cứ tiêu chí tỉ lệ phủ vaccine, "vùng xanh" và số ca mắc COVID-19. Đây là địa phương thứ 2 (cùng với huyện Củ Chi) công bố kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Vùng xanh để sản xuất kinh doanh, không phải để ngồi yên một chỗ

Lê Thanh Phong |

Ngày 2.9, quận 7 và huyện Củ Chi (TPHCM) cùng công bố đã kiểm soát được dịch COVID-19 căn cứ tiêu chí tỉ lệ phủ vaccine, "vùng xanh" và số ca mắc COVID-19.

2 quận, huyện ở TPHCM công bố kiểm soát được dịch COVID-19

MINH QUÂN |

Ngày 2.9, quận 7 và huyện Củ Chi (TPHCM) cùng công bố đã kiểm soát được dịch COVID-19 căn cứ tiêu chí tỷ lệ phủ vaccine, "vùng xanh" và số ca mắc COVID-19.