Lý do những người đã tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 vẫn chưa thể tự do đi lại

Thùy Linh |

Hiện nay, nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam nên tính tới biện pháp "nới lỏng" các biện pháp phòng chống dịch cho những đối tượng đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19, tiến tới những phương án đưa cuộc sống trở lại bình thường, phát triển kinh tế xã hội.

Cần "giữ" cho những người chưa được tiêm vaccine

Theo các chuyên gia, chúng ta có thể đạt được miễn dịch cộng đồng với 70% dân số được tiêm chủng. Nhưng hiện nay, tỉ lệ tiêm chủng tại Việt Nam, đặc biệt những người đã được tiêm đủ 2 liều vaccine còn khá thấp. Theo thống kê từ Bộ Y tế, Việt Nam mới có hơn 21 triệu người tiêm 1 mũi vaccine COVID-19 và hơn 3 triệu người được tiêm đủ 2 mũi.

Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay, nhiều tỉnh thành áp dụng giãn cách xã hội, cách ly y tế các khu vực, những người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 liệu có thể có một "cơ chế riêng" để nới lỏng các hoạt động xã hội hay không?

Trả lời về vấn đề này, PGS.TS Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho rằng: Sau khi tiêm đủ liều vaccine (2 mũi đối với loại cần tiêm 2 liều) vẫn cần tuân thủ chủ trương chung về cách ly, giãn cách hay phong tỏa, thực hiện 5K khi có quy định và Bộ Y tế hiện chưa có quy định riêng với người đã tiêm đủ liều vaccine.

Với người tiêm đủ liều vaccine thì cơ bản là bảo vệ cho cá nhân không bị mắc bệnh nặng, giảm thấp nhất nguy cơ nhập viện, nguy cơ tử vong. Nhưng người đó vẫn có thể bị nhiễm (không triệu chứng hoặc nhẹ) và do đó vẫn là nguồn lây cho người khác.

Trong khi đó, hiện chúng ta chưa có miễn dịch cộng đồng (khi tỷ lệ tiêm vaccine bao phủ chưa đạt mức miễn dịch cộng đồng, ở mức 70% dân số được tiêm đủ liều 2 mũi vaccine trên phạm vi cả nước). Vì vậy, người chưa được tiêm vẫn có nguy cơ bị lây nhiễm bệnh từ người đã tiêm đủ vaccine khi tiếp xúc, nếu như khi người đã tiêm bị nhiễm SARS-CoV-2.

Đồng thời người được tiêm vaccine mà nhiễm SARS-CoV-2 đi tới vùng có tỷ lệ tiêm chủng thấp có thể lây lan cho người chưa tiêm vaccine và gây bùng phát dịch.

Ví dụ như, người tiêm vaccine nếu đi đến nới có nguy cơ cao, hoặc tiếp xúc người bệnh, có thể họ cũng bị nhiễm virus và chỉ bị bệnh nhẹ, thoáng qua, hoặc cũng không triệu chứng. Khi về nhà hoặc đến nơi khác họ có thể lây cho người thân hoặc người xung quanh. Và trong số người bị lây bệnh từ họ mà chưa được tiêm vaccine lại có nguy cơ mắc bệnh nặng.

Tiêm đủ 2 mũi vẫn cần tuân thủ quy định chung

Do đó, PGS.TS Trần Đắc Phu khuyến cáo rằng để kiểm soát dịch COVID-19 lây lan, những người đã tiêm đủ liều (2 mũi) vaccine COVID-19 vẫn cần tuân thủ các quy định chung về giãn cách, phong tỏa, thực hiện 5K để kiểm soát các nguy cơ lây nhiễm cho người xung quanh.

Đồng thời, các địa phương khi triển khai tiêm vaccine COVID-19, cần ưu tiên cho người cao tuổi, người có bệnh nền, vì đó những trường hợp dễ có nguy cơ gia tăng mức độ nặng cũng như tử vong nếu mắc COVID-19.

Tại Hà Nội, vừa qua chưa triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho người cao tuổi do nguồn vaccine hạn chế và mới ưu tiên cho tuyến đầu chống dịch, khu vực lao động sản xuất… Tuy vậy tới đây, Hà Nội sẽ ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho người mắc bệnh nền, người cao tuổi (từ 65 tuổi).

Cũng theo văn bản về việc triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 trên địa bàn thành phố đợt 12 vừa được Sở Y tế Hà Nội ban hành, trong đợt này, Hà Nội cũng chú trọng vào việc tiêm trả mũi 2 vaccine COVID-19 cho các đối tượng đã tiêm chủng mũi 1.

Cụ thể, đối với 800.700 liều vaccine AstraZeneca tiếp tục phân bổ để tiêm cho các đối tượng còn lại tại đợt 11 thuộc các nhóm đối tượng ưu tiên chưa được tiêm chủng:

1. Các đối tượng đến thời gian cần phải tiêm trả mũi 2.

2. Người làm trong các chuỗi cung ứng dịch vụ thiết yếu: công nhân nhà tang lễ, cắt tóc, gội đầu, công nhân vệ sinh và người làm tại các chuỗi cung ứng.

3. Người nằm trong nhóm nguy cơ, người sinh sống tại các khu vực có dịch (vùng đỏ), vùng nguy cơ cao trong khu vực vùng đỏ sau khi xét nghiệm âm tính.

4. Công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, điểm công nghiệp, người nước ngoài sinh sống trên địa bàn thành phố.

5. Người lao động của các đơn vị có đóng góp cho công tác phòng chống dịch của thành phố. Các đối tượng theo thứ tự ưu tiên đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện theo phương án 170/PA-UBND của thành phố và thực hiện tiêm cho các đối tượng khác khi có chỉ đạo của UBND thành phố và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 nhằm đáp ứng yêu cầu công tác phòng dịch.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

WHO khuyến cáo liều tiêm vaccine Moderna và phương pháp tiêm trộn vaccine

Phương Linh |

WHO khuyến cáo, cũng giống như các loại vaccine COVID-19 khác, vaccine Moderna nên được ưu tiên sử dụng cho đội ngũ nhân viên y tế có nguy cơ lây nhiễm cao và người cao tuổi trước khi tiêm chủng đại trà.

Hà Nội ưu tiên tiêm vaccine Pfizer cho người cao tuổi, người có bệnh nền

Thùy Linh |

Theo quyết định phân bổ vaccine COVID-19, Hà Nội được phân bổ 161.460 liều vaccine Pfizer và 800.700 liều AstraZeneca. Trong đó, vaccine Pfizer được Hà Nội ưu tiên tiêm người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai trên 13 tuần.

2,7 triệu người tiêm đủ 2 mũi vaccine nên được đi lại bình thường?

Bằng Linh |

Có nên để những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine cần được ưu tiên đi lại, mở hàng quán, đi làm, chạy xe, vào nhà máy...

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

WHO khuyến cáo liều tiêm vaccine Moderna và phương pháp tiêm trộn vaccine

Phương Linh |

WHO khuyến cáo, cũng giống như các loại vaccine COVID-19 khác, vaccine Moderna nên được ưu tiên sử dụng cho đội ngũ nhân viên y tế có nguy cơ lây nhiễm cao và người cao tuổi trước khi tiêm chủng đại trà.

Hà Nội ưu tiên tiêm vaccine Pfizer cho người cao tuổi, người có bệnh nền

Thùy Linh |

Theo quyết định phân bổ vaccine COVID-19, Hà Nội được phân bổ 161.460 liều vaccine Pfizer và 800.700 liều AstraZeneca. Trong đó, vaccine Pfizer được Hà Nội ưu tiên tiêm người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai trên 13 tuần.

2,7 triệu người tiêm đủ 2 mũi vaccine nên được đi lại bình thường?

Bằng Linh |

Có nên để những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine cần được ưu tiên đi lại, mở hàng quán, đi làm, chạy xe, vào nhà máy...