Lý do người nhiều con nhất TP.HCM tặng khối tài sản 100 tỉ cho trẻ mồ côi

Huân Cao |

Ông Bùi Công Hiệp (62 tuổi, ngụ phường Long Trường, quận 9, TP.Hồ Chí Minh) vừa làm giấy trao tặng 2.500m2 đất và căn nhà 3 tầng khang trang với tổng trị giá hơn 100 tỉ đồng cho các trẻ mồ côi. Điều gì khiến ông Hiệp đem tài sản lớn tặng cho "người dưng" như vậy?

Người đàn ông có nhiều con nhất TP.Hồ Chí Minh

Ông Hiệp đã dành tất cả tình yêu thương cho các trẻ mồ côi.
Ông Hiệp đã dành tất cả tình yêu thương cho các trẻ mồ côi.

Phóng viên Báo Lao Động đã tìm đến mái ấm Thiên Thần nằm trên đường số 1, phường Long Trường, quận 9, TP.Hồ Chí Minh. Mái ấm nằm trong khuôn viên rộng tới 2.500m2, cùng với căn nhà 3 tầng khang trang với diện tích xây dựng trên 500m2.

Tại mái ấm này có 88 đứa trẻ mồ côi, đứa nhỏ nhất chỉ 1 tháng tuổi và đứa lớn nhất 7 tuổi đang được sống đùm bọc cùng nhau như anh chị em ruột thịt. Ông Bùi Công Hiệp, 62 tuổi, là "người cha" của 88 đứa trẻ trên - ông cũng được mệnh danh là người có nhiều con nhất ở TP.Hồ Chí Minh hiện nay.

Ông Hiệp bắt đầu nhận nuôi trẻ mồ côi từ tháng 10.2012. Ban đầu, ông nhận nuôi 5 bé bị bỏ rơi vì thấy thương cho thân phận bơ vơ của các bé. Ông Hiệp đã nuôi các bé bằng chính tình thương như một người cha, với hy vọng bù đắp được phần nào bất hạnh mà những đứa trẻ thơ ngây gặp phải.

Những đưa trẻ bất hạnh được sống trong căn nhà khang trang với đầy đủ tiện nghi và các dịch vụ vui chơi.
Những đưa trẻ mồ côi được sống trong căn nhà khang trang với đầy đủ tiện nghi và các dịch vụ vui chơi.

Việc làm cha bất đắc dĩ của ông Hiệp ngày càng được nhiều người biết đến. Điều này đồng nghĩa, ngày càng có thêm nhiều con trẻ được đem đến để trước cửa nhà ông Hiệp. Từ 5 bé nuôi ban đầu, đến 2013 thì tăng thêm 10 bé, cứ thế mỗi năm tăng dần và hiện tại có tất cả 88 trẻ từ 1 tháng tuổi đến 7 tuổi.

Các bé bị bỏ rơi đa phần là con của của các cô gái trẻ, trót bị bạn trai ruồng bỏ hoặc gia đình không chấp nhận. Hoặc có trường hợp bố mẹ quá nghèo nuôi con không nổi đành  đem con để trước nhà ông Hiệp với hy vọng được ông Hiệp nuôi dưỡng thành người.

Lợi nhuận kinh doanh của gia đình đem nuôi các các trẻ mồ côi

 
Khu đất 2.500m2 này sẽ được xây nhà cho các con.

Ông Hiệp có vợ là bà Phạm Hoàng Lan cùng hai người con. Người con gái đầu của ông Hiệp là Bùi Lan Hoanh (sinh năm 1988) và con trai là Bùi Quang Huy (sinh năm 1993). Gia đình ông Hiệp có xưởng sản xuất cơ khí hơn 20 năm. Đây chính là nguồn thu lớn của gia đình trong hàng chục năm qua.

Từ ngày nuôi 88 đứa trẻ đến nay, toàn bộ lợi nhuận của việc kinh doanh trên được ông Hiệp đem lo hết cho các đứa trẻ. Mọi chi phí từ ăn uống, quần áo, sữa thuốc, học hành,...cũng như toàn bộ chi phí sinh hoạt hằng ngày của các bé đều sử dụng từ khoản lợi nhuận này.

"Từ ngày nuôi các con đến nay, toàn bộ lợi nhuận kinh doanh của gia đình khoảng hơn 100 triệu/tháng, đều đem lo cho các bé. Tất cả chi phí cho các con, chi phí sinh hoạt và trả lương cho bảo mẫu đều trích từ lợi nhuận kinh doanh. Tuy không có tích lũy như trước, nhưng tôi vẫn vui vì mình lo được cho các con, không để cho các con phải thiếu thốn gì" - ông Hiệp nói với vẻ hạnh phúc và tự hào.

Những đưa trẻ này từ vô sản, bổng dưng có được khối tài sản 100 tỉ.
Những đưa trẻ này giờ là chủ của khối tài sản 100 tỉ, có nhà và hộ khẩu TP.Hồ Chí Minh

Không chỉ lo cho các con hiện tại, mà ông Hiệp còn lo xa cho tương lai khi muốn các con có được mái nhà chính thức để đi về. Chính vì vậy, ông đã quyết định tặng toàn bộ khu đất rộng 2.500m2 và căn nhà 3 tầng khang trang với tổng trị giá hơn 100 tỉ đồng cho các con.

“Hiện gia đình đều đồng thuận nuôi các con, nhưng sau này tôi có mệnh hệ nào thì các con sẽ đi về đâu?. Các con cần phải có nhà để ở, để nương thân và sinh sống. Kể cả sau này các con lớn lên đi làm ăn xa, thì cũng phải có ngôi nhà hợp pháp để tìm về. Vì vậy, tôi đã làm thủ tục tặng luôn cho các con để được danh chính ngôn thuận về tính pháp lý" - ông Hiệp chia sẻ lý do làm thủ tục tặng khối tài sản 100 tỉ.

Ông Hiệp chia sẻ với PV Báo Lao Động về việc tặng khối tài sản 100 tỉ cho các trẻ mồ côi.
Ông Hiệp chia sẻ với PV Báo Lao Động về việc tặng khối tài sản 100 tỉ cho các trẻ mồ côi.

Ông Nguyễn Ngọc Cường - Phó chủ tịch UBND quận 9 cho biết, cơ sở Thiên Thần của ông Hiệp đã được quận cấp giấy phép hoạt động, nơi đây được xem là mái ấm của nhiều trẻ mồ côi trên địa bàn quận.

"Quận luôn ghi nhận tinh thần nhân ái của ông Hiệp như là một tấm gương sáng, đồng thời tạo điều kiện tối đa để mái ấm Thiên Thần hoạt động tốt. Ông Hiệp là người sống vì cộng đồng và giàu tình thương yêu, thì mới có thể làm được việc đầy tính nhân văn như vậy" - lãnh đạo quận 9 nói.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Bài "Đơn thỉnh cầu của cô công nhân trong ngày khai giảng: Con chị đã được đi học

KỲ QUAN |

Ngày 11.9, chị L.T.B.N - công nhân làm việc trong KCN Long Hậu-Hòa Bình, huyện Thủ Thừa, Long An; ngụ ấp Rạch Đào, thị trấn Thủ Thừa - cho biết, con trai chị là L.P.H (5 tuổi) đã được Trường Mầm non Thị trấn Thủ Thừa tiếp nhận đi học trở lại.

Gặp lão nông dành nửa đời người giữ hồn trung thu truyền thống cho trẻ em

Hà Vi - Nhật Huy |

Gần 50 qua, cứ mỗi khi đến mùa Trung thu, lão nông Đỗ Văn Kỳ (Thường Tín, Hà Nội) lại cặm cụi làm từng chiếc đèn cù, đèn thỏ cho trẻ em vui hội trăng rằm. Những chiếc đèn nhờ bàn tay khéo léo của ông trở nên vô cùng sinh động, sặc sỡ sắc màu đến với các em nhỏ trên cả nước.

Ngày hội khui heo đất ở huyện vùng xa thu hơn 3 tỉ đồng cho học trò nghèo

NHẬT HỒ |

Ngày hội khui heo đất tại huyện Hồng Dân, huyện vùng xa nhất tỉnh Bạc Liêu đã thu về trên 3 tỉ đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bài "Đơn thỉnh cầu của cô công nhân trong ngày khai giảng: Con chị đã được đi học

KỲ QUAN |

Ngày 11.9, chị L.T.B.N - công nhân làm việc trong KCN Long Hậu-Hòa Bình, huyện Thủ Thừa, Long An; ngụ ấp Rạch Đào, thị trấn Thủ Thừa - cho biết, con trai chị là L.P.H (5 tuổi) đã được Trường Mầm non Thị trấn Thủ Thừa tiếp nhận đi học trở lại.

Gặp lão nông dành nửa đời người giữ hồn trung thu truyền thống cho trẻ em

Hà Vi - Nhật Huy |

Gần 50 qua, cứ mỗi khi đến mùa Trung thu, lão nông Đỗ Văn Kỳ (Thường Tín, Hà Nội) lại cặm cụi làm từng chiếc đèn cù, đèn thỏ cho trẻ em vui hội trăng rằm. Những chiếc đèn nhờ bàn tay khéo léo của ông trở nên vô cùng sinh động, sặc sỡ sắc màu đến với các em nhỏ trên cả nước.

Ngày hội khui heo đất ở huyện vùng xa thu hơn 3 tỉ đồng cho học trò nghèo

NHẬT HỒ |

Ngày hội khui heo đất tại huyện Hồng Dân, huyện vùng xa nhất tỉnh Bạc Liêu đã thu về trên 3 tỉ đồng.