Lý do người dân ở Bình Dương chen lấn để được tiêm vaccine

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, cả ngàn người dân lo hết vaccine và ai cũng mong được tiêm vaccine trước để đi làm nên xảy ra cảnh tập trung đông, chen lấn. Ban chỉ đạo phòng chống dịch địa phương khẳng định đảm bảo có đủ vaccine để tiêm cho người dân và tổ chức trật tự hơn.

Sự việc hàng ngàn người dân tập trung đông, chen lấn để chờ tiêm vaccine xảy ra ở chợ Đông Phú 1, phường Thuận Giao, Thuận An, tỉnh Bình Dương vào ngày 11.10.

Đến sáng 12.10, phóng viên ghi nhận tình trạng này đã có sự thay đổi đáng kể. Công tác tổ chức chu đáo hơn, địa điểm tiêm được thay đổi, lực lượng hỗ trợ được tăng cường, người dân có ghế ngồi đến lượt thì vào tiêm.

Địa điểm tiêm được chuyển qua Trường Tiểu học Thuận Giao. Tại đây nhiều lực lượng hỗ trợ đã tổ chức người dân trật tự, phát ghế ngồi chờ tiêm, đảm bảo giãn cách. Người dân cũng tiêm nhanh hơn, không phải đợi lâu.

Người dân có ghế ngồi đảm bảo khoảng cách.
Người dân có ghế ngồi đảm bảo khoảng cách.

Đại diện ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh phường Thuận Giao cho biết, ngày hôm qua phường triển khai tiêm vaccine Vero Cell lại số lượng tiêm mũi 2 rất lớn. Phường có phát phiếu thông tin rõ ngày giờ, điểm tiêm, để điều tiết lưu lượng người dân đảm bảo khoảng cách. Tuy nhiên, người dân nôn nóng muốn được tiêm đủ 2 mũi để đảm bảo điều kiện đi làm, nên nhiều người không có phiếu cũng kéo ra để đòi được tiêm. Bên cạnh đó, người dân có tâm lý sợ thiếu vaccine nên kéo nhau đi tiêm.

Phường đã phát loa và gửi tin nhắn vào nhóm nhà trọ công nhân tuyên truyền người dân yên tâm, phường đảm bảo đủ vaccine để tiêm đủ mũi 2 cho tất cả mọi người. Do số lượng người tiêm quá lớn (phường trên 100.000 dân) nên không thể tiêm trong 1 ngày. Cho nên phường phát phiếu phân ngày giờ, điểm tiêm, người dân cứ làm theo thông tin đảm bảo trong vòng 4 ngày sẽ tiêm hết mũi 2 cho người dân.

Bên trong điểm tiêm đảm bảo trật tự.
Bên trong điểm tiêm đảm bảo trật tự.

Về phía Sở Y tế Bình Dương, đơn vị cho biết vừa ký công văn gửi công văn khẩn đến toàn bộ cơ sở y tế đang tổ chức tiêm ngừa COVID-19 trên tỉnh Bình Dương.

Theo Sở Y tế Bình Dương, tỉnh đã nhận tổng công 3,8 triệu liều vaccine (đã tiêm 3 triệu liều), còn lại  đang triển khai tiêm cho người lao động trong các khu công nghiệp, doanh nghiệp. Dự kiến trong 1-2 ngày tới tỉnh sẽ nhận thêm 774.000 liều vaccine do Trung ương phân bổ để tiêm mũi 2 cho tất cả các đối tượng đã tiêm mũi 1 và tiêm vét các đối tượng chưa tiêm mũi 1.  Vì vậy Sở Y tế Bình Dương thông báo, người dân từ 18 tuổi trở lên an tâm sẽ được tiêm đủ vaccine ngừa COVID-19.

Tỉnh Bình Dương đảm bảo đủ mũi 2 cho người dân.
Tỉnh Bình Dương đảm bảo tiêm đủ mũi 2 cho người dân.

Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cũng cho biết đã chỉ đạo các địa phương chủ động tổ chức các điểm tiêm tốt hơn, không để người dân dân tập trung đông. Đồng thời, tuyên truyền người dân an tâm, tỉnh sẽ cố gắng đảm bảo tiêm đủ 2 mũi cho người dân.

 
Tỉnh Bình Dương động viên người dân an tâm, chờ đến lượt, không tập trung đông.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Người dân chen chúc đi tiêm vaccine không giữ khoảng cách ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đang triển khai tiêm vaccine mũi 2 ngừa COVID-19 cho người dân. Đáng chú ý ở một số điểm tiêm, người dân không chủ động giãn cách, mà đứng chen nhau vi phạm quy định phòng chống dịch.

Quy định mới về lưu thông của người lao động ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương vừa có hướng dẫn mới, cụ thể hơn về việc lưu thông trong tỉnh cho người lao động. Về lưu thông liên tỉnh thì tiếp tục chờ các địa phương thống nhất quy định chung.

Bình Dương: 1 khu phố 14.000 người dân chưa được nhận hỗ trợ 800.000 đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, một khu phố có đến 14.000 người lao động chưa nhận được gói 800.000 đồng hỗ trợ tiền ăn và tiền trọ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người dân chen chúc đi tiêm vaccine không giữ khoảng cách ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đang triển khai tiêm vaccine mũi 2 ngừa COVID-19 cho người dân. Đáng chú ý ở một số điểm tiêm, người dân không chủ động giãn cách, mà đứng chen nhau vi phạm quy định phòng chống dịch.

Quy định mới về lưu thông của người lao động ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương vừa có hướng dẫn mới, cụ thể hơn về việc lưu thông trong tỉnh cho người lao động. Về lưu thông liên tỉnh thì tiếp tục chờ các địa phương thống nhất quy định chung.

Bình Dương: 1 khu phố 14.000 người dân chưa được nhận hỗ trợ 800.000 đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, một khu phố có đến 14.000 người lao động chưa nhận được gói 800.000 đồng hỗ trợ tiền ăn và tiền trọ.